Nâng cao năng lực hộ đê, phòng chống lụt bão cho các địa phương

VOV.VN - Sáng nay (30/7), tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Thống kê thiệt hại trong năm 2024, thiên tai đã làm 513 người chết và mất tích, hơn 800 sự cố đê điều cùng nhiều công trình, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu bị hư hỏng, cuốn trôi. Năm 2025, thiên tai làm 484 người chết và mất tích, gần 200 sự cố đê điều cùng nhiều công trình, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu bị hư hỏng.

Đặc biệt năm 2025 xảy ra hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), hình thành lũ lịch sử, gây ra rất nhiều sự cố đê điều, trong đó có nhiều sự cố đặc biệt nghiêm trọng uy hiếp đến an chống lũ của đê.

Qua thực tế công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống lũ, bão nhiều năm qua cho thấy vai trò của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc hộ đê, xử lý sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều là rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp tham mưu về mặt chuyên môn kỹ thuật, triển khai xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, giữ an toàn đê, hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra.

Thời gian đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác ứng phó, hộ đê ở địa phương cũng phần nào còn lúng túng, vướng mắc, đặc biệt trong các tình huống xử lý sự cố xảy ra. Năm 2025 cũng là năm có nhiều văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới. Do vậy công tác tập huấn kỹ thuật hộ đê cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều để chủ động ứng phó với lũ bão năm nay là rất quan trọng và cần thiết.

Hội nghị tập trung đánh giá về diễn biến của các trận lũ đặc biệt lớn sau bão trong 2 năm 2024, 2025; thực trạng hệ thống đê điều, bãi sông, lòng dẫn và công tác ứng phó, hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị cũng phổ biến những quy định mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều. Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trước mắt cũng như lâu dài.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, công tác dự báo, cảnh báo sớm rất quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa đối với công tác phòng chống thiên tai nói chung và đê điều nói riêng: “Ngay từ đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đê và xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, đảm bảo làm sao chúng ta chủ động ứng phó với các tình huống bất có thể xảy ra. Cùng với đó, Bộ cũng đã ban hành chỉ thị để chỉ thị các địa phương phải tăng cường công tác quản lý, công tác hộ đê trong mùa mưa lũ, và đã chỉ rõ các cái giải pháp để thực hiện”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp phòng, chống thiên tai
Phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo nghề nghiệp mà còn là diễn đàn kết nối đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng vì một Việt Nam an toàn trước thiên tai.

Phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp phòng, chống thiên tai

Phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo nghề nghiệp mà còn là diễn đàn kết nối đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng vì một Việt Nam an toàn trước thiên tai.

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai
Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình phòng tránh, cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng". Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và kết nối trực tuyến đến 93 xã, phường.

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình phòng tránh, cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng". Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và kết nối trực tuyến đến 93 xã, phường.

Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ
Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ

VOV.VN - Cứ sau trận mưa lớn, tuyến đường nối thôn Khéo Lạnh với thôn Tân Phượng (xã Tân Phượng, tỉnh Yên Bái cũ), nay thuộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai lại hư hỏng nghiêm trọng. Dù được khắc phục tạm thời sau mỗi đợt mưa lũ, song tuyến đường vẫn đầy nguy hiểm, cần sớm được đầu tư sửa chữa lớn.

Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ

Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ

VOV.VN - Cứ sau trận mưa lớn, tuyến đường nối thôn Khéo Lạnh với thôn Tân Phượng (xã Tân Phượng, tỉnh Yên Bái cũ), nay thuộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai lại hư hỏng nghiêm trọng. Dù được khắc phục tạm thời sau mỗi đợt mưa lũ, song tuyến đường vẫn đầy nguy hiểm, cần sớm được đầu tư sửa chữa lớn.