Nắng nóng đặc biệt gay gắt, miền Trung nhiều nơi vượt 40°C

VOV.VN - Ngày 11/4, nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40°C, có nơi trên 40°C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như Đô Lương (Nghệ An) 41,0°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,4°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp nhất từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất từ 45-50%.

Dự báo từ ngày 12 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm thấp nhất từ 30-35%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-17 giờ.

Tây Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm từ 35-40%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 13-16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại các khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 15-16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần; riêng khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 17/4 mới giảm nhiệt.

Về cấp độ rủi ro thiên tai, nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, người dân có thể đối mặt với tình trạng mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4°C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tùy thuộc điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?
Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?

VOV.VN - Nắng nóng không chỉ làm học sinh mệt mỏi mà còn âm thầm bào mòn trí nhớ, khả năng tập trung trong giai đoạn ôn thi. Bài viết này giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ cơ chế tác động của nhiệt lên cơ thể, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xây dựng chiến lược sinh hoạt hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?

Nắng nóng cực đoan mùa thi: Làm sao bảo vệ “bộ não sĩ tử” trước khi quá muộn?

VOV.VN - Nắng nóng không chỉ làm học sinh mệt mỏi mà còn âm thầm bào mòn trí nhớ, khả năng tập trung trong giai đoạn ôn thi. Bài viết này giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ cơ chế tác động của nhiệt lên cơ thể, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xây dựng chiến lược sinh hoạt hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa
Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được
Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được

Trong ngày nắng nóng, bổ sung đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được

Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được

Trong ngày nắng nóng, bổ sung đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận
Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Đáng lo ngại, nhiều thói quen tưởng vô hại có thể gây rối loạn điện giải, góp phần hình thành sỏi thận.

Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận

Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Đáng lo ngại, nhiều thói quen tưởng vô hại có thể gây rối loạn điện giải, góp phần hình thành sỏi thận.

Nắng nóng kéo dài, số trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng cao ở Đà Nẵng
Nắng nóng kéo dài, số trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hai tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhiều trẻ em nhập viện phải nhập viện. Trẻ em thường mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hoá. Hiện nắng nóng chưa có dấu hiệu giảm, vì vậy giới chuyên môn khuyến cáo các gia đình nên tăng cường bù nước,hạn chế cho trẻ chơi ngoài trời lâu dẫn đến say nắng.

Nắng nóng kéo dài, số trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng cao ở Đà Nẵng

Nắng nóng kéo dài, số trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hai tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhiều trẻ em nhập viện phải nhập viện. Trẻ em thường mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hoá. Hiện nắng nóng chưa có dấu hiệu giảm, vì vậy giới chuyên môn khuyến cáo các gia đình nên tăng cường bù nước,hạn chế cho trẻ chơi ngoài trời lâu dẫn đến say nắng.