Nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

VOV.VN - Ngày 29/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao như Láng (Hà Nội) 36,8°C, Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6°C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3°C và Vinh (Nghệ An) 36,1°C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nhiều nơi tiếp tục nắng nóng trên 36°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Thời gian nóng trong ngày khoảng 11-16h.

Ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục xảy ra từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nóng từ 11-16h.

Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất nước

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng có nguy cơ mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3°C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu làm tăng một tháng nắng nóng nguy hiểm cho 560 triệu trẻ em
Biến đổi khí hậu làm tăng một tháng nắng nóng nguy hiểm cho 560 triệu trẻ em

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới đây nhất của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do Đại học Tự do Brussels (VUB) dẫn đầu, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến khoảng 560 triệu trẻ em trên thế giới phải chịu thêm ít nhất một tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm.

Biến đổi khí hậu làm tăng một tháng nắng nóng nguy hiểm cho 560 triệu trẻ em

Biến đổi khí hậu làm tăng một tháng nắng nóng nguy hiểm cho 560 triệu trẻ em

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới đây nhất của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do Đại học Tự do Brussels (VUB) dẫn đầu, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến khoảng 560 triệu trẻ em trên thế giới phải chịu thêm ít nhất một tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm.

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng
Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

VOV.VN - Ngày 20/8, giới chức y tế Đức cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu mùa hè đến ngày 9/8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này và vượt qua kỷ lục khoảng 8.900 ca của năm 2018.

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

VOV.VN - Ngày 20/8, giới chức y tế Đức cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu mùa hè đến ngày 9/8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này và vượt qua kỷ lục khoảng 8.900 ca của năm 2018.

Nắng nóng có thể gây thiệt hại tới 15 tỷ euro cho nền kinh tế Pháp
Nắng nóng có thể gây thiệt hại tới 15 tỷ euro cho nền kinh tế Pháp

VOV.VN - Ngày 12/8, các đợt nắng nóng kéo dài trong những tháng gần đây có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại từ 10 - 15 tỷ euro, trong bối cảnh hạn hán, cháy rừng và thiếu nước đang gây sức ép ngày càng lớn đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Nắng nóng có thể gây thiệt hại tới 15 tỷ euro cho nền kinh tế Pháp

Nắng nóng có thể gây thiệt hại tới 15 tỷ euro cho nền kinh tế Pháp

VOV.VN - Ngày 12/8, các đợt nắng nóng kéo dài trong những tháng gần đây có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại từ 10 - 15 tỷ euro, trong bối cảnh hạn hán, cháy rừng và thiếu nước đang gây sức ép ngày càng lớn đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.