Nấu cháo đêm tiếp sức cho các sỹ tử

VOV.VN - Để bồi dưỡng cho học sinh trong những ngày thi, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nấu cháo ăn đêm, tặng bánh ngọt cho các em.

Dù là bữa ăn đơn giản, nhưng lại là động lực, cổ vũ tinh thần cho các em học sinh vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nỗ lực ôn tập, hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đã thành thông lệ hằng năm, cứ vào mùa thi, thầy cô giáo trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn lại lên phương án bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho các sĩ tử vượt vũ môn. Năm nay, “quà tặng” dành cho các sĩ tử là nồi cháo thịt nóng hổi, tiếp sức cho các em trong quá trình ôn luyện. Dù trời đã về khuya, nhưng căn bếp nhỏ tại ngôi trường này vẫn sáng đèn, hòa chung với tiếng cười nói của những cô cậu học trò chuẩn bị bước vào thử thách đầu tiên trong cuộc đời.

“Bữa cháo các thầy cô nấu thật sự rất ý nghĩa, động viên tinh thần cho chúng em, dù chỉ là 1 món ăn đơn giản thôi nhưng rất ấm áp. Vì chúng em vốn đã phải xa nhà, đặc biệt trong những ngày thi này, các thầy cô chăm sóc chúng em như những người con, rất chu đáo. Những tình cảm đó giúp chúng em bớt đi 1 phần âu lo để tự tin bước vào kỳ thi, đạt được điểm cao”, em Hoàng Mạnh Đạt, học sinh người Tày ở huyện Đình Lập nói.

Đã 22h đêm, bàn học của em Âu Thảo Ly, học sinh tới từ huyện Văn Lãng vẫn đang chất đầy những sách vở ôn tập. Cô học sinh người Tày tâm sự: Xa gia đình, đặc biệt trong những ngày thi này, niềm cổ vũ lớn lao nhất với em vẫn là sự động viên, chia sẻ của những thầy cô giáo công tác tại trường.

“Những lúc thi cử như này các bạn học sinh ở trường ngoài sẽ có gia đình ở bên, động viên nhưng bọn em ở đây thì có các thầy cô như người cha người mẹ thứ 2, chăm lo từ những bữa ăn được cải thiện, cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng em đủ sức khỏe để học tập, giúp chúng em vững vàng tâm thế”, Thảo Ly chia sẻ.

Năm học 2022-2023, trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn có 213 em học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. Các em học sinh tại đây đều ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi đặc biệt khó khăn. Xa gia đình, 100% các em ăn ở tập trung tại trường và trong suốt 3 năm học, ngôi trường trở thành mái nhà thứ 2 của các em. Tại đây, các thầy cô giáo cũng là những người bạn đồng hành, tiếp sức cho các em trong kỳ thi quan trọng này.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Kì thi lần này Công đoàn nhà trường phối hợp với các đoàn thể tổ chức hỗ trợ thêm cho các em suất ăn, có tổ chức nấu cháo đêm để học sinh ăn bổ sung và thay đổi bữa như ăn cháo, ăn bánh ngọt… để các em đủ sức khỏe để ôn thi. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả các thầy cô ở đây đều muốn được chăm sóc, quan tâm các em giống như con em trong gia đình. Nhìn thấy các em được vui vẻ, hòa đồng trong sự yêu thương của thầy cô khiến tôi thực sự thấy ấm cúng, và mong muốn tất cả 213 học sinh đều đỗ tốt nghiệp, đỗ nguyện vọng 1”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi THPT Quốc gia 2023: Hải Phòng không phải sử dụng phòng thi đặc biệt
Kỳ thi THPT Quốc gia 2023: Hải Phòng không phải sử dụng phòng thi đặc biệt

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, TP Hải Phòng có hơn 22.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2023: Hải Phòng không phải sử dụng phòng thi đặc biệt

Kỳ thi THPT Quốc gia 2023: Hải Phòng không phải sử dụng phòng thi đặc biệt

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, TP Hải Phòng có hơn 22.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tối 28/6, Bộ GD&ĐT gửi công điện yêu cầu các hội đồng thi phối hợp với cơ quan chức năng về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tối 28/6, Bộ GD&ĐT gửi công điện yêu cầu các hội đồng thi phối hợp với cơ quan chức năng về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 đã kết thúc với không khí nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 đã kết thúc với không khí nghiêm túc, đảm bảo an toàn.