Ngày 30 Tết ở chợ vùng cao Mường Lò

VOV.VN - Chợ Mường Lò, phiên chợ lớn nhất tỉnh Yên Bái các hoạt động mua sắm vẫn vô cùng tấp nập, các ngả đường đổ về chợ đông kín người

Hôm nay, ngày 30 Tết, tiết trời vùng cao Yên Bái ấm áp, khô ráo, rất thuận lợi cho người dân đi sắm Tết. Lúc này, bà con các dân tộc vùng cao đang khẩn trương mua sắm để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên và đón giao thừa.

Người dân đổ về chợ Mường Lò mua sắm Tết ngày 30
Tại chợ Mường Lò, phiên chợ lớn nhất tỉnh Yên Bái các hoạt động mua sắm vẫn vô cùng tấp nập, các ngả đường đổ về chợ đông kín người, nhiều nơi khó chen chân. Ai cũng khẩn trương trong phiên chợ cuối năm này. Các bà các mẹ người Thái mua hương đen, mua giấy đỏ về trang trí. Các cụ ông mua hai cây mía về trang trí bàn thờ. Các cô gái ùa vào hàng quần áo mua sắm trang phục chuẩn bị cho những ngày hội đầu Xuân. Các khu hàng thực phẩm, bánh kẹo, đặc biệt là khu bán đồ chơi trẻ em đông kín người.

Năm nay, các gia đình sắm Tết muộn hơn mọi năm nên các phiên chợ vùng cao vẫn vô cùng tấp nập trong thời khắc cuối cùng của năm cũ này. Bà Lò Thị Ém, năm đã 70 tuổi, dân tộc Thái đang đi chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ cho biết “Đi chợ cuối năm này thì phải mua đầy đủ, không được thiếu thứ gì, hương, hoa, bánh kẹo, các thứ quả … về để cúng ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu làm ăn được tốt, có nhiều sức khỏe…”.

Trong những nếp nhà rực rỡ sắc giấy đỏ, vải đỏ, các hộ gia đình người Mông tại Mù Cang Chải hay Trạm Tấu cũng đã sắm sửa gần như đầy đủ lễ vật để cúng tổ tiên, cúng ma nhà. Ai cũng mong chờ thời khắc giao thừa sắp đến. Dưới các cánh đồng lòng chảo, các gia đình người Thái đều treo cờ tổ quốc, trang trí nhà cửa cẩn thận, bày biện bàn thờ chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa.

Anh Lò Văn Xuân, ở bản Chao, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói: “Vào thời khắc giao thừa sau lễ cúng tổ tiên, gọi hồn những người đã khuất, anh em, con cháu quây quần bên nhau, con cháu chúc ông bà mạnh khỏe, ông bà, bố mẹ chúc con cháu học giỏi, chăm ngoan. Sau thời khắc Giao thừa nhà nào có cồng chiêng sẽ mang ra gõ, tiếng trống làng cũng bắt đầu vang lên những nhịp đầu tiên của năm mới…”.

Đêm này, vào đúng thời khắc giao thừa, tỉnh Yên Bái tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Yên Bái và 1 điểm ở thị xã Nghĩa Lộ để phục vụ bà con nhân dân. Không chỉ người dân các địa phương này mà người dân khắp các khu vực lân cận cũng đang rất háo hức đón chờ. Sau bữa cơm tất niên, nhiều gia đình sẽ vượt hàng chục cây số về khu vực bắn pháo hoa để chào năm mới./. 

  Một số hình ảnh tại chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ:

Mua đào rừng ngày Tết
Chợ đông cứng người
Có đủ các loại hàng hóa từ hoa cho đến...
hương để thắp cúng ông bà tổ tiên
Cảnh nhộn nhịp người chen người
Bên bàn thờ Tết, chuẩn bị cúng tất niên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp phiên chợ vùng cao ở Hà Nội
Nhộn nhịp phiên chợ vùng cao ở Hà Nội

(VOV) - Hà Nội cũng có chợ phiên vùng cao một năm mới có một lần, và tập trung nét đặc sắc của nhiều các dân tộc thiểu số phía Bắc.

Nhộn nhịp phiên chợ vùng cao ở Hà Nội

Nhộn nhịp phiên chợ vùng cao ở Hà Nội

(VOV) - Hà Nội cũng có chợ phiên vùng cao một năm mới có một lần, và tập trung nét đặc sắc của nhiều các dân tộc thiểu số phía Bắc.

Sắc màu phiên chợ vùng cao Hoàng Su Phì
Sắc màu phiên chợ vùng cao Hoàng Su Phì

VOV.VN -Phiên chợ vẫn giữ được nét nguyên sơ của bà con các dân tộc vùng cao từ bao đời nay.

Sắc màu phiên chợ vùng cao Hoàng Su Phì

Sắc màu phiên chợ vùng cao Hoàng Su Phì

VOV.VN -Phiên chợ vẫn giữ được nét nguyên sơ của bà con các dân tộc vùng cao từ bao đời nay.

Tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai tại Hà Nội
Tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai tại Hà Nội

VOV.VN - "Phiên chợ Vùng cao" sẽ được tái hiện sinh động ngay tại thủ đô Hà Nội với những nét văn hóa đặc sắc.  

Tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai tại Hà Nội

Tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai tại Hà Nội

VOV.VN - "Phiên chợ Vùng cao" sẽ được tái hiện sinh động ngay tại thủ đô Hà Nội với những nét văn hóa đặc sắc.  

Chợ vùng cao ngày giáp Tết
Chợ vùng cao ngày giáp Tết

Cũng không khác gì ở dưới xuôi, tại chợ vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) những ngày giáp Tết, bà con đi mua sắm rất nhộn nhịp.

Chợ vùng cao ngày giáp Tết

Chợ vùng cao ngày giáp Tết

Cũng không khác gì ở dưới xuôi, tại chợ vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) những ngày giáp Tết, bà con đi mua sắm rất nhộn nhịp.

Hội chợ vùng cao Bắc Yên
Hội chợ vùng cao Bắc Yên

Đây cũng là dịp để quảng bá hàng hoá, các sản phẩm của địa phương, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của bà con.

Hội chợ vùng cao Bắc Yên

Hội chợ vùng cao Bắc Yên

Đây cũng là dịp để quảng bá hàng hoá, các sản phẩm của địa phương, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của bà con.