Các nước lên án động thái leo thang của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Bộ Y tế Palestine cho biết số nạn nhân thương vong trong vụ đụng độ bạo lực ở thành phố Jenin tiếp tục tăng cao, trong khi nhiều nước Hồi giáo và Arab đã lên án động thái leo thang của Israel.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Palestine cho biết số người chết vì hành động gây hấn của Israel ở khu vực Jenin đã tăng lên 8 người và 50 người khác bị thương. Cơ quan y tế Palestine cũng cho biết số người thiệt mạng có khả năng sẽ còn tăng lên do nhiều người ở trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Tính từ đầu năm, số người Palestine thiệt mạng do các hoạt động liên tiếp của Israel tại các thành phố ở Bờ Tây đã lên tới 188 người.

Trước đó, sáng 3/7, quân đội Israel tuyến bố đã không kích một trung tâm chỉ huy của các chiến binh trong thành phố Jenin. Quân đội Israel cho biết các máy bay không người lái đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào các mục tiêu và tay súng trong khu vực này.

Các nước Hồi giáo và Arab đã ngay lập tức phản ứng đối với chiến dịch của Israel ở Jenin. Tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với những hành động mà “lực lượng chiếm đóng Israel” đã gây ra ở thành phố Jenin, khu trại tị nạn của thành phố này và đối với thường dân, nhân viên y tế không vũ trang, đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng, nhà cửa và nhà thờ Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận trách nhiệm và thực thi các nghị quyết liên quan và cung cấp sự bảo vệ cho người dân Palestine.

Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab đã lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công do quân đội Israel phát động nhằm vào thành phố Jenin và các nạn nhân không có khả năng tự vệ. Tổng thư ký của Liên đoàn Arab cho rằng, lực lượng chiếm đóng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc tấn công này và đây là tội ác chiến tranh, vi phạm hiến chương, luật pháp và nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực và hy vọng về hòa bình khu vực và quốc tế. 

Bộ Ngoại giao Jordan đã lên án sự leo thang của Israel trong các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và hành động gây hấn chống lại Jenin, đồng thời cảnh báo về sự tiếp diễn của chu kỳ bạo lực và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức, để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào các vùng lãnh thổ Palestine.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng lên án cuộc tấn công của Israel vào Jenin và cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng do Israel tiếp tục leo thang chống lại người Palestine. Ai Cập cho rằng việc Israel tiếp tục leo thang chống lại người Palestine, sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng, làm trầm trọng thêm sự đau khổ của người dân Palestine và làm suy yếu những nỗ lực của Ai Cập cũng như các đối tác khu vực và quốc tế, nhằm giảm căng thẳng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho rằng những diễn biến ở Jenin chứng minh rằng, hòa bình và bình thường hóa với Israel không phải là biện pháp hiệu quả.

Qatar lên án mạnh mẽ nhất hành động gây hấn lặp đi lặp lại của lực lượng chiếm đóng Israel đối với Jenin. Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo về các cơ hội hòa bình đang mờ dần và sự mở rộng của chu kỳ bạo lực, do sự leo thang liên tục của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ bạo lực giữa Israel và Palestine tại Bờ Tây
Đụng độ bạo lực giữa Israel và Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Sáng nay (3/7) đụng độ bạo lực lại bùng phát giữa Israel - Palestine sau khi Israel tiến hành chiến dịch đột kích vào khu trại Jenin ở Bờ Tây khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đụng độ bạo lực giữa Israel và Palestine tại Bờ Tây

Đụng độ bạo lực giữa Israel và Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Sáng nay (3/7) đụng độ bạo lực lại bùng phát giữa Israel - Palestine sau khi Israel tiến hành chiến dịch đột kích vào khu trại Jenin ở Bờ Tây khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Israel không kích vào trung tâm chỉ huy của các chiến binh ở Bờ Tây
Israel không kích vào trung tâm chỉ huy của các chiến binh ở Bờ Tây

VOV.VN - Sáng 3/7, quân đội Israel thông báo đã không kích vào một trung tâm chỉ huy của các chiến binh ở thành phố Jenin thuộc Bờ Tây.

Israel không kích vào trung tâm chỉ huy của các chiến binh ở Bờ Tây

Israel không kích vào trung tâm chỉ huy của các chiến binh ở Bờ Tây

VOV.VN - Sáng 3/7, quân đội Israel thông báo đã không kích vào một trung tâm chỉ huy của các chiến binh ở thành phố Jenin thuộc Bờ Tây.

Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây
Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm qua (26/6) đã đồng ý xây dựng thêm khoảng 5.700 đơn vị nhà ở cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây

Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm qua (26/6) đã đồng ý xây dựng thêm khoảng 5.700 đơn vị nhà ở cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây.