Ngư dân bất an vì luồng lạch ra vào nơi tránh trú bão bị thu hẹp

VOV.VN - Thời gian gần đây, ngư dân ra vào cảng cá Sa Kỳ, TP Quảng Ngãi bức xúc khi nơi neo đậu tàu thuyền bị thu hẹp.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng các công trình, ao hồ nuôi trồng thủy sản trái phép diễn ra ồ ạt làm thu hẹp luồng lạch ra vào nơi tránh trú bão của tàu thuyền ngư dân. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để. 

Công trình xây dựng cầu cảng của công ty TNHH Minh Quang lấn chiếm hàng chục mét sông.

Thời gian gần đây, ngư dân ra vào cảng cá Sa Kỳ, TP Quảng Ngãi bức xúc khi nơi neo đậu tàu thuyền nơi đây bị thu hẹp. Người dân địa phương cho rằng, việc xây dựng Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bình Châu, xã Tịnh Hòa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Tân đã thu hẹp nơi neo trú của hàng trăm tàu cá. Ngư dân Trần Hùng, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết, trước kia, khu vực này là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền, bây giờ luồng lạch bị thu hẹp khiến tàu thuyền ra vào khó khăn, nhất là vào những ngày mưa bão.

Tình trạng hàng chục hồ nuôi tôm xây dựng trái phép, lấn chiếm luồng lạch ra vào khu neo đậu Tịnh Hòa và cảng cá Tịnh Kỳ diễn ra từ nhiều năm nay. Nhiều đoạn sông bị bồi lấp, thu hẹp khiến tàu thuyền không thể ra vào. Ngư dân Nguyễn Hòa, ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi cho hay, đã có nhiều trường hợp tàu cá bị mắc cạn và va chạm khi vào trú tránh bão tại khu vực này.

"Nước cạn ghe không đi được, khoảng cách chỉ một chiếc ghe, hai chiếc là đi không được. Lòng sông bị lấn chiếm, bị hẹp quá", ông Hòa bức xúc nói.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tình tạng xây dựng các công trình trái phép lấn chiếm dòng sông diễn ra từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần xử lý nhưng rồi đâu lại vào đấy. Người dân và doanh nghiệp cứ lén lút xây dựng. 

Việc xây dựng nhiều công trình gây cản trở luồng lạch của ngư dân.
Hàng loạt hồ tôm xây dựng trái phép lẫn chiếm luồng lạch của tàu thuyền.

Ở khu vực sông Bài Ca đoạn qua các xã Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, công trình xây dựng cầu cảng của công ty TNHH Minh Quang lấn chiếm hàng chục mét mặt sông, làm cản trở dòng chảy, luồng lạch, gây mất an toàn. Cơ quan chức năng đã xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng doanh nghiệp này vẫn chây ỳ. 

Ông Trần Lê Hồng Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Ban Quản lý cảng cá đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với các sở ngành để có hướng xử lý. UBND thành phố Quảng Ngãi đã giao trách nhiệm cho Đội quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Tịnh Kỳ và Ban quản lý các cảng cá xử lý nghiêm các đơn vị xây dựng không phù hợp và sai quy định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kêu gọi 11 tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7
Kêu gọi 11 tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7

VOV.VN -11 tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 7, 97 tàu cá đang hoạt động trên đường đi của bão.

Kêu gọi 11 tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7

Kêu gọi 11 tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7

VOV.VN -11 tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 7, 97 tàu cá đang hoạt động trên đường đi của bão.

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền
Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Gần đây, nhiều doanh nghiệp, ngư dân rất bức xúc vì tại sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thiếu nơi neo đậu cho tàu thuyền. 

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Gần đây, nhiều doanh nghiệp, ngư dân rất bức xúc vì tại sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thiếu nơi neo đậu cho tàu thuyền. 

Kêu gọi tàu thuyền trên biển ứng phó bão Kammuri
Kêu gọi tàu thuyền trên biển ứng phó bão Kammuri

VOV.VN - 53.320 phương tiện được hướng dẫn đường đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Kêu gọi tàu thuyền trên biển ứng phó bão Kammuri

Kêu gọi tàu thuyền trên biển ứng phó bão Kammuri

VOV.VN - 53.320 phương tiện được hướng dẫn đường đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.