Người dân cù lao, ven biển Tiền Giang thiếu nước sạch

VOV.VN -  Hiện nay, bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô hạn, nhiều hộ dân ở các địa phương vùng ven biển, cửa sông, vùng hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch cho sinh hoạt gia đình. Chi phí “đổi nước” tăng cao, gánh nặng trên đôi vai người lao động nghèo.

Trong cái nắng chói chang và khô hanh của vùng ven biển, gia đình bà Nguyễn Thị Lượm cũng như nhiều hộ dân ở ấp 5, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đang phải chắt chiu từng giọt nước. Gia đình bà Lượm phải đặt mô tơ bơm vét nước ngọt từ con rạch Gia Thuận để phục vụ cho tắm giặt hàng ngày. Còn nước sạch phục vụ ăn uống gia đình này phải mua từ dịch vụ “ đổi nước” với giá rất cao.

“Ở đây trước giờ hơn 20 năm rồi, vào tháng nắng phải đổi nước xài.  Mỗi xe là 90 nghìn, cứ 3-4 ngày thì đổi 1 xe nước. Bây giờ đề nghị nhà nước kéo nước xài chứ dùng nước kênh bẩn lắm. Nước dưới kênh mình chỉ rửa chén, dội sàn nước...”, bà Lượm nói.

Đối với các hộ dân xa khu dân cư, khu vực hẻo lánh trước nay chưa có đường ống dẫn nước từ các trạm cấp nước tập trung hay nguồn nước từ nhà máy BOO Đồng Tâm thì việc thiếu nước sinh hoạt mùa khô đã thành thông lệ. Nhiều hộ tuy có lu, hồ trữ nước mưa nhưng đến nay cũng cạn triệt. Thời điểm này chi phí mua nước sạch phục vụ sinh hoạt gia đình cao hơn tiền mua gạo. Đối với các hộ dân có thu nhập thấp thì nước sinh hoạt mùa khô là gánh nặng.

 Theo Sở Xây dựng Tiền Giang, hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 3,66% hộ dân với hơn 15.200 hộ dân vùng nông thôn chưa tiếp cận được nguồn nước từ các trạm cấp nước tập trung. Vào mùa khô hạn như hiện nay, nhiều hộ phải lo toan về nguồn nước sinh hoạt, nhất là vùng ven biển Gò Công.

 Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Tân Phú Đông cho biết, trước tình trạng này, chính quyền và ngành chức năng địa phương thực hiện các giải pháp cấp bách như: mở 37 vòi nước công cộng ở huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông để cấp miễn phí cho người dân sử dụng đến hết mùa khô. 

Tại huyện cù lao Tân Phú Đông, so với mùa khô các năm trước thì vấn đề khan hiếm nguồn nước ngọt đã giảm. Tuy nhiên, tại một số khu vực cũng xảy ra thiếu nước sinh hoạt cục bộ do các hộ dân ở xa đường ống dẫn nước hay đường ống truyền tải nước bị giảm áp.

“Hiện nay, huyện đã mở 2 vòi nước công cộng rồi, chúng tôi đang đề nghị mở thêm 3 vòi nữa. Tại các chỗ mất áp thì mình mở vòi nước tập trung. Năm nay có thiếu nước tại các chỗ đường ống không nâng cấp,  đường ống lâu quá phía công ty cấp nước chưa đủ nguồn kinh phí nâng cấp, mà nâng cấp cả hệ thống phải mất thời gian. Mình phải chấp nhận thiếu nước cục bộ ở một số nơi”, ông Hải nói.

 Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang là đơn vị chủ công trong việc cung cấp nước sạch cho người dân. Đơn vị này đã nâng công suất hoạt động các nhà máy xử lý nước. Hiện tại, nhà máy nước BOO Đồng Tâm tăng công suất hoạt động. Hiện nay, mực nước hồ chứa nước thô của nhà máy dương 1,46 mét.

Khi cạn nguồn sẽ sử dụng nguồn nước từ 6 giếng khoan dự phòng với tổng lưu lượng khai thác 480 m3/h (tương đương 11.520 m3/ngày đêm) và Trạm bơm Sáu Ầu (xã Bình Đức huyện Châu Thành) đã sẵn sàng vận hành, khai thác khi cần thiết.

Đơn vị khai thác nước cũng có phương án vận hành khai thác 14 giếng khoan dự phòng, gồm 06 giếng tại khu vực Mỹ Tho và 05 giếng tại Nhà máy nước Bình Đức và 03 giếng ở xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, với sản lượng khai thác hơn 53.700 m3.

Hiện nay, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài. Do đó, vấn đề đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân cần được quan tâm hơn nữa, góp phần giúp các hộ dân nghèo vùng sâu, vùng xa giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn
Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn

VOV.VN - Hiện nay, dù tỉ lệ hộ dân ở tỉnh Tiền Giang sử dụng nước sạch trong sinh hoạt rất cao nhưng ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn nhiều trường hợp chưa tiếp cận được nguồn nước cung cấp từ các hệ thống xử lý nước tập trung. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn

Tiền Giang sẽ đầu tư cấp nước sạch cho hơn 15.200 hộ dân nông thôn

VOV.VN - Hiện nay, dù tỉ lệ hộ dân ở tỉnh Tiền Giang sử dụng nước sạch trong sinh hoạt rất cao nhưng ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn nhiều trường hợp chưa tiếp cận được nguồn nước cung cấp từ các hệ thống xử lý nước tập trung. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Hàng trăm hộ dân ở Tiền Giang được cấp nước sạch miễn phí
Hàng trăm hộ dân ở Tiền Giang được cấp nước sạch miễn phí

VOV.VN - Người dân vùng cù lao và ven biển nhất là hộ dân nghèo, vùng hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về vấn đề nước sạch cho sinh hoạt gia đình.

Hàng trăm hộ dân ở Tiền Giang được cấp nước sạch miễn phí

Hàng trăm hộ dân ở Tiền Giang được cấp nước sạch miễn phí

VOV.VN - Người dân vùng cù lao và ven biển nhất là hộ dân nghèo, vùng hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về vấn đề nước sạch cho sinh hoạt gia đình.

Phó Chủ tịch nước tặng quà Tết gia đình chính sách tại Tiền Giang
Phó Chủ tịch nước tặng quà Tết gia đình chính sách tại Tiền Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước trao 50 phần quà cho các gia đình chính sách huyện Chợ Gạo, 250 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Tiền Giang.

Phó Chủ tịch nước tặng quà Tết gia đình chính sách tại Tiền Giang

Phó Chủ tịch nước tặng quà Tết gia đình chính sách tại Tiền Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước trao 50 phần quà cho các gia đình chính sách huyện Chợ Gạo, 250 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Tiền Giang.

5 năm, dân nghèo ở Kiên Giang bỏ tiền mua nước sạch
5 năm, dân nghèo ở Kiên Giang bỏ tiền mua nước sạch

VOV.VN - Mua nước sinh hoạt đắt đỏ, nhà máy cung cấp nước thì bỏ hoang. 5 năm dân kiến nghị nhưng cũng chỉ nhận được "lời hứa" của cơ quan chức năng.

5 năm, dân nghèo ở Kiên Giang bỏ tiền mua nước sạch

5 năm, dân nghèo ở Kiên Giang bỏ tiền mua nước sạch

VOV.VN - Mua nước sinh hoạt đắt đỏ, nhà máy cung cấp nước thì bỏ hoang. 5 năm dân kiến nghị nhưng cũng chỉ nhận được "lời hứa" của cơ quan chức năng.

Tiền Giang hơn 48.000 người dân vùng cù lao có  nước sạch ổn định
Tiền Giang hơn 48.000 người dân vùng cù lao có nước sạch ổn định

VOV.VN - Công trình hoàn thành là một bước ngoặc quan trọng giải quyết dứt điểm khó khăn về nước sinh hoạt mùa khô

Tiền Giang hơn 48.000 người dân vùng cù lao có  nước sạch ổn định

Tiền Giang hơn 48.000 người dân vùng cù lao có nước sạch ổn định

VOV.VN - Công trình hoàn thành là một bước ngoặc quan trọng giải quyết dứt điểm khó khăn về nước sinh hoạt mùa khô