Nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe đưa đón công nhân

VOV.VN - Tại huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đang có tình trạng xe ôtô đưa đón công nhân dừng đỗ sai quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự.

Tay trái giữ đứa cháu, tay phải vội vàng kéo mấy chậu cây bên hiên nhà, người đàn ông sống ngay khu vực ngã ba giữa tỉnh lộ 242 giao với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) phàn nàn: "Chỉ độ 30’ nữa thôi, nếu như không dẹp đồ đạc, cây cối trước cửa nhà thì “binh đoàn” (xe chở công nhân) đi qua có thể làm đổ vỡ hết”.

Nhiều ý kiến người dân sống tại khu vực này đều bày tỏ sự lo ngại sẽ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Theo quan sát của phóng viên, khoảng 6-8 giờ sáng và 6-9 giờ tối mỗi ngày, hàng chục xe ô-tô chở công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang sẽ dừng ở khu vực này để đón, trả khách.

Tình trạng xe ô tô chở công nhân dừng đỗ tùy tiện tại khu vực này không chỉ diễn ra ngày một ngày hai, trước hết là do các chủ xe chưa chấp hành quy định về an toàn giao thông, kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng như Đội CSGT Công an huyện Hữu Lũng, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra giao thông tỉnh Lạng Sơn chưa thực sự vào cuộc quyết liệt để xử lý, chấn chỉnh tình trạng trên.

Một lái xe thường xuyên đón, trả khách tại khu vực ngã 3 này cho biết: "Trước tôi ở bến Hữu Lũng, nhưng do nhiều vấn đề nên không đỗ nữa. Nếu phải nói thì đi đường xe kinh doanh làm gì có chỗ nào đỗ là không sai".

Hoạt động đưa, đón công nhân góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, làm việc của người lao động. Tuy nhiên, để bảo đảm ATGT, ANTT, các lực lượng chức năng của huyện Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn cần vào cuộc “sâu sát” chấn chỉnh vi phạm quy định về vận tải hành khách và an toàn giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến trường Bắc Kạn
Nam sinh tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến trường Bắc Kạn

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng nay tại km 103+400 tuyến đường BTO Thái Nguyên - Chợ Mới (đoạn qua địa phận Tổ 4, Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) khiến 1 nam sinh tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Nam sinh tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến trường Bắc Kạn

Nam sinh tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến trường Bắc Kạn

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng nay tại km 103+400 tuyến đường BTO Thái Nguyên - Chợ Mới (đoạn qua địa phận Tổ 4, Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) khiến 1 nam sinh tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Giao thông ngày nghỉ lễ: Tai nạn giảm, ùn tắc vẫn phức tạp
Giao thông ngày nghỉ lễ: Tai nạn giảm, ùn tắc vẫn phức tạp

VOV.VN - Kết thúc 5 ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Tuy vậy, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra, nhất là những ngày đầu và cuối dịp nghỉ lễ.

Giao thông ngày nghỉ lễ: Tai nạn giảm, ùn tắc vẫn phức tạp

Giao thông ngày nghỉ lễ: Tai nạn giảm, ùn tắc vẫn phức tạp

VOV.VN - Kết thúc 5 ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Tuy vậy, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra, nhất là những ngày đầu và cuối dịp nghỉ lễ.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người
Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người.