Nhiều hộ dân ở Bến Tre sử dụng nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn

VOV.VN - Hiện nay, nước mặn đã xâm nhập sâu vào địa bàn tỉnh Bến Tre. Nhiều nhà máy xử lý nước mặt đã nhiễm mặn gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân.

 

Hiện nay, các con sông chính ở tỉnh Bến Tre như: sông Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên, nước, mặn 4‰ cách cửa sông từ 45-60 km. Trong khi đó, hầu hết các nhà máy xử lý nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân đều sử dụng nguồn nước mặt từ hệ thống sông rạch. Do đó, ở thời điểm này, nhiều nhà máy nước đã nhiễm mặn với các mức độ khác nhau.

Ông Huỳnh Ngọc Quang, ở ấp Long Hội, xã Giao Long, huyện Châu Thành cũng như hàng trăm hộ dân khu vực này phải sử dụng nguồn nước máy nhiễm mặn gần 2% từ nhà máy nước An Hóa (thuộc công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành) nhưng phải đóng lệ phí như nước đạt chất lượng, bức xúc: “Nước sinh hoạt nay nhiễm mặn rồi, nguồn này của công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành lấy từ sông An Hóa đã kéo dài khoảng 10 ngày.  Tôi sử dụng nước này cho tắm giặt, nấu ăn nhờ qua bộ lọc mua giá gần 7 triệu đồng. Tôi vừa lọc vừa uống, sử dụng sinh hoạt tốn kém nước lắm. Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm hơn nguồn nước sinh hoạt cho người dân".

Chủ trương của UBND tỉnh Bến Tre, đối với các trạm cấp nước nằm trong khu vực mà nguồn nước mặt bị nhiễm mặn thì đơn vị cấp nước phải kích hoạt các máy xử lý nước RO hoặc dùng phương tiện vận chuyển nước ngọt từ các nơi khác về phục vụ cho người dân, không để cho hộ nào thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và sử dụng nước kém vệ sinh. Do đó, vấn đề kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các trạm cấp nước nhiễm mặn trên địa bàn hiện cần được chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương, quan tâm, thực hiện.

Hàng nghìn hộ dân tỉnh Bến Tre kêu trời vì sử dụng nước nhiễm mặn giá cao

VOV.VN - Hiện nay, bước vào cao điểm hạn mặn, nguồn nước ngọt sinh hoạt đối với người dân tỉnh Bến Tre bắt đầu khan hiếm, nhiều trạm cấp nước trên địa bàn đã bị nhiễm mặn. Điều cần quan tâm là tại một số xã ở huyện Châu Thành, rất nhiều hộ dân rất bức xúc, dù phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn nhưng đóng phí ở mức cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn hộ dân tỉnh Bến Tre kêu trời vì sử dụng nước nhiễm mặn giá cao
Hàng nghìn hộ dân tỉnh Bến Tre kêu trời vì sử dụng nước nhiễm mặn giá cao

VOV.VN - Hiện nay, bước vào cao điểm hạn mặn, nguồn nước ngọt sinh hoạt đối với người dân tỉnh Bến Tre bắt đầu khan hiếm, nhiều trạm cấp nước trên địa bàn đã bị nhiễm mặn. Điều cần quan tâm là tại một số xã ở huyện Châu Thành, rất nhiều hộ dân rất bức xúc, dù phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn nhưng đóng phí ở mức cao.

Hàng nghìn hộ dân tỉnh Bến Tre kêu trời vì sử dụng nước nhiễm mặn giá cao

Hàng nghìn hộ dân tỉnh Bến Tre kêu trời vì sử dụng nước nhiễm mặn giá cao

VOV.VN - Hiện nay, bước vào cao điểm hạn mặn, nguồn nước ngọt sinh hoạt đối với người dân tỉnh Bến Tre bắt đầu khan hiếm, nhiều trạm cấp nước trên địa bàn đã bị nhiễm mặn. Điều cần quan tâm là tại một số xã ở huyện Châu Thành, rất nhiều hộ dân rất bức xúc, dù phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn nhưng đóng phí ở mức cao.

Nhiễm phèn, nhiễm mặn, hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi “khát” nước sạch
Nhiễm phèn, nhiễm mặn, hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi “khát” nước sạch

VOV.VN - Nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, nhiều năm qua hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phải sống trong tình trạng “khát” nước sạch. Thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng, cuộc sống của các hộ dân vùng biển này vô cùng bức bách.

Nhiễm phèn, nhiễm mặn, hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi “khát” nước sạch

Nhiễm phèn, nhiễm mặn, hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi “khát” nước sạch

VOV.VN - Nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, nhiều năm qua hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phải sống trong tình trạng “khát” nước sạch. Thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng, cuộc sống của các hộ dân vùng biển này vô cùng bức bách.

Thủy điện giảm xả nước để ứng phó hạn hán, nhiễm mặn
Thủy điện giảm xả nước để ứng phó hạn hán, nhiễm mặn

VOV.VN - Mùa cạn 2023 khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ rất khó khăn về nguồn nước do nắng nóng, xâm nhập mặn và lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm. Do đó, các thủy điện ở thượng nguồn Quảng Nam đã giảm lưu lượng xả nước phát điện để giữ nguồn nước sẵn sàng ứng phó và đảm bảo cung cấp nước cho TP. Đà Nẵng cùng các địa phương.

Thủy điện giảm xả nước để ứng phó hạn hán, nhiễm mặn

Thủy điện giảm xả nước để ứng phó hạn hán, nhiễm mặn

VOV.VN - Mùa cạn 2023 khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ rất khó khăn về nguồn nước do nắng nóng, xâm nhập mặn và lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm. Do đó, các thủy điện ở thượng nguồn Quảng Nam đã giảm lưu lượng xả nước phát điện để giữ nguồn nước sẵn sàng ứng phó và đảm bảo cung cấp nước cho TP. Đà Nẵng cùng các địa phương.