Nhiều xã vùng cao Lào Cai gặp khó về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới
VOV.VN - Tiêu chí về Thông tin và Truyền thông đang là một thách thức đối với các xã của tỉnh vùng cao Lào Cai trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới bền vững.
Bộ phận một cửa của xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đang phải quay lại giải quyết nhiều thủ tục theo cách thủ công bên cạnh những chiếc máy scan, máy tính đã hỏng, xuống cấp, hay không được cập nhật phần mềm mới. Đương nhiên, hiệu suất sẽ giảm và thời gian sẽ kéo dài hơn.
Ông La Văn Chinh – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Cán bộ thực hiện về công tác chuyển đổi số vẫn còn khó khăn, chưa cập nhật được về trình độ. Thứ hai là hệ thống máy móc cũng đã cũ cho nên để giải quyết thủ tục cho người dân tại bộ phận một cửa của xã nhiều lúc không thực hiện được".
Còn tại xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, hệ thống mạng di động và 3G, 4G chưa được tối ưu đang là rào cản, khiến các thông tin chỉ đạo từ xã tới thôn, bản gặp hạn chế. Điều này còn ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng cũng như hệ thống giáo dục tại địa phương.
Cô giáo Giàng Thị Kim, Trường Mầm non Nậm Đét, huyện Bắc Hà chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất là khi tôi muốn gọi điện cho phụ huynh, nhà trường thì không thực hiện được vì không có sóng. Rất mong muốn có sóng, có mạng để phụ huynh, học sinh tiếp cận dễ dàng hơn với Internet".
Thống kê cho thấy, toàn tỉnh Lào Cai hiện vẫn còn khoảng 50 thôn, bản “trắng” sóng 3G, 4G; trên 300 thôn, bản chưa có hạ tầng cáp quang và rất nhiều khu vực lõm sóng. Hoạt động bưu chính ở các vùng sâu, vùng xa còn khó khăn do cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp, thiếu nhân lực, dịch vụ còn nghèo nàn. Đội ngũ cán bộ vẫn thiếu kỹ năng số để đáp ứng công việc. Nhận thức của người dân trong tiếp cận, sử dụng internet còn hạn chế. Đây cũng là bài toán khó để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ông Vũ Hùng Dũng, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai cho biết: "Trong thời gian tới, Lào Cai sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển các dịch vụ viễn thông; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ thông tin vào đầu tư; tập trung đào tạo, tập huấn, thay đổi nhận thức. Chúng tôi cũng mong muốn rằng tất cả hệ thống chính trị và toàn bộ người dân, doanh nghiệp Lào Cai cùng chung sức đồng lòng, mục tiêu cuối cùng là tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn"./.