Những cử tri “đặc biệt” bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an Nghệ An
VOV.VN - Việc tổ chức cho người bị tạm giam, tạm giữ được bầu cử là bước tiến trong chính sách pháp luật của nước ta.
Lần đầu tiên theo quy định mới của Luật Bầu cử, những người bị tạm giam, tạm giữ được ghi tên vào danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh.
Thực hiện quy định này, sáng nay (22/5) Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức cho cử tri là những người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bỏ phiếu.
Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An khai mạc bầu cử |
Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An là khu vực bầu cử số 5 thuộc xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Lễ khai mạc bầu cử diễn ra lúc hơn 7h sáng nay, khi đó, danh sách cử tri gồm 727 người. Đây là những người bị tạm giữ, tạm giam đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật. Trong số đó có 60 cử tri nữ.
Đại úy Nguyễn Công Dung, Phó Giám thị Trại giam Công an tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ bầu cử cho rằng, quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về việc tổ chức cho người bị tạm giam, tạm giữ được bầu cử là bước tiến trong chính sách pháp luật của nước ta, thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản mọi công dân.
Cử tri nhận phiếu bầu cử |
Theo đại úy Nguyễn Công Dung việc tổ chức bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam do những quy định của pháp luật về tạm giữ tạm giam nên có nhiều khó khăn. Thứ nhất là danh sách cử tri biến động thường xuyên, hàng ngày nên việc lập danh sách và ghi thẻ cử tri rất vất vả. Đến tận thời điểm trước ngày bỏ phiếu, thậm chí là trong ngày bỏ phiếu hôm nay vẫn có những thay đổi. Thứ 2 là cử tri bị tạm giữ tạm giam nên việc tiếp cận thông tin cũng hạn chế. Tuy nhiên đến nay Trại tạm giam Công an Nghệ An cũng đã khắc phục được, việc tổ chức bầu cử cơ bản diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định của pháp luật.
Ngoài việc tổ chức cho khoảng 50 cử tri bỏ phiếu tại 1 điểm tập trung, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An còn phân công các thành viên tổ bầu cử mang 4 hòm phiếu phụ tới 30 nhà tạm giam để những người khác được thực hiện quyền bầu cử của mình.
Những người đang bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử |
Cử tri Trần Quốc Vượng (SN 1981) đang bị tạm giam tại đây cho biết, từ nhiều ngày qua anh đã được nghiên cứu danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An. Đồng thời thông qua hệ thống phát thanh của Trạm, anh được nghe tuyên truyền các quy định bầu cử nên việc tham gia bỏ phiếu sáng nay rất thuận lợi.
Cử tri Trần Quốc Vượng chia sẻ: “Sau khi phạm tội và vào trại tạm giam, hơn 5 tháng, tôi đã bị kết án phạt tù nhưng trong thời gian chưa có quyết định thi hành án nên tôi vẫn được phép đi bầu cử. Khi vẫn còn quyền công dân, tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những người tiêu biểu nhất vào Quốc hội và HĐND tỉnh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thực hiện quyền này”.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 3.933 tổ bầu cử, trong đó 143 tổ bầu cử đã bầu cử sớm ngày 20/5, còn lại 3.790 tổ bầu cử tiến hành bầu cử trong ngày 22/5. Đến 9h30 sáng nay, đã có trên 50% số cử tri trong danh sách của tỉnh Nghệ An đã đi bỏ phiếu. Các huyện miền núi có tỷ lệ cử tri đi bầu cao trên 80% là Kỳ Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ; 22 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách bỏ phiếu xong./.