Những dịch vụ độc lạ hốt bạc dịp Tết Ất Mùi

Tết đến, xuân về là thời điểm "vàng" của rất nhiều loại dịch vụ lạ lùng, "hái ra tiền". Điểm danh những dịch vụ ngày Tết hot nhất năm Ất Mùi.

Dịch vụ khấn thuê siêu tốc

Vừa không phải chen lấn, chờ đợi quá lâu khi đi phủ, đi chùa ngày đầu năm, nhiều người chọn hình thức thuê người viết sớ, khấn thuê. Với mức giá từ 15.000 - 20.000 đồng cho một lần khấn (khoảng 5 phút), người thuê chỉ cần đọc tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp là ngay lập tức những bài khấn như đã được lập trình sẵn sẽ tuôn ra nhanh nhẹn, giúp người thuê tiết kiệm thời gian rất nhiều. Muốn cầu cúng tài lộc chỉ cần thuê người viết sớ, trong "nháy mắt".

Không chỉ có vậy, dịch vụ trọn gói gồm mâm lễ, người chọn chỗ dâng và hạ lễ, khấn vái có giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, khiến khấn thuê lễ mướn được xem là nghề kiếm bạc triệu của không ít người.

Nóng dịch vụ thuê người xông đất đầu năm

Xuất hiện vài năm gần đây, cho thuê người xông đất đầu năm hợp tuổi, hợp mệnh gia chủ là một trong những nghề “hái ra tiền” mỗi dịp năm mới. Nếu như các gia đình thường nhờ người quen xông đất đầu năm thì với các công ty, doanh nghiệp lớn, việc xông đất cầu kỳ hơn khá nhiều.

Khác với cách xông đất thường thấy, dịch vụ này có nhiều loại. Đơn giản nhất là thuê người xông đất hợp tuổi, mức giá dao động từ 650.000 – 800.000 đồng/ cho 30 phút xông đất và chúc Tết, lì xì cho gia chủ.

Cầu kỳ hơn ở trang phục, tuổi, tính cách người xông đất, dịch vụ thuê ba người mặc trang phục của ba vị thần Phúc – Lộc – Thọ vào nhà, có thể đọc thơ, lì xì cho mọi người. Một số công ty, doanh nghiệp thuê thêm đội múa lân, múa rồng xông đất đầu năm, tạo sự hoạt náo và không khí cho lễ hội vui tươi. Tùy vào yêu cầu và các mức phí phụ trội tăng thêm, dịch vụ xông đất có thể "đội" lên 2 – 3 triệu đồng cho 30 phút ngắn ngủi.

Trông thú cưng "hốt bạc" dịp Tết

Có thể thấy, dịp Tết được xem là một trong những cơ hội kinh doanh không hề nhỏ của nhiều người. Thời điểm này, loạt dịch vụ ngày Tết hot nhất năm Ất Mùi đã trở nên sôi động. Trong đó, dịch vụ trông và chăm sóc thú cưng tuy không còn quá mới nhưng vẫn không thể thiếu. Hầu hết các gia đình đi du lịch vào dịp Tết hoặc thăm họ hàng xa trong nhiều ngày đều phải “cầu cứu” đến dịch vụ này. Chẳng thế mà mức phí cho mỗi chú thú cưng cũng không hề dễ chịu.

Trung bình, mỗi chú chó mèo được “kí gửi” thì chủ nhân cần chi 50.000 – 100.000 đồng/ ngày, tùy vào điều kiện ăn ở, chăm sóc và số ngày trông. Kỳ nghỉ Tết kéo dài từ 7 – 9 ngày, mỗi thú cưng có thể "ngốn" từ 350.000 – 900.000 đồng.

Ngoài ra, với những dịch vụ "sang chảnh" hơn, nếu con vật được gửi ở những "khách sạn" dành cho thú cưng với sân vườn, điều hòa, đồ chơi, có dịch vụ spa, cắt tỉa lông... giá sẽ dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo phòng bình dân hay phòng VIP.

Dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Những cây mai, đào, hay tùng cảnh... đắt tiền thường được các đại gia, công ty lớn mua về chơi Tết. Tuy nhiên, sau Tết việc chăm sóc chúng phải giao cho các nhà vườn, công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh.

Tùy vào giá trị cũng như độ khó dễ của cây cảnh để nhà vườn định giá cho một năm chăm sóc. Vì phải bỏ ra khá nhiều công sức để phục hồi lại cây nên giá dịch vụ này tương đối cao, bao gồm cả tiền vận chuyển, tách cây xuống vườn trồng. Hầu hết các nhà vườn đều muốn chọn những gốc đắt tiền để có lợi nhuận.

Thông thường, mức giá thuê chăm sóc cây cảnh sau Tết dao động từ 2 - 10 triệu đồng/cây. Nhiều nơi lấy giá công chăm sóc bằng một nửa giá trị của cây cảnh khi bán ra. Lấy giá công cao, vì thế, các nhà vườn phải chịu áp lực khá lớn, phải đảm bảo năm sau người thuê có cây và hoa để chơi Tết.

Một hai năm trở lại đây, nhiều người có xu hướng tiết kiệm hơn, chủ yếu chọn thuê cây cảnh thay vì mua cây, vì thế, dịch vụ này không còn quá "mốt" như trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 ngày nghỉ Tết các bệnh viện tuyến cuối làm việc bình thường
9 ngày nghỉ Tết các bệnh viện tuyến cuối làm việc bình thường

VOV.VN - Các bệnh viện tăng số y, bác sỹ trực, tổ chức nhiều buồng khám và khu điều trị ban ngày cùng các hoạt động diễn ra như bình thường.

9 ngày nghỉ Tết các bệnh viện tuyến cuối làm việc bình thường

9 ngày nghỉ Tết các bệnh viện tuyến cuối làm việc bình thường

VOV.VN - Các bệnh viện tăng số y, bác sỹ trực, tổ chức nhiều buồng khám và khu điều trị ban ngày cùng các hoạt động diễn ra như bình thường.

Chợ lá dong đắt khách những ngày cận Tết
Chợ lá dong đắt khách những ngày cận Tết

VOV.VN - Chiếc bánh chưng luộc rền thơm phức quyện mùi thơm của đỗ xanh, nếp cái, thịt mỡ, vỏ ngoài không thể thiếu màu xanh óng mượt của lá dong.

Chợ lá dong đắt khách những ngày cận Tết

Chợ lá dong đắt khách những ngày cận Tết

VOV.VN - Chiếc bánh chưng luộc rền thơm phức quyện mùi thơm của đỗ xanh, nếp cái, thịt mỡ, vỏ ngoài không thể thiếu màu xanh óng mượt của lá dong.

Hàng ngàn người miền Trung về quê ăn Tết bằng xe máy
Hàng ngàn người miền Trung về quê ăn Tết bằng xe máy

VOV.VN - Từ sáng 15/2, Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa sôi động khi hàng ngàn xe máy nối đuôi nhau trên đường về quê.

Hàng ngàn người miền Trung về quê ăn Tết bằng xe máy

Hàng ngàn người miền Trung về quê ăn Tết bằng xe máy

VOV.VN - Từ sáng 15/2, Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa sôi động khi hàng ngàn xe máy nối đuôi nhau trên đường về quê.

Bến xe Sài Gòn chật kín người về quê ăn Tết
Bến xe Sài Gòn chật kín người về quê ăn Tết

VOV.VN - Lãnh đạo Bến xe Miền Tây khẳng định đã lên sẵn các phương án tất cả hành khách đều được về quê đón tết thuận lợi.

Bến xe Sài Gòn chật kín người về quê ăn Tết

Bến xe Sài Gòn chật kín người về quê ăn Tết

VOV.VN - Lãnh đạo Bến xe Miền Tây khẳng định đã lên sẵn các phương án tất cả hành khách đều được về quê đón tết thuận lợi.

27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên
27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày 15/2, cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn có tới 27 người tử vong.

27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

VOV.VN - Trong ngày 15/2, cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn có tới 27 người tử vong.