Niềm vui đón Tết từ những ngôi nhà Đại đoàn kết ở Sóc Trăng

VOV.VN - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng luôn vận động gây Quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, tỉnh triển khai xây dựng sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết, giúp nhiều hộ nghèo có nơi an cư, ấm áp.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để gây Quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, tỉnh triển khai xây dựng sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết, giúp nhiều hộ nghèo có nơi an cư, ấm áp. Đây cũng là chỗ dựa tinh thần để người nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. 

Năm nay, đón Tết Tân Sửu trong căn nhà mới xây, anh Mai Trầm Phụng, ở Khóm 2, Phường 1, thị xã Ngã Năm không giấu được niềm vui. Theo anh Phụng, sau nhiều năm lập gia đình, anh mới có căn nhà khá khang trang để an cư lạc nghiệp.

Là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, anh Mai Trầm Phụng được MTTQ hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng với số tiền 15 triệu đồng tích lũy bấy lâu của gia đình, anh  mua vật tư và tự ra công xây dựng. Căn nhà có chiều dài 12 mét, ngang 4 mét, lợp tol nền tráng xi măng, đã giúp gia đình nhỏ gồm 4 thành viên có một mùa xuân vui tươi, ấm áp và hạnh phúc nhất.

Anh Mai Trầm Phụng, chia sẻ: "Tôi rất mừng, cảm ơn các cấp chính quyền địa phương và đoàn thể của cán bộ. Có nhà giúp con tôi có nơi ăn, ngủ. Lúc trước nhà dột, nước ngập tùm lum hết. Cứ nghĩ là cuộc đời không biết khi nào cất được căn nhà nữa. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cho tôi được căn nhà này. Có được mái ấm này để nuôi con tôi lớn, để đi học".

Trong những ngày xuân, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình 2 vợ chồng chị Thạch Thị Thu, người dân tộc Khmer và anh Trần Thanh Tùng, ở ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui của gia đình khi vừa có được ngôi nhà mới để ở. Ngôi nhà đại đoàn kết này có tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, có chiều dài 14m, ngang 4,2m.

Chị Thạch Thị Thu cho biết, chị và anh Tùng cưới nhau được 6 năm, nhưng do hoàn cảnh, chị bị tật đôi chân, đi lại khó khăn, còn anh Tùng bị mù đôi mắt bẩm sinh nên cuộc sống gia đình rất nghèo khó. Phần lớn, ở nhờ nhà gia đình ba mẹ và anh chị. Mỗi ngày chị đi bán vé số kiếm đồng ra, đồng vào, còn anh Tùng thì làm nghề xoa bóp ở tỉnh Tiền Giang. Nhìn ngôi nhà đại đoàn kết khang trang vừa xây xong còn thơm mùi sơn mới, chị Thu xúc động nói, với sự khó khăn của bản thân, cùng kinh tế gia đình eo hẹp, chị chưa bao giờ dám mơ có nhà kiên cố để ở như hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên mà vợ chồng chị cùng đứa con gái 5 tuổi đón năm mới trong ngôi nhà của riêng mình.

"Tôi vui lắm, vui không nói nên lời luôn. Giờ đây, tôi qua ngủ trong nhà của mình tôi rất vui. Tôi cứ nghĩ trong lòng là mình có như vậy là cái may mắn của mình", chị Thu chia sẻ.

Cách đó không xa, hộ ông Đào Giỏi, cũng là dân tộc Khmer vừa được MTTQ hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Dẫn chúng tôi tham quan ngôi nhà xây xong cách nay hơn 1 tháng, ông Giỏi tâm sự, trước đây nhà cửa xiêu vẹo, nhà nghèo, vợ lại bệnh nặng, nên tiền dành dụm, đất đai phải bán hết để lo chi phí điều trị, đời sống gia đình cũng từ đó càng khó khăn hơn. Giờ được hỗ trợ nhà mới, là động lực để ông cùng gia đình tiếp tục vươn lên để thoát nghèo. 

"Nghĩ là không xây dựng được nhà kiên cố để ở đâu. Làm được bao nhiêu chỉ đủ để ăn và trị bệnh. Giờ có được nhà thì rất cảm ơn Nhà nước, mặt trận xã, huyện, xổ số kiến thiết, cám ơn nhiều lắm. Nếu không có được hỗ trợ thì cũng không có nhà như hôm nay, vui lắm, giờ chỉ còn tập trung cố gắng làm ăn để cuộc sống vươn lên ổn định hơn", ông Giỏi cho hay.

Từ năm 2000 đến cuối năm ngoái, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận sự đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt tổng cộng được hơn 350 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai xây dựng mới và sửa chữa gần 19.500 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Riêng năm 2020, tỉnh đã vận động Quỹ ”Vì người nghèo” gần 24 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 329 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 34 căn nhà cho hộ nghèo, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cây con, giống, xây dựng mô hình giảm nghèo, cùng nhiều chương trình an sinh xã hội khác...  

Ông Ngô Văn Cơ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Được căn nhà bà con rất là mừng. Có mái ấm, giúp bà con tránh được mưa bão, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất. Có nhà ổn định cũng giúp bà con không còn hôm nay phải lo sửa chỗ này, mai sửa chỗ kia. Có nhà rồi, giờ cố gắng làm ăn được thoát nghèo, cận nghèo".

Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội chung tay vì người nghèo. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên về mặt tinh thần, tạo thêm động lực để hộ nghèo yên tâm, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên cải thiện đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa
Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa

VOV.VN -Trên cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp, những ngôi nhà vững chãi được xây dựng lên bằng sự tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa

VOV.VN -Trên cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp, những ngôi nhà vững chãi được xây dựng lên bằng sự tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Chở che những mảnh đời khốn khó
Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Chở che những mảnh đời khốn khó

VOV.VN - Tại huyện miền núi Mộc Châu, Sơn La những hộ nghèo, người yếu thế trên địa bàn có độ tuổi từ 40 trở lên đều có cuộc sống ổn định, có nhà ở kiên cố

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Chở che những mảnh đời khốn khó

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Chở che những mảnh đời khốn khó

VOV.VN - Tại huyện miền núi Mộc Châu, Sơn La những hộ nghèo, người yếu thế trên địa bàn có độ tuổi từ 40 trở lên đều có cuộc sống ổn định, có nhà ở kiên cố

Xuân ấm lòng dân nghèo trong những ngôi nhà đại đoàn kết
Xuân ấm lòng dân nghèo trong những ngôi nhà đại đoàn kết

VOV.VN - Không bỏ lại dân nghèo phía sau, những tấm lòng thiện nguyện sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đã làm lên những ngôi nhà đại đoàn kết ấm tình người.

Xuân ấm lòng dân nghèo trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Xuân ấm lòng dân nghèo trong những ngôi nhà đại đoàn kết

VOV.VN - Không bỏ lại dân nghèo phía sau, những tấm lòng thiện nguyện sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đã làm lên những ngôi nhà đại đoàn kết ấm tình người.