Ninh Thuận tổ chức hội thảo đánh giá tác động sóng thần

(VOV) -Việt Nam có được tấm lá chắn tự nhiên là quần đảo Philippines và đảo Hong Kong nên hầu như không chịu tác động của sóng thần

Hôm nay (10/12), UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực chuẩn bị xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.  tại Ninh Thuận đưa tin:

Theo ý kiến các chuyên gia, Việt Nam được đánh giá ít xảy ra động đất và quy mô các trận động đất thường nhỏ. Các trận động đất nếu có cũng thường xảy ra ở khu vực Tây Bắc, ít khi xảy ra ở các khu vực khác. Mặc dù động đất là hiện tượng tự nhiên ít khi xảy ra nhưng khi đã xảy ra thì đây là thảm họa hết sức nguy hiểm. Vì vậy, điều quan trọng nhất là đảm bảo tính bền vững của các công trình xây dựng và giáo dục các biện pháp phòng chống động đất.

Trên cơ sở phân tích, các chuyên gia đã phổ biến cho các đại biểu các kiến thức cơ bản về động đất; động đất kích thích; một số dạng phá hủy trong động đất mạnh; sóng thần và ảnh hưởng của sóng thần đến bờ biển Ninh Thuận và công tác tìm kiếm cứu nạn trong thảm họa động đất sóng thần… Theo đó, Việt Nam có được tấm lá chắn tự nhiên là quần đảo Philippines và đảo Hong Kong – Trung Quốc, nên hầu như không chịu tác động của sóng thần. Thậm chí, ngay cả trong kịch bản xấu nhất là nếu cả 6 đới đứt gãy ngoài khơi Philippines cùng hoạt động thì sóng thần lớn nhất tác động đến bờ biển Việt Nam cũng chỉ cao từ 4 – 5 mét, và tại bờ biển Ninh Thuận còn thấp hơn.

Tuy nhiên, xác suất này chỉ vào khoảng một phần triệu.  Đề cập vấn đề này, Phó giáo sư -tiến sỹ Cao Đình Triều, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam cho biết:Khu vực Ninh Thuận trong lịch sử cũng như tài liệu quan sát của Viện vật lý địa cầu, không có trận động đất nào mạnh hơn 3 độ richter. Còn sóng thần thì ở bờ biển Việt Nam chưa phát hiện ra, bởi sóng thần xảy ra vùng đới ranh giới mảng kiến tạo, trong khi Việt Nam nằm ngoài cái đới ấy nên khả năng xảy ra sóng thần là không có”.

Được biết, hiện nay công tác chuẩn bị xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đang được triển khai. Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà máy điện hạt nhân, phương án thiết kế mới đã nâng cao trình các nhà máy điện lên 15 m so với mực nước biển thay vì 5 m như trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tiền hỗ trợ thiệt hại động đất ở thủy điện Sông Tranh
Trao tiền hỗ trợ thiệt hại động đất ở thủy điện Sông Tranh

(VOV) - 2,5 tỷ đồng là số tiền hỗ trợ đợt I của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho người dân và tổ chức có nhà ở, công trình hư hỏng do động đất.

Trao tiền hỗ trợ thiệt hại động đất ở thủy điện Sông Tranh

Trao tiền hỗ trợ thiệt hại động đất ở thủy điện Sông Tranh

(VOV) - 2,5 tỷ đồng là số tiền hỗ trợ đợt I của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho người dân và tổ chức có nhà ở, công trình hư hỏng do động đất.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2
Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.

Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2
Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2

(VOV) -Rung chấn xảy ra khoảng 5 giây, làm rung lắc nhà cửa và vật dụng trong nhà.

Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2

Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2

(VOV) -Rung chấn xảy ra khoảng 5 giây, làm rung lắc nhà cửa và vật dụng trong nhà.