Trao tiền hỗ trợ thiệt hại động đất ở thủy điện Sông Tranh

(VOV) - 2,5 tỷ đồng là số tiền hỗ trợ đợt I của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho người dân và tổ chức có nhà ở, công trình hư hỏng do động đất.

Ngày 4/12, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án thủy điện 3- chủ đầu tư công trình Thủy điện Sông Tranh 2 tiến hành trao 2,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt I của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho người dân và tổ chức có nhà ở, công trình bị hư hỏng do động đất tại khu vực này.

Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11/2012, động đất ở khu vực Sông Tranh 2 đã gây nên động đất kích thích liên tục làm gần 900 nhà dân, 8 trường học, trụ sở công cộng bị nứt tường, nền nhà, bong rớt trần nhà... Riêng trận động đất mạnh 4,7 độ richter vào chiều ngày 15/11, đã có hơn 500 nhà dân và hàng chục công trình công cộng tại huyện Bắc Trà My bị hư hỏng mới.

Ông Hồ Cao Quý, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng là người dân bị thiệt hại nứt nhà và nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng trong dịp này.

Chính quyền huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và Hội đồng đền bù hỗ trợ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 cũng thừa nhận việc hỗ trợ này chỉ mang tính động viên và an dân. Huyện Bắc Trà My yêu cầu các xã, thị trấn giám sát và vận động người dân khẩn trương sửa chữa nhà cửa, công tình bị hư hỏng, tiếp tục kiến nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam hỗ trợ đợt II như đã cam kết với địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn
Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn

(VOV) - Chiều 15/11, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 có độ lớn 4,7 độ richter

Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn

Sông Tranh động đất 4,7 độ richter, cả ngàn người hoảng loạn

(VOV) - Chiều 15/11, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 có độ lớn 4,7 độ richter

Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2
Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2

(VOV) - Hiện chỉ có 1 trạm kết nối được tín hiệu Internet, song tín hiệu rất kém, không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2

Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2

(VOV) - Hiện chỉ có 1 trạm kết nối được tín hiệu Internet, song tín hiệu rất kém, không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2
Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.

Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh
Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh

(VOV) -Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: “Người dân đã hoang mang đến cực điểm và không tin vào bất cứ sự vận động, tuyên truyền nào”.

Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh

Người dân hoang mang sau động đất ở Sông Tranh

(VOV) -Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: “Người dân đã hoang mang đến cực điểm và không tin vào bất cứ sự vận động, tuyên truyền nào”.

Việt Nam trong tuần: “Nóng” vấn đề Sông Tranh 2
Việt Nam trong tuần: “Nóng” vấn đề Sông Tranh 2

(VOV) -Chủ trương của Chính phủ là đặt an toàn của đập lên hàng đầu, có thể không cho tích nước vĩnh viễn.

Việt Nam trong tuần: “Nóng” vấn đề Sông Tranh 2

Việt Nam trong tuần: “Nóng” vấn đề Sông Tranh 2

(VOV) -Chủ trương của Chính phủ là đặt an toàn của đập lên hàng đầu, có thể không cho tích nước vĩnh viễn.

Động đất ở Sông Tranh: Đặt lên bàn mọi tình huống
Động đất ở Sông Tranh: Đặt lên bàn mọi tình huống

(VOV) -Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Quốc hội Lê Bộ Lĩnh: “Phải làm rõ một cách khoa học, đặt lên bàn mọi tình huống”.

Động đất ở Sông Tranh: Đặt lên bàn mọi tình huống

Động đất ở Sông Tranh: Đặt lên bàn mọi tình huống

(VOV) -Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Quốc hội Lê Bộ Lĩnh: “Phải làm rõ một cách khoa học, đặt lên bàn mọi tình huống”.