Nỗ lực chăm lo đời sống, việc làm công nhân lao động

VOV.VN - Do tác động của tình hình thị trường thế giới, hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đứng trước khó khăn, nhất là thiếu đơn hàng để sản xuất. Để tạo việc làm, ổn định đời sống cho công nhân lao động, chủ doanh nghiệp và các ngành, đoàn thể địa phương đã và đang nỗ lực với các giải pháp thiết thực, trách nhiệm cao.

 

Chị Nguyễn Thị Thúy Uyên cùng chồng ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang) làm công nhân tại công ty TNHH sản xuất chế biến nông sản Thuận Phong (khu công nghiệp Mỹ Tho) gần 10 năm. Nhờ thâm niên và tích cực lao động với mỗi ngày khoảng 10 giờ trên xưởng nên 2 vợ chồng này có nguồn thu nhập khoảng 16 triệu đồng/tháng. Với khoản thu nhập này, anh chị chi cho việc thuê nhà trọ, nuôi 2 con đi học và sinh hoạt gia đình, chỉ dành dụm mỗi tháng được trên dưới 2 triệu đồng.

"Năm nay lương lên cũng tạm ổn, mỗi tháng có thể tiết kiệm được từ 2-2,5 triệu đồng. Sinh hoạt gia đình giờ cao lắm, còn tiền nhà trọ, ăn uống... nên không có thu nhập nhiều. Công đoàn của công ty rất chiếu cố công nhân, bây giờ phải cố làm chứ về quê cũng đâu có việc gì làm”, chị Uyên nói.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp khó khăn nhất là đơn hàng bị giảm mạnh. Một số doanh nghiệp phải cắt giảm bớt công nhân, người lao động. Trong khi đó chi phí trong sinh hoạt tăng cao, mỗi công nhân có mức thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng mới tạm ổn. 

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang, hiện nay, có 19 doanh nghiệp, hợp tác xã có kế hoạch cắt giảm giờ làm, cắt giảm lao động; trong đó có 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể có 12 doanh nghiệp giảm giờ làm với 2.500 lao động; 01 doanh nghiệp tạm hoãn hợp đồng lao động với 400 công nhân. Sau Tết cổ truyền sắp tới, có 1 doanh nghiệp thông báo sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động 2 tháng với 1.100 người lao động và 7 doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động đối với 679 lao động.

Trước thực trạng này, các ngành, đoàn thể mà đặc biệt là Liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã chủ động nắm tình hình, tìm giải pháp giúp chủ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn có thể và hỗ trợ, chia sẻ vật chất tinh thần cho công nhân lao động. Trước mắt, Liên đoàn lao động Tiền Giang trích từ nguồn tài chính Công đoàn để hỗ trợ cho các công nhân ngừng việc và duy trì 3 đêm Văn nghệ đón Tết cùng công nhân tại 3 khu công nghiệp: Mỹ Tho, Tân Hương, Long Giang. Tại các đêm văn nghệ này sẽ có hơn 2.000 công nhân lao động được tặng quà Tết.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: "Đối với Công đoàn các khu công nghiệp cũng được sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh cũng xét hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn trong thời gian ngưng việc. Dự kiến hỗ trợ cho mỗi công nhân là 500.000 đồng  nhằm động viên, chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Năm nay, Công đoàn các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh  cũng tổ chức 3 đêm văn nghệ “ Đón Tết cùng công nhân”, số anh chị em khó khăn đặc biệt sẽ được nhận quà ngay trên sân khấu trị giá 500.000 đồng, còn ở dưới sân khấu mức thấp hơn là 300.000 đồng/ phần quà”.

Đối với chủ các doanh nghiệp ở Tiền Giang hiện nay đã tăng cường khâu tìm kiếm, mở rộng thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm chi tiêu và duy trình hoạt động khen thưởng, tặng quà Tết cho công nhân và người lao động.

Ông Nguyễn Tấn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hoan Vinh- doanh nghiệp chuyên may mặc xuất khẩu nói: "Phục hồi sản xuất thì doanh nghiệp cũng xuất được nhưng giá nâng cao quá, chi phí cao, giá nhân công cao lên có lúc gấp đôi. Công ty cố gắng mình thương lượng xuất đi nước ngoài để tạo việc làm cho công nhân gắn bó với doanh nghiệp".

Riêng Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong năm nay, đơn vị đã  tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 22.000 lao động; trong đó giới thiệu việc làm cho gần 3.000 lao động. Riêng đưa lao động đi làm việc nước ngoài là 420 người đạt 210% kế hoạch năm. Về công tác giới thiệu việc làm trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Dân Quyền, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Tiền Giang chia sẻ: "Trung tâm sẽ tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước nếu ai tới làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp sẽ giới thiệu, tổ chức các phiên sàn giao dịch.

Trước mắt trong tháng 12 này Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức 4 ngày hội việc làm ở 4 trường: Trường Cao đẳng Tiền Giang và 3 trường trung cấp. Trung tâm thường xuyên làm công tác tư vấn giới thiệu việc làm, mình kết hợp với các công ty nào có nhu cầu tuyển dụng người ta tới, để giới thiệu việc làm trong và ngoài nước".

Tỉnh Tiền Giang là một trong các địa phương vùng ĐBSCL có số công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp khá đông với hơn 90.000 lao động. Do đó, việc quan tâm, hỗ trợ về việc làm, ổn định đời sống cho lực lượng này là cấp thiết, đây cũng là giải pháp quan trọng để phục hồi và phát triển nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên trường nghề
Hà Nội sẽ tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên trường nghề

VOV.VN - Hội nghị có quy mô 10.000 người, trong đó đối tượng tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 8.000 học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các quận, huyện.

Hà Nội sẽ tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên trường nghề

Hà Nội sẽ tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên trường nghề

VOV.VN - Hội nghị có quy mô 10.000 người, trong đó đối tượng tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 8.000 học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các quận, huyện.

Thiếu vốn "mồi" để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển xanh
Thiếu vốn "mồi" để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển xanh

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, một trong những khó khăn trong phát triển kinh tế xanh hiện nay là ngân sách có hạn, thiếu nguồn vốn "mồi”, làm đòn bẩy khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia.

Thiếu vốn "mồi" để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển xanh

Thiếu vốn "mồi" để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển xanh

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, một trong những khó khăn trong phát triển kinh tế xanh hiện nay là ngân sách có hạn, thiếu nguồn vốn "mồi”, làm đòn bẩy khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia.

Nhiều người khuyết tật chưa tiếp cận được các dịch vụ xã hội, thiếu việc làm
Nhiều người khuyết tật chưa tiếp cận được các dịch vụ xã hội, thiếu việc làm

VOV.VN - Hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Mặc dù đã có những kết quả tốt trong công tác trợ giúp người khuyết tật, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng cơ sở xã hội thiếu thốn, chưa thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu nguyện vọng của người khuyết tật.

Nhiều người khuyết tật chưa tiếp cận được các dịch vụ xã hội, thiếu việc làm

Nhiều người khuyết tật chưa tiếp cận được các dịch vụ xã hội, thiếu việc làm

VOV.VN - Hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Mặc dù đã có những kết quả tốt trong công tác trợ giúp người khuyết tật, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng cơ sở xã hội thiếu thốn, chưa thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu nguyện vọng của người khuyết tật.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày
Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày

VOV.VN - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày

VOV.VN - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.