Nói "không" với lao động trẻ em giúp việc gia đình

(VOV) -Đây là chủ đề buổi lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 2013, vừa được tổ chức tối 11/6.

Tối nay, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 2013, với chủ đề là “Nói không với lao động trẻ em giúp việc gia đình”.

Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây cho thấy, hơn 7 % lao động làm thuê giúp việc gia đình ở Việt Nam dưới 18 tuổi. Hiện, số lượng trẻ em làm thuê giúp việc gia đình có xu hướng gia tăng là do nhận thức của gia đình và xã hội, tình trạng nghèo đói, sự không tiếp tục con đường học tập hoặc học nghề của trẻ em các gia đình nghèo dẫn đến có rất ít lựa chọn cho công việc của các em. Nhu cầu giúp việc để chăm sóc người già và chăm nom con trẻ ở đô thị đang có xu hướng tăng. Nguy cơ lạm dụng trẻ em lao động sớm này đã tác động đến sự phát triển về thể lực, tình cảm và đạo đức của các em, ảnh hưởng đến tương lai của toàn xã hội.

Bộ luật Lao động cho phép trẻ em từ đủ 15 tuổi trở lên có thể làm thuê giúp gia đình nếu các công việc đó, phù hợp với lứa tuổi, thời gian làm việc không vượt quá quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến việc học tập, môi trường làm việc. Tuy nhiên, vì bản chất công việc này thường diễn ra trong một không gian khép kín nên trẻ em làm thuê giúp việc gia đình có nguy cơ cao trở thanh nạn nhân vị phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng.

Thời gian qua, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Việt Nam đã triển khai được nhiều chương trình dự án điều tra tình hình và nguyên nhân dẫn tới lao động trẻ em, xây dựng chương trình quốc gia xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất…

Ông Gyorgy Sziraczki –Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho rằng: “Nhân dịp này, chúng tôi kêu gọi các nỗ lực hướng đến nhóm trẻ em có nguy cơ này. Chính phủ Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc đấu tranh phòng chống lao động trẻ em. Và khi nhìn vào sự thay đổi của Bộ Luật lao động, coi giúp việc gia đình là một công việc cần được quản lý, chúng ta đã nhìn thấy cơ hội để hành động. Đã đến lúc chúng ta phải xác định các yếu tố nặng nhọc, nguy hiểm trong giúp việc gia đình và đã đến lúc phải cấm thuê trẻ em dưới 18 tuổi làm công việc này”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em học văn hóa, học nghề. Nhiều trẻ em được giải cứu khỏi những công việc nặng nhọc, những nơi làm việc nguy hiểm có hại cho sự phát triển thể chất và tinh.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh: “Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giáo dục và dạy nghề, từng bước giảm tình trạng nghèo đói, hỗ trợ các gia đình cải thiện thu nhập, đưa trẻ em trở lại môi trường học văn hóa, học nghề. Xây dựng chương trình quốc gia xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất từ phòng ngừa, can thiệp sớm, giải cứu các em khỏi các công việc và môi trường độc hại, nguy hiểm, hỗ trợ các em tái hòa nhập cộng đồng”./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ILO cảnh báo về tình trạng lao động trẻ em
ILO cảnh báo về tình trạng lao động trẻ em

Cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu đang diễn ra có thể ảnh hưởng lớn hơn đến việc thực hiện mục tiêu loại bỏ việc trẻ em phải lao động

ILO cảnh báo về tình trạng lao động trẻ em

ILO cảnh báo về tình trạng lao động trẻ em

Cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu đang diễn ra có thể ảnh hưởng lớn hơn đến việc thực hiện mục tiêu loại bỏ việc trẻ em phải lao động

ILO kêu gọi ngăn chặn tình trạng cưỡng bức lao động trẻ em
ILO kêu gọi ngăn chặn tình trạng cưỡng bức lao động trẻ em

(VOV) - Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trước hết phải cải thiện đời sống cho các gia đình nghèo khó để con em họ không phải tự kiếm sống.

ILO kêu gọi ngăn chặn tình trạng cưỡng bức lao động trẻ em

ILO kêu gọi ngăn chặn tình trạng cưỡng bức lao động trẻ em

(VOV) - Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trước hết phải cải thiện đời sống cho các gia đình nghèo khó để con em họ không phải tự kiếm sống.

Hãy xoá bỏ lao động trẻ em
Hãy xoá bỏ lao động trẻ em

Trên thế giới, có khoảng 215 triệu lao động trẻ em và khoảng 115 triệu em làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hãy xoá bỏ lao động trẻ em

Hãy xoá bỏ lao động trẻ em

Trên thế giới, có khoảng 215 triệu lao động trẻ em và khoảng 115 triệu em làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Khủng hoảng làm tăng nguy cơ lao động trẻ em
Khủng hoảng làm tăng nguy cơ lao động trẻ em

Khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể làm tăng số lượng lao động trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Khủng hoảng làm tăng nguy cơ lao động trẻ em

Khủng hoảng làm tăng nguy cơ lao động trẻ em

Khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể làm tăng số lượng lao động trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Thẻ đỏ cho nạn lao động trẻ em
Thẻ đỏ cho nạn lao động trẻ em

Ngày 12/6 tới, tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện thể thao kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em tại Việt Nam với chủ đề “Thẻ đỏ cho lao động trẻ em” và vì “Một bàn thắng- một mục tiêu: xoá bỏ lao động trẻ em”.

Thẻ đỏ cho nạn lao động trẻ em

Thẻ đỏ cho nạn lao động trẻ em

Ngày 12/6 tới, tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện thể thao kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em tại Việt Nam với chủ đề “Thẻ đỏ cho lao động trẻ em” và vì “Một bàn thắng- một mục tiêu: xoá bỏ lao động trẻ em”.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em

Chủ đề của năm nay là “Cảnh báo- Trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm – Hãy chấm dứt lao động trẻ em!”

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em

Chủ đề của năm nay là “Cảnh báo- Trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm – Hãy chấm dứt lao động trẻ em!”