Nối lại đường bay quốc tế: Vừa lo kiểm soát dịch bệnh, vừa “ngóng”  khách bay

VOV.VN - Với 6 đường bay quốc tế được mở trong tháng 9, dự kiến mỗi tháng có 20.000 người nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, thị trường nội địa hàng không Việt Nam đang dần dần phục hồi. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và các chuyên gia cho rằng, chỉ khi nào thị trường quốc tế mở cửa, ngành hàng không mới có hy vọng phục hồi.

Nếu không có gì thay đổi, từ 15/9, 3 đường bay quốc tế thường lệ đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ được chính thức mở lại và từ 22/9 là đường bay đi Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Lào. Hiện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Bamboo Airways đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc mở lại đường bay quốc tế. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn đang “nửa mừng, nửa lo”...

Sẵn sàng bay lại, nhưng nửa mừng nửa lo

Để đón đầu việc mở lại đường bay quốc tế, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã công bố khai thác trở lại đường bay Việt Nam - Nhật Bản với các chuyến từ Hà Nội, TP.HCM đi sân bay Narita (Tokyo), nhằm đưa hành khách từ Việt Nam đến Nhật Bản lao động, học tập và sinh sống với giá vé trên 10 triệu đồng/chiều.

Các chuyến bay chở khách chiều ngược lại từ Nhật về Việt Nam sẽ được hãng thực hiện sau khi có quyết định chính thức của cơ quan chức năng. VNA cũng đang xây dựng phương án khôi phục các đường bay đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia trong thời gian tới.

Theo đại diện VNA, việc chuẩn bị cho khai thác trở lại các đường bay quốc tế không quá khó khăn, do hãng vẫn duy trì hoạt động thường xuyên trên mạng bay quốc tế qua các chuyến đưa công dân hồi hương, vận chuyển hàng hóa và chở hành khách 1 chiều từ Việt Nam ra nước ngoài. Từ tháng 6, VNA cũng đã khai thác trở lại các đường bay 1 chiều từ Hà Nội, TP.HCM đến Seoul (Hàn Quốc) với tần suất 2 - 4 chuyến/tuần; và đến Franfurt (Đức) với tần suất 1 chuyến/tuần.

Tương tự, Vietjet Air và Bamboo Airways đều bày tỏ đã sẵn sàng cho việc khai thác trở lại các đường bay quốc tế khi được Chính phủ cho phép.

Phương án được Cục Hàng không Việt Nam xây dựng thì đối tượng được nhập cảnh khi mở lại đường bay quốc tế gồm: các nhà ngoại giao, công vụ; công dân Việt Nam có nhu cầu về nước; công dân Việt Nam đi lao động tại các nước, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc;

Người nước ngoài là chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư, nhân viên các dự án trọng điểm. Với 6 đường bay quốc tế được mở trong tháng 9, dự kiến mỗi tháng có 20.000 người nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ.

Dù các hãng hàng không đều sẵn sàng nhân lực và phương án khai thác trở lại các đường bay quốc tế, song không quá kỳ vọng vào sự đột phá. Đại diện các bay trong nước cho rằng, việc mở lại đường bay quốc tế là một liệu pháp “test” (kiểm tra) phản ứng thị trường.

Khảo sát cho thấy lượng khách có nhu cầu mua vé về/đến Việt Nam trong một vài tháng tới không nhiều, do tâm lý e ngại dịch bệnh, cũng như quy định cách ly của các nước.

Về phía hãng hàng không, theo quy định hiện hành, phi hành đoàn gồm phi công, tiếp viên khi từ nước ngoài về sẽ phải xét nghiệm và cách ly 14 ngày, nếu mở lại các đường bay quốc tế với tần suất 5 - 6 chuyến/tuần, cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều trong phân bổ nhân lực.

Phải “test” phản ứng thị trường, “gỡ” tâm lý e ngại của khách

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, Bộ làm việc để thống nhất với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia kế hoạch vận chuyển giữa Việt Nam với các nước theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng nêu rõ những khó khăn khi khôi phục chuyến bay thương mại quốc tế khi đưa khách vào Việt Nam.

“Việc thiết lập các chuyến bay thưởng lệ quốc tế trên cơ sở có đi có lại còn phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi với các nước về kế hoạch mở lại các đường bay. Theo đánh giá, phần lớn các nước sẽ có phản hồi tích cực về đề nghị mở lại đường bay của phía Việt Nam,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Còn theo ông Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, thế giới vẫn còn nhiều điểm bùng nổ dịch chưa kiểm soát được, chưa kể những khu vực có nguy cơ tái bùng phát dịch. Kể cả khi dịch có lắng xuống mà chưa có vaccine thì khó có thể yên lòng.

Dù vậy, ông tin rằng với kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam, chúng ta cần tích cực hơn, chủ động hơn trong việc nghiên cứu mở lại đường bay quốc tế, tạo đà cho phát triển kinh tế song vẫn đảm bảo an toàn.

Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho rằng, thị phần khách quốc tế ta có thể hướng đến thị trường Đông Bắc Á trước, sau đó là Đông Nam Á, tiếp theo là châu Âu để phát triển du lịch. Hiện, Chính phủ đang tìm phương án để lọc dần và tìm cách đón khách ngoại quốc vào Việt Nam.

“Khách quốc tế trước khi đi du lịch cần kiểm tra sức khỏe, nếu âm tính với Covid-19 tại thời điểm đi thì được đăng ký đi du lịch. Khi khách nhập cảnh sẽ kiểm tra sức khỏe lần hai, nếu âm tính thì được nhập cảnh. Sau đó, tiếp tục cách ly và kiểm tra lần ba. Nếu làm được như vậy thì có thể đón khách Đông Bắc Á, Đông Nam Á và đảm bảo an toàn,” ông Nghĩa bày tỏ quan điểm.

Chưa cho phép khách du lịch, giữ nguyên các nhóm đã thống nhất

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thừa nhận ngành du lịch hiện chỉ có thể tập trung vực dậy thị trường nội địa, chưa thể trông chờ vào khách quốc tế. Những diễn tiến dịch bệnh trong thời gian qua khiến mọi động thái mở cửa thị trường buộc phải thực hiện rất thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống dịch, với mục tiêu an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng ta không thể trông chờ việc mở cửa nhanh chóng, vội vàng tăng doanh thu để vực dậy kinh tế. Trước mắt, du lịch và hàng không vẫn cần tập trung kích cầu, phục hồi hoàn toàn du lịch nội địa.

“Mở cửa bầu trời từ từ, thận trọng sẽ là bước đà, bước thí điểm để cả hàng không và du lịch thực tập, chuẩn bị kỹ hơn cho bước mở tiếp theo, sâu hơn vào thị trường du lịch quốc tế”, ông Thọ phân tích.

Còn theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, để đảm bảo yêu cầu chống dịch, trước mắt chỉ tập trung vào các nhóm đối tượng như đã đề xuất.

“Việc có mở rộng sang các đối tượng khác như khách du lịch hay hành khách không nằm trong các nhóm ưu tiên sẽ phải chờ diễn biến của dịch. Đón khách quốc tế trở lại nhưng chống dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Thắng nói, và cho biết

Người đứng đầu Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không không đề nghị điều chỉnh các quy định kiểm soát dịch của Bộ Y tế.

Trên thế giới, một số quốc gia đang nghiên cứu khả năng xây dựng nhóm quốc gia đi lại an toàn (Travel Bubble - di chuyển nội khối hoặc hành lang di chuyển). Theo đó, những quốc gia/vùng lãnh thổ đã có kết quả kiểm soát dịch Covid-19 mang tính khả quan sẽ từng bước mở việc đi lại với nhau.

“Trước mắt, có thể nghiên cứu việc mở dần với từng quốc gia/vùng lãnh thổ hoặc tham gia từng nhóm quốc gia đi lại an toàn (Travel Bubble) nhưng mới hạn chế chỉ ở nguồn khách đi lại trực tiếp trong nội vùng, chưa cho phép vận chuyển khách nối chuyến từ các nước thứ 3 ngoài vùng để đảm bảo việc kiểm soát nguồn khách,” đại diện Cục Hàng không cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”
Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

VOV.VN - Mở cửa đường bay quốc tế sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông “mạch máu” kinh tế, nhưng cần phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch Covid-19.

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

VOV.VN - Mở cửa đường bay quốc tế sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông “mạch máu” kinh tế, nhưng cần phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch Covid-19.

Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế
Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế

VOV.VN - Theo đó, phải lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn các cảng hàng không tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế, các phương án giải tỏa các cảng hàng không quốc tế.

Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế

Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế

VOV.VN - Theo đó, phải lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn các cảng hàng không tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế, các phương án giải tỏa các cảng hàng không quốc tế.

Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?
Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?

VOV.VN - Những chính khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam ngắn ngày có phải cách ly 14 ngày? Hay việc thu phí cách ly phòng dịch COVID-19 đều đang được các cơ quan chức năng Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng.

Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?

Sẽ mở lại đường bay quốc tế và thu phí cách ly thế nào?

VOV.VN - Những chính khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam ngắn ngày có phải cách ly 14 ngày? Hay việc thu phí cách ly phòng dịch COVID-19 đều đang được các cơ quan chức năng Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng.

Trung Quốc đưa ra các điều kiện nối lại đường bay quốc tế
Trung Quốc đưa ra các điều kiện nối lại đường bay quốc tế

VOV.VN - Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đang tiến hành trao đổi với các quốc gia liên quan để mở lại các đường bay quốc tế bị tạm ngừng do Covid-19.

Trung Quốc đưa ra các điều kiện nối lại đường bay quốc tế

Trung Quốc đưa ra các điều kiện nối lại đường bay quốc tế

VOV.VN - Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đang tiến hành trao đổi với các quốc gia liên quan để mở lại các đường bay quốc tế bị tạm ngừng do Covid-19.

Vietnam Airlines dừng tất cả các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam
Vietnam Airlines dừng tất cả các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế do ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 đến các nước.

Vietnam Airlines dừng tất cả các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam

Vietnam Airlines dừng tất cả các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế do ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 đến các nước.

Đà Nẵng đón 3 đường bay quốc tế tới Đài Bắc, Singapore và Hong Kong
Đà Nẵng đón 3 đường bay quốc tế tới Đài Bắc, Singapore và Hong Kong

VOV.VN - Ba đường bay mới sẽ kết nối Đà Nẵng với ba trung tâm trung chuyển lớn của khu vực với khắp thế giới là Đài Bắc, Singapore và Hong Kong...

Đà Nẵng đón 3 đường bay quốc tế tới Đài Bắc, Singapore và Hong Kong

Đà Nẵng đón 3 đường bay quốc tế tới Đài Bắc, Singapore và Hong Kong

VOV.VN - Ba đường bay mới sẽ kết nối Đà Nẵng với ba trung tâm trung chuyển lớn của khu vực với khắp thế giới là Đài Bắc, Singapore và Hong Kong...

Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc
Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc

VOV.VN - Đường bay quốc tế mới Nha Trang (Khánh Hòa) - Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) được khai thác hai chuyến khứ hồi vào thứ 4,7 hàng tuần từ ngày 3/4/2019.

Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc

Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc

VOV.VN - Đường bay quốc tế mới Nha Trang (Khánh Hòa) - Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) được khai thác hai chuyến khứ hồi vào thứ 4,7 hàng tuần từ ngày 3/4/2019.

Sẽ hỗ trợ mở đường bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Sẽ hỗ trợ mở đường bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Các chính sách của tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mở các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được HĐND tỉnh thông qua.

Sẽ hỗ trợ mở đường bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Sẽ hỗ trợ mở đường bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Các chính sách của tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mở các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được HĐND tỉnh thông qua.