Ông Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong gần 40 năm qua.

Chiều 31/3, tại Hà Nội, ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương có buổi làm việc với bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA). 

Tại buổi làm việc, hai bên cùng thảo luận về các vấn đề trong công tác dân số tại Việt Nam. Giới thiệu nét khái quát về hoạt động của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Ritsu Nacken cho biết, gần 40 năm qua, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thu thập và sử dụng số liệu và thông tin về dân số phục vụ quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, đối thoại chính sách với cấp lãnh đạo để cung cấp thông tin và bằng chứng khoa học, tư vấn xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách dựa trên bằng chứng. 

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Theo bà Ritsu Nacken, hiện Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng. Để tận dụng được cơ hội phát triển của giai đoạn dân số vàng, cần có chính sách hỗ trợ cho thanh niên, trong đó chú trọng đến các điều kiện tiếp cận với chính sách hỗ trợ sinh sản.

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà Ritsu Nacken về các vấn đề dân số tại Việt Nam, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong gần 40 năm qua.

Ông Vương Đình Huệ cho biết, từ năm 2011 tới nay, Việt Nam đã bắt đầu có chuyển hướng chính sách từ kiểm soát quy mô dân số sang nâng cao chất lượng dân số với 3 mục tiêu cơ bản là: Có quy mô dân số hợp lý, cân bằng giới tính và nâng cao chất lượng dân số. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách để tận dụng được cơ hội dân số vàng và thích ứng với giai đoạn già hóa dân số.

Ông Vương Đình Huệ mong muốn thời gian tới tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhất là trong vấn đề tư vấn về chính sách cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách giải quyết mối quan hệ giữa dân số và các vấn đề kinh tế - xã hội như: an sinh xã hội cho người cao tuổi, già hóa dân số, tận dụng cơ hội lực lượng lao động đông đảo… làm căn cứ để tham mưu chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã hoạt động ở Việt Nam từ năm 1977 trong các lĩnh vực Dân số và phát triển; sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới. Hiện tại UNFPA đang thực hiện Chương trình 5 năm 2012-2016 hỗ trợ Chính phủ Việt Nam với tổng ngân sách là 33,1 triệu USD trong các lĩnh vực dân số và phát triển, an sinh xã hội cho người cao tuổi, sức khỏe sinh sản, và giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Yên Bái
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Hôm nay, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Yên Bái

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Hôm nay, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015
Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015

VOV.VN - Năm 2015 sẽ triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015

Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015

VOV.VN - Năm 2015 sẽ triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Ông Vương Đình Huệ: Chủ quyền của Tổ quốc là bất khả xâm phạm
Ông Vương Đình Huệ: Chủ quyền của Tổ quốc là bất khả xâm phạm

VOV.VN -Ông Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam sẽ đấu tranh bằng mọi biện pháp để giữ vững hoà bình, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981.

Ông Vương Đình Huệ: Chủ quyền của Tổ quốc là bất khả xâm phạm

Ông Vương Đình Huệ: Chủ quyền của Tổ quốc là bất khả xâm phạm

VOV.VN -Ông Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam sẽ đấu tranh bằng mọi biện pháp để giữ vững hoà bình, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981.

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh miền Trung
Ông Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN -Ông Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã thảo luận, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH của các tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh miền Trung

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN -Ông Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã thảo luận, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH của các tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vương Đình Huệ kiểm tra Dự án tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Ông Vương Đình Huệ kiểm tra Dự án tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Đây là công trình có chiến lược quan trọng, kết nối 3 trục phát triển kinh tế của khu vực miền Bắc là Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh

Ông Vương Đình Huệ kiểm tra Dự án tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ông Vương Đình Huệ kiểm tra Dự án tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Đây là công trình có chiến lược quan trọng, kết nối 3 trục phát triển kinh tế của khu vực miền Bắc là Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh