Phải gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại danh tướng

VOV.VN -Một điều nữa để lại ấn tượng sâu đậm trong ông là đức tính giản dị, khiêm nhường của vị tướng tài ba này

“Gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là danh tướng thì không đủ mà phải là đại danh tướng. Đại tướng Võ Nguyên qua đời, không chỉ là mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm tiếc thương của nhân dân Trung Quốc”. Ông Trương Đức Duy- nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Trung-Việt đã chia sẻ như vậy trong buổi trò chuyện với phóng viên VOV thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ông Trương Đức Duy cho biết, ngay từ đầu năm 1950, ông đã được tiếp xúc và làm việc bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách phiên dịch cho đoàn cố vấn Trung Quốc giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Do đặc thù công việc, nên ông thường xuyên được trực tiếp nghe Đại tướng phát biểu, được đọc những bài viết của Đại tướng.

Ông Trương Đức Duy- nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Bắc Kinh



“Đại tướng là nhà cách mạng, nhà chỉ huy quân sự hết sức kiên cường. Trong những lần họp bàn, Đại tướng thường xuyên nhấn mạnh phải quyết chiến, quyết thắng. Bên cạnh đó, Đại tướng cũng là người rất cẩn thận, nghiên cứu, phấn tích kỹ lưỡng tỉ mỉ mọi phương án, mọi tình huống đặt ra, cho dù đó là một trận đánh thông thường hay là chiến dịch lớn. Nói như người Trung Quốc thì Đại tướng là người “đảm đại tâm tế”, tức là mạnh dạn nhưng cẩn thận, táo bạo nhưng tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ”.

Ông Trương Đức Duy cũng cho biết, những tướng lĩnh tham gia đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc lúc đó như Đại tướng Trần Canh, Thượng tướng Vi Quốc Thanh… đều hết mực khen ngợi Đại tướng Giáp là nhà lãnh đạo quân sự ưu tú, tài ba. Các đồng chí đó thường gọi đồng chí Giáp là Võ Tổng, tức là Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Trong tiếng Trung Quốc, người được xưng hô như vậy thường là người có địa vị và uy tín rất cao.

Theo ông Trương Đức Duy, một điều nữa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng ông về vị tướng tài ba này là đức tính giản dị, khiêm nhường. Là nhà lãnh đạo cao cấp, tiếng tăm lẫy lừng như vậy, nhưng Đại tướng hết sức bình dị, gần gũi với mọi người, nhất là đối với cấp dưới. Khi gặp chúng tôi, Đại tướng nói “chào em” hay “chào chú”. Cách xưng hô như vậy khiến chúng tôi thấy trước mặt mình không phải là nhà lãnh đạo cao cấp mà như là người đồng chí, người bạn thân thiết.

Khi còn ở Việt Bắc, Đại tướng thường xuyên đến thăm cán bộ trong đoàn cố vấn, Đại tướng hỏi han chúng tôi có thiếu thốn gì không, sinh hoạt có quen không, có vất vả không, có chịu đựng được không… Những tình cảm đó khiến các thành viên trong đoàn đều hết sức cảm động.

Ông Trương Đức Duy khẳng định, trừ một số thanh niên trẻ, còn đại đa số người dân Trung Quốc đều biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là danh tướng của Việt Nam và thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người bạn lâu năm và người bạn tốt của nhân dân Trung Quốc, có nhiều đóng góp to lớn cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần không chỉ là sự mất mát của nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm thương tiếc của nhân dân Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia
Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia

VOV.VN - Lễ viếng Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ 7h30 đến 21h ngày 12/10/2013 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia

Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia

VOV.VN - Lễ viếng Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ 7h30 đến 21h ngày 12/10/2013 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Kỷ niệm với nhân cách lớn Võ Nguyên Giáp
Kỷ niệm với nhân cách lớn Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Một vị tướng trong lòng dân, một con người huyền thoại mà sao rất đỗi gần gũi, thanh cao và thân thương đến vô cùng.

Kỷ niệm với nhân cách lớn Võ Nguyên Giáp

Kỷ niệm với nhân cách lớn Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Một vị tướng trong lòng dân, một con người huyền thoại mà sao rất đỗi gần gũi, thanh cao và thân thương đến vô cùng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc

VOV.VN - Chia sẻ của đặc phái viên ViệtWeekly - Tuần báo của người Việt Nam sống ở bang California (Hoa Kỳ).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc

VOV.VN - Chia sẻ của đặc phái viên ViệtWeekly - Tuần báo của người Việt Nam sống ở bang California (Hoa Kỳ).

Trưng bày tư liệu, hình ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trưng bày tư liệu, hình ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Những hình ảnh, tư liệu khắc họa chân dung vị chỉ huy lỗi lạc trong lịch sử quân sự Việt Nam nhưng có cuộc sống giản dị.

Trưng bày tư liệu, hình ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trưng bày tư liệu, hình ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Những hình ảnh, tư liệu khắc họa chân dung vị chỉ huy lỗi lạc trong lịch sử quân sự Việt Nam nhưng có cuộc sống giản dị.

“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”
“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”

VOV.VN - Nhà Việt Nam học người Nga đề xuất lập Giải thưởng Võ Nguyên Giáp để vinh danh những quân nhân xuất sắc.

“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”

“Với nhân loại, ông là Tướng Giáp”

VOV.VN - Nhà Việt Nam học người Nga đề xuất lập Giải thưởng Võ Nguyên Giáp để vinh danh những quân nhân xuất sắc.

Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đúng 12h trưa 11/10, lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đúng 12h trưa 11/10, lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.