“Phân lại rác thải tại nguồn” gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” gây quỹ  do Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân.

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường từ mô hình này còn có nguồn kinh phí để gây quỹ giúp hàng trăm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Sáng chủ nhật nào cũng vậy, chị Trần Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 33, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lại đến từng nhà thu gom rác thải về nhà phân loại. Trước sân nhà chị lúc nào cũng chất đầy thùng các tông, chai nhựa, vỏ lon bia...

Sau khi phân loại, chị Hồng và các hội viên phụ nữ đem bán, gây quỹ mua sách vở, cũng như tặng tiền mặt cho học sinh nghèo trong khu phố giúp các em trong học tập. Chị Trần Thị Hồng cho biết, việc phân loại rác tại nguồn đã trở thành thói quen của mọi người, nhiều gia đình ở khu phố này từ nhiều năm qua.

Công việc thu gom và phân loại rác không chỉ giúp gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn có nguồn kinh phí hỗ trợ giúp học sinh nghèo tới trường. Chị Trần Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 33, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, cho biết: Mỗi năm, từ hoạt động phân loại rác mà chi hội tổ 33, phường Hòa Thuận Tây có thêm được 5 đến 6 triệu đồng gây quỹ.

“Năm nay thì do Covid nên ít hơn, còn năm ngoái chúng tôi thu gom được 6 triệu, trong đó là mỗi năm chúng tôi tặng 3 suất học bổng ước mơ xanh, mỗi suất 500 ngàn kèm theo sách vở, kết hợp với 1-6 Hội khuyến học, chúng tôi tặng 20 suất học sinh giỏi, mỗi suất 50 ngàn”, chi Hồng nói.

Những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường các cấp hội phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã góp phần thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn ở thành phố an tâm đến trường. Chị Vân Thị Mộng Ngọc cho biết, nhiều năm nay, từ sự giúp đỡ của Chi hội phụ nữ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê mà con gái của chị an tâm đến trường.

“Tôi rất mừng vì dịch bệnh nên kinh tế gia đình rất khó khăn, làm không ra. Bây giờ được Chi hội Phụ nữ phát quà cho cháu tôi cũng rất mừng. Cảm ơn Hội Phụ nữ phường Xuân Hà. Nhờ có số tiền này cũng giảm bớt được một phần gánh nặng sắm sửa cho con trong năm học mới”, cho Ngọc cho hay.

Mô hình “phân lại rác thải tại nguồn” gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” được phát động từ năm 2011. Đến nay, tất cả Chi hội Phụ nữ của 13 phường trong quận Hải Châu hưởng ứng thực hiện.

Trong 10 năm qua, các cấp hội đã trao gần 3.600 suất học bổng với số tiền trên 2 tỷ đồng với tiêu chí mỗi chi hội trao ít nhất một suất học bổng cho con em phụ nữ khó khăn tại chi hội với số tiền 500 nghìn đồng.

Bà Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, kinh phí để giúp đỡ học sinh nghèo tới trường đều từ nguồn quỹ của hoạt động thu gom, phân loại rác thải.

Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, đã có sức lan tỏa trong cộng đồng vừa góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc phân loại, thu gom rác, bảo vệ môi trường.

“Chương trình học bổng “Ước mơ xanh” sẽ được các cấp hội phụ nữ quận Hải Châu duy trì trong thời gian sắp tới và phát động mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho các em đến trường. Giống như ý kiến chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, nghiên cứu hỗ trợ mỗi phường 1 em một suất học bổng và 10 triệu đồng trong 1 năm. Chúng tôi đang cố gắng phấn đấu theo chương trình đó để hỗ trợ cho 13 em/13 phường để em nào cũng có học bổng cho đến khi học đại học xong”, bà Hồ Thị Huệ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất cập trong việc phân loại rác thải tại nguồn ở Lý Sơn
Bất cập trong việc phân loại rác thải tại nguồn ở Lý Sơn

VOV.VN - Mỗi ngày, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phải xử lý từ 27- 28 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường, cao điểm lên đến 40 tấn/ngày.

Bất cập trong việc phân loại rác thải tại nguồn ở Lý Sơn

Bất cập trong việc phân loại rác thải tại nguồn ở Lý Sơn

VOV.VN - Mỗi ngày, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phải xử lý từ 27- 28 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường, cao điểm lên đến 40 tấn/ngày.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ xử lý nghiêm các hành vi không phân loại rác
Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ xử lý nghiêm các hành vi không phân loại rác

VOV.VN - Từ ngày 1/5, Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ xử lý mạnh tay với hành vi không phân loại rác. Thành phố cũng tạo kiện để người dân thực hiện phân loại rác.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ xử lý nghiêm các hành vi không phân loại rác

Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ xử lý nghiêm các hành vi không phân loại rác

VOV.VN - Từ ngày 1/5, Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ xử lý mạnh tay với hành vi không phân loại rác. Thành phố cũng tạo kiện để người dân thực hiện phân loại rác.

Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác
Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác

VOV.VN - Thành phố Adelaide của Australia vừa đề xuất biện pháp mới nhằm buộc người dân phải tiến hành phân loại trước khi loại bỏ rác thải.

Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác

Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác

VOV.VN - Thành phố Adelaide của Australia vừa đề xuất biện pháp mới nhằm buộc người dân phải tiến hành phân loại trước khi loại bỏ rác thải.

Trung Quốc phạt 7.000 USD với việc vi phạm quy định phân loại rác thải
Trung Quốc phạt 7.000 USD với việc vi phạm quy định phân loại rác thải

VOV.VN - Một quy định được coi là "hà khắc" nhất từ trước tới nay về phân loại rác thải ở Trung Quốc sắp được thực thi tại thành phố Thượng Hải ngày 1/7 tới.

Trung Quốc phạt 7.000 USD với việc vi phạm quy định phân loại rác thải

Trung Quốc phạt 7.000 USD với việc vi phạm quy định phân loại rác thải

VOV.VN - Một quy định được coi là "hà khắc" nhất từ trước tới nay về phân loại rác thải ở Trung Quốc sắp được thực thi tại thành phố Thượng Hải ngày 1/7 tới.

TP HCM phân loại rác tại nhà, người dân lúng túng
TP HCM phân loại rác tại nhà, người dân lúng túng

VOV.VN -Do chưa được triển khai đồng bộ, đa số người dân TP HCM chưa chủ động mua sắm phương tiện để phân loại rác ngay tại nhà...

TP HCM phân loại rác tại nhà, người dân lúng túng

TP HCM phân loại rác tại nhà, người dân lúng túng

VOV.VN -Do chưa được triển khai đồng bộ, đa số người dân TP HCM chưa chủ động mua sắm phương tiện để phân loại rác ngay tại nhà...

21.000 hộ dân Đà Nẵng thực hiện phân loại, thu gom rác thải
21.000 hộ dân Đà Nẵng thực hiện phân loại, thu gom rác thải

VOV.VN - Dự án Đại dương không nhựa được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng hơn 1 năm nay, đã thực hiện 169 chương trình tập huấn, truyền thông tới người dân

21.000 hộ dân Đà Nẵng thực hiện phân loại, thu gom rác thải

21.000 hộ dân Đà Nẵng thực hiện phân loại, thu gom rác thải

VOV.VN - Dự án Đại dương không nhựa được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng hơn 1 năm nay, đã thực hiện 169 chương trình tập huấn, truyền thông tới người dân

TPHCM: Phân loại rác thải tại nguồn - khó vì sao?
TPHCM: Phân loại rác thải tại nguồn - khó vì sao?

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề này, TPHCM đang tìm nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp phân loại rác tại nguồn để tái chế.

TPHCM: Phân loại rác thải tại nguồn - khó vì sao?

TPHCM: Phân loại rác thải tại nguồn - khó vì sao?

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề này, TPHCM đang tìm nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp phân loại rác tại nguồn để tái chế.

Phân loại rác tại nguồn ở TPHCM còn lúng túng, nhiều trở ngại
Phân loại rác tại nguồn ở TPHCM còn lúng túng, nhiều trở ngại

VOV.VN -Sau gần nửa năm thực hiện phân loại rác tại nguồn ở TP HCM vẫn gặp nhiều trở ngại, lúng túng từ người dân, chính quyền và cả lực lượng thu gom rác

Phân loại rác tại nguồn ở TPHCM còn lúng túng, nhiều trở ngại

Phân loại rác tại nguồn ở TPHCM còn lúng túng, nhiều trở ngại

VOV.VN -Sau gần nửa năm thực hiện phân loại rác tại nguồn ở TP HCM vẫn gặp nhiều trở ngại, lúng túng từ người dân, chính quyền và cả lực lượng thu gom rác