Phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ hài cốt tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vừa phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và một bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy sau 5 ngày lên 49 bộ.

Ngày 11/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường và động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 11/7, lực lượng đã quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và phát hiện một bộ hài cốt tập thể (gồm khoảng 5 bộ hài cốt đơn). Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một bộ hài cốt tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sau 5 ngày khai quật tại rãnh mộ đầu tiên dài khoảng 50 m, rộng 3 m, sâu khoảng 3,5 m, lực lượng chức năng xác định các hài cốt được chôn thành hai lớp.

Ở lớp thứ nhất, nhiều di vật được nhận định là của các đơn vị quân giải phóng tham gia đợt 1 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại lớp thứ hai, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật. Qua đối chiếu với các tài liệu lịch sử, bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và Tiểu đoàn 1- Long An từng tham gia tiến công các mục tiêu trọng yếu như: Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Sài Gòn trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh, thông qua “Chiến dịch 500 ngày đêm”, các lực lượng không chỉ thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ mà còn góp phần bổ sung những tư liệu lịch sử quý, làm sáng tỏ hơn những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cuộc đoàn tụ được chờ đợi nhất sau 60 năm của anh em họ Huỳnh
Cuộc đoàn tụ được chờ đợi nhất sau 60 năm của anh em họ Huỳnh

VOV.VN - Gần 60 năm qua, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ biết thắp hương, khấn vọng người anh ở một nơi không ai biết. Những ngày này, khi có thêm hy vọng xác định được danh tính hài cốt, điều họ nhắc đến nhiều nhất không còn là đi tìm anh ở đâu, mà là ngày đón anh trở về.

Cuộc đoàn tụ được chờ đợi nhất sau 60 năm của anh em họ Huỳnh

Cuộc đoàn tụ được chờ đợi nhất sau 60 năm của anh em họ Huỳnh

VOV.VN - Gần 60 năm qua, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ biết thắp hương, khấn vọng người anh ở một nơi không ai biết. Những ngày này, khi có thêm hy vọng xác định được danh tính hài cốt, điều họ nhắc đến nhiều nhất không còn là đi tìm anh ở đâu, mà là ngày đón anh trở về.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người phụ nữ chờ đợi ông gần 60 năm
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người phụ nữ chờ đợi ông gần 60 năm

VOV.VN - Gần 60 năm sau lời hẹn “đánh xong trận này tui về cưới em”, người phụ nữ năm nào vẫn nhớ như in người lính Huỳnh Văn Quên. Chưa một lần nên duyên vợ chồng, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, bà vẫn được gia đình ông xem như con dâu.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người phụ nữ chờ đợi ông gần 60 năm

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người phụ nữ chờ đợi ông gần 60 năm

VOV.VN - Gần 60 năm sau lời hẹn “đánh xong trận này tui về cưới em”, người phụ nữ năm nào vẫn nhớ như in người lính Huỳnh Văn Quên. Chưa một lần nên duyên vợ chồng, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, bà vẫn được gia đình ông xem như con dâu.

Khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM: 41 địa phương cần tăng tốc
Khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM: 41 địa phương cần tăng tốc

VOV.VN - Ngày 6/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tính đến ngày 5/7, toàn thành phố đã có 251.409 người dân được khám sức khỏe định kỳ, đạt khoảng 1,8% dân số.

Khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM: 41 địa phương cần tăng tốc

Khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM: 41 địa phương cần tăng tốc

VOV.VN - Ngày 6/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tính đến ngày 5/7, toàn thành phố đã có 251.409 người dân được khám sức khỏe định kỳ, đạt khoảng 1,8% dân số.