Phó Chủ tịch nước tặng quà cho hộ chính sách, công nhân, trẻ em nghèo Vĩnh Long
VOV.VN - Chiều 28/4, nhân chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đến dự chương trình tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác của Trung ương đã trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao 90 phần quà cho đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi trở lại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong bối cảnh gần một năm tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.
Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động của địa phương trong việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định đời sống nhân dân, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.
Đồng thời, đánh giá cao sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị nông sản từng bước hình thành; các sản phẩm đặc trưng như dừa, dừa sáp được chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế biển nổi lên như những điểm sáng, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh trong đóng góp vào chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; lấy mục tiêu nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Phát triển kinh tế cần bảo đảm bền vững, không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị; sơ kết, đánh giá mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả.