PV VOV từ thực địa: Tàu quét mìn Trung Quốc bám sát tàu Việt Nam

VOV.VN -Trước sự truy cản quyết liệt của tàu Trung Quốc, các tàu của Việt Nam tiếp tục phòng tránh đâm va, đồng thời tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam.

Phóng viên VOV có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cho biết, ngày 18/6, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp tục chia đội hình tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 để tuyên truyền khẳng định chủ quyền và phản đối hành động sai trái của Trung Quốc, yêu cầu giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu bảo vệ của Trung Quốc phải rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 

Phát hiện sự di chuyển của lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, ngay lập tức các tàu của Trung Quốc chia đội hình bao vây.

Cụ thể, lúc 14h30 chiều nay, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam triển khai đội hình tiếp cận và giàn khoan Hải Dương -981 theo hướng Nam Tây Nam. Khi tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam tiến vào khu vực cách giàn khoan khoảng 10 hải lý, ngay lập tức các tàu Trung Quốc triển khai đội hình bao vây ngăn cản. 9 tàu Hải cảnh, Hải giám và tàu kéo của Trung Quốc chạy với tốc độ cao truy cản tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư, không cho lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận.

Trước sự truy cản quyết liệt của tàu Trung Quốc, các tàu của Việt Nam tiếp tục phòng tránh đâm va, đồng thời tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam.

Đáng lưu ý, hôm nay Trung Quốc đã huy động tàu quét mìn chia thành hai biên đội tiếp cận lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam. Cụ thể, lúc 10h45 các tàu quyét mìn mang số hiệu 840 và 843 chạy với tốc độ cao, cách tàu Cảnh sát biển 8003 khoảng 500m để quan sát sau đó đi về hướng Đông Nam. Lúc 11h45, các tàu quyét mìn mang số hiệu 839 và 842 cũng chạy với tốc độ cao khoảng 17 hải lý để quan sát các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư sau đó đi về hướng Tây. Cùng thời điểm, cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện một máy bay trinh sát cánh bằng mang số hiệu 3586 bay ở độ cao từ 300 đến 350m hai vòng xung quanh tàu Cảnh sát biển 8003 và các tàu Kiểm ngư để trinh sát. 

Trung Quốc vẫn duy trì hàng chục tàu các loại gồm Hải cảnh, Hải giám, tàu kéo, các tàu dịch vụ, tàu hậu cần cùng 6 tàu quân sự bảo vệ giàn khoan. Từ vị trí quan sát trên tàu Cảnh sát biển có thể thấy giàn khoan Hải Dương- 981 không có sự dịch chuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc vẫn duy trì 136 tàu quanh khu vực giàn khoan
Trung Quốc vẫn duy trì 136 tàu quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong đó có từ 37-39 tàu Hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 18-20 tàu kéo, 50-58 tàu cá, 5 tàu quân sự.

Trung Quốc vẫn duy trì 136 tàu quanh khu vực giàn khoan

Trung Quốc vẫn duy trì 136 tàu quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong đó có từ 37-39 tàu Hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 18-20 tàu kéo, 50-58 tàu cá, 5 tàu quân sự.

Hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa khai thác ở Hoàng Sa
Hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa khai thác ở Hoàng Sa

VOV.VN - 50 ngư dân ở thị xã Ninh Hòa mỗi người được nhận 10 triệu đồng để tu sửa tàu thuyền, sắm ngư cụ tiếp tục vươn khơi

Hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa khai thác ở Hoàng Sa

Hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa khai thác ở Hoàng Sa

VOV.VN - 50 ngư dân ở thị xã Ninh Hòa mỗi người được nhận 10 triệu đồng để tu sửa tàu thuyền, sắm ngư cụ tiếp tục vươn khơi

PV VOV từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc, đâm va cản phá tàu Việt Nam
PV VOV từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc, đâm va cản phá tàu Việt Nam

VOV.VN -Tàu Trung Quốc sẵn sàng tổ chức đâm va trực diện vào tàu cá của ngư dân ta, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của ngư dân...

PV VOV từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc, đâm va cản phá tàu Việt Nam

PV VOV từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc, đâm va cản phá tàu Việt Nam

VOV.VN -Tàu Trung Quốc sẵn sàng tổ chức đâm va trực diện vào tàu cá của ngư dân ta, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của ngư dân...

Tư liệu lịch sử cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa
Tư liệu lịch sử cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa

VOV.VN - Trong khi đó, Việt Nam đã cung cấp công khai bằng chứng xác thực cho thấy nhà nước phong kiến Việt Nam đã thiết lập chủ quyền đối với quần đảo này từ khi quần đảo là lãnh thổ vô chủ.

Tư liệu lịch sử cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa

Tư liệu lịch sử cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền với Hoàng Sa

VOV.VN - Trong khi đó, Việt Nam đã cung cấp công khai bằng chứng xác thực cho thấy nhà nước phong kiến Việt Nam đã thiết lập chủ quyền đối với quần đảo này từ khi quần đảo là lãnh thổ vô chủ.

Đà Nẵng biểu dương các phóng viên tác nghiệp tại Hoàng Sa
Đà Nẵng biểu dương các phóng viên tác nghiệp tại Hoàng Sa

VOV.VN -Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng đã tặng hoa chúc mừng các phóng viên vừa trở về sau chuyến tác nghiệp tại Hoàng Sa

Đà Nẵng biểu dương các phóng viên tác nghiệp tại Hoàng Sa

Đà Nẵng biểu dương các phóng viên tác nghiệp tại Hoàng Sa

VOV.VN -Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng đã tặng hoa chúc mừng các phóng viên vừa trở về sau chuyến tác nghiệp tại Hoàng Sa

Nhiều tàu cá Quảng Nam mang thương tích trở về từ ngư trường Hoàng Sa
Nhiều tàu cá Quảng Nam mang thương tích trở về từ ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN - Không chỉ có vươn khơi đánh bắt, ngư dân còn trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều tàu cá Quảng Nam mang thương tích trở về từ ngư trường Hoàng Sa

Nhiều tàu cá Quảng Nam mang thương tích trở về từ ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN - Không chỉ có vươn khơi đánh bắt, ngư dân còn trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.