Quảng Nam không chủ quan trước diễn biến khó lường của mưa lũ

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có Công điện yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến khó lường của thời tiết, chủ động lên phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất. Tỉnh này cũng đã yêu cầu các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi trên địa bàn hạ mực nước hồ để đón lũ.

Ngày 25/11, khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa trên diện rộng. Tại huyện miền núi Phước Sơn, đợt mưa lớn cách đây một tuần gây sạt lở nhiều tuyến đường lên vùng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, 1 người dân ở thôn 2, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi làm rẫy về. Hiện các tuyến đường sạt lở được khắc phục tạm thời nhưng việc đi lại còn khó khăn.

Dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, huyện Phước Sơn yêu cầu các tổ xung kích phòng chống thiên tai ở các xã chủ động thông tin đến từng hộ dân không được chủ quan, không băng qua khu vực sông, suối, những vị trí có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, ứng phó với mưa lớn trong những ngày đến, huyện Phước Sơn đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng các kịch bản ứng phó tuỳ theo từng cấp độ thiên tai: “Những đợt mưa lớn trước khiến đất đã ngậm nước rồi, cho nên tuyệt đối không được chủ quan. Chúng tôi rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, tuỳ theo diễn biến mưa bão mà có kịch bản ứng phó phù hợp nhất".

Dự báo trên địa bàn tỉnh Quảng  Nam những ngày đến có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, sạt lở đất… Tỉnh Quảng  Nam đã yêu cầu các hồ thủy điện Đak Mi, A Vương, Sông Bung, Sông Tranh 2 vận hành hạ mực nước đảm bảo dung tích phòng lũ sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lớn.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đảm bảo an toàn giao thông khu vực bị ngập sâu, chia cắt, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời khắc phục khi có sự cố.

Ông Trương Xuân Tý thông tin, các huyện đã khẩn trương thực hiện việc cắm biển cảnh báo các vị trí nguy cơ sạt lở. Thứ hai là tăng cương theo dõi, giám sát để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn nếu có sạt lở xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các làng hoa ở Thừa Thiên Huế gượng dậy sau mưa lũ
Các làng hoa ở Thừa Thiên Huế gượng dậy sau mưa lũ

VOV.VN - Đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 14/11-16/11 vừa qua đã khiến hàng trăm héc-ta hoa màu của nông dân ở các vùng thấp trũng tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập úng, hư hại. Những vườn hoa Tết của người dân xơ xác do nước ngập nhiều ngày. Những ngày này, tranh thủ trời tạnh ráo, bà con các làng trồng hoa ở thành phố Huế nhanh chóng ra đồng làm đất, trồng lại hoa kịp phục vụ Tết.

Các làng hoa ở Thừa Thiên Huế gượng dậy sau mưa lũ

Các làng hoa ở Thừa Thiên Huế gượng dậy sau mưa lũ

VOV.VN - Đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 14/11-16/11 vừa qua đã khiến hàng trăm héc-ta hoa màu của nông dân ở các vùng thấp trũng tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập úng, hư hại. Những vườn hoa Tết của người dân xơ xác do nước ngập nhiều ngày. Những ngày này, tranh thủ trời tạnh ráo, bà con các làng trồng hoa ở thành phố Huế nhanh chóng ra đồng làm đất, trồng lại hoa kịp phục vụ Tết.

Thừa Thiên Huế tuyên dương thầy giáo cứu người trong mưa lũ
Thừa Thiên Huế tuyên dương thầy giáo cứu người trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng nay (20/11), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng thầy giáo Lê Ngọc Thùy, giáo viên dạy Toán ở Trường THPT Hương Vinh, thành phố Huế. Thầy giáo Thùy là người đã dũng cảm, cứu sống 3 người bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Thừa Thiên Huế tuyên dương thầy giáo cứu người trong mưa lũ

Thừa Thiên Huế tuyên dương thầy giáo cứu người trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng nay (20/11), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng thầy giáo Lê Ngọc Thùy, giáo viên dạy Toán ở Trường THPT Hương Vinh, thành phố Huế. Thầy giáo Thùy là người đã dũng cảm, cứu sống 3 người bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Tập trung dọn vệ sinh sau lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường
Tập trung dọn vệ sinh sau lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường

VOV.VN - Trận lũ lớn đi qua trước thềm ngày nhà Nhà giáo Việt Nam 20/11, đến nay, nhiều trường học còn lấm lem bùn và rác dồn ứ. Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau lũ, để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Tập trung dọn vệ sinh sau lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường

Tập trung dọn vệ sinh sau lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường

VOV.VN - Trận lũ lớn đi qua trước thềm ngày nhà Nhà giáo Việt Nam 20/11, đến nay, nhiều trường học còn lấm lem bùn và rác dồn ứ. Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau lũ, để sớm đưa học sinh trở lại trường.