Quảng Ngãi ghi nhận hơn 120 ca bệnh thuỷ đậu trong 2 tháng

VOV.VN -Bệnh thủy đậu đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tại tỉnh Quảng Ngãi.
 

Hai tháng qua, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 120 ca bệnh thủy đậu, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những ca bệnh đến điều trị tại các Trung tâm y tế, còn trên thực tế, số bệnh nhân mắc bệnh tự điều trị ở nhà chưa thống kê được.

Ảnh minh họa.

Bác sỹ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện đang vào mùa bệnh bệnh thủy đậu nên khả năng bệnh tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

“Công tác phòng chống bệnh thủy đậu cũng giống như phòng chống các bệnh khác. Thứ nhất là vệ sinh cá nhân. Thứ hai là nâng cao thể trạng. Thứ ba là tiêm phòng để phòng chống bệnh, bởi loại bệnh này có vắc xin phòng bệnh chứ không có thuốc đặc trị căn bệnh này”, Bác sỹ Hồ Minh Nên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thùy Dung bất ngờ bị bệnh thuỷ đậu trước chung kết Miss International
Thùy Dung bất ngờ bị bệnh thuỷ đậu trước chung kết Miss International

VOV.VN - Từ Tokyo, Thùy Dung cho biết cô có dấu hiệu bị bệnh thuỷ đậu với loạt triệu chứng: sốt cao, nổi mẩn đỏ khắp người..

Thùy Dung bất ngờ bị bệnh thuỷ đậu trước chung kết Miss International

Thùy Dung bất ngờ bị bệnh thuỷ đậu trước chung kết Miss International

VOV.VN - Từ Tokyo, Thùy Dung cho biết cô có dấu hiệu bị bệnh thuỷ đậu với loạt triệu chứng: sốt cao, nổi mẩn đỏ khắp người..

Những loại thực phẩm tuyệt đối tránh khi đang bị thủy đậu
Những loại thực phẩm tuyệt đối tránh khi đang bị thủy đậu

VOV.VN - Người đang bị bệnh thủy đậu cần tránh ăn một vài thực phẩm nếu không muốn bệnh tình ngày càng nặng thêm, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Những loại thực phẩm tuyệt đối tránh khi đang bị thủy đậu

Những loại thực phẩm tuyệt đối tránh khi đang bị thủy đậu

VOV.VN - Người đang bị bệnh thủy đậu cần tránh ăn một vài thực phẩm nếu không muốn bệnh tình ngày càng nặng thêm, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Thủy đậu có thể biến chứng thành viêm phổi nặng, dẫn đến tử vong
Thủy đậu có thể biến chứng thành viêm phổi nặng, dẫn đến tử vong

VOV.VN - Thuỷ đậu là bệnh truyền nhiễm lành tính song nếu bệnh nhân có nền bệnh nặng thì có thể có biến chứng viêm phổi nặng, thậm chí tử vong.

Thủy đậu có thể biến chứng thành viêm phổi nặng, dẫn đến tử vong

Thủy đậu có thể biến chứng thành viêm phổi nặng, dẫn đến tử vong

VOV.VN - Thuỷ đậu là bệnh truyền nhiễm lành tính song nếu bệnh nhân có nền bệnh nặng thì có thể có biến chứng viêm phổi nặng, thậm chí tử vong.

TP HCM: Xuất hiện ổ dịch thủy đậu trong khu chế xuất
TP HCM: Xuất hiện ổ dịch thủy đậu trong khu chế xuất

VOV.VN - Công ty TNHH Gunze Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM vừa xuất hiện một ổ dịch thủy đậu với 30 công nhân bị nhiễm bệnh

TP HCM: Xuất hiện ổ dịch thủy đậu trong khu chế xuất

TP HCM: Xuất hiện ổ dịch thủy đậu trong khu chế xuất

VOV.VN - Công ty TNHH Gunze Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM vừa xuất hiện một ổ dịch thủy đậu với 30 công nhân bị nhiễm bệnh

Kon Tum: Bệnh quai bị, thủy đậu bùng phát, nhiều học sinh nghỉ học
Kon Tum: Bệnh quai bị, thủy đậu bùng phát, nhiều học sinh nghỉ học

VOV.VN -Từ dịp Tết Nguyên đán tới nay, tại huyện biên giới Ngọc Hồi, bệnh quai bị và thủy đậu bùng phát khiến nhiều học sinh phải nghỉ học.

Kon Tum: Bệnh quai bị, thủy đậu bùng phát, nhiều học sinh nghỉ học

Kon Tum: Bệnh quai bị, thủy đậu bùng phát, nhiều học sinh nghỉ học

VOV.VN -Từ dịp Tết Nguyên đán tới nay, tại huyện biên giới Ngọc Hồi, bệnh quai bị và thủy đậu bùng phát khiến nhiều học sinh phải nghỉ học.

Cả nước có 4.000 trường hợp mắc bệnh thủy đậu
Cả nước có 4.000 trường hợp mắc bệnh thủy đậu

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, thủy đậu là bệnh lành tính, tuy nhiên, cần chăm sóc riêng nếu có bệnh để phòng lây lan và theo dõi để phát hiện biến chứng.

Cả nước có 4.000 trường hợp mắc bệnh thủy đậu

Cả nước có 4.000 trường hợp mắc bệnh thủy đậu

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, thủy đậu là bệnh lành tính, tuy nhiên, cần chăm sóc riêng nếu có bệnh để phòng lây lan và theo dõi để phát hiện biến chứng.

Bệnh đau mắt đỏ và thủy đậu có nguy cơ bùng phát mạnh
Bệnh đau mắt đỏ và thủy đậu có nguy cơ bùng phát mạnh

VOV.VN -Dịch bệnh đau mắt đỏ thường bùng phát vào tháng 9, tháng 10 hàng năm, nhưng năm nay lại xuất hiện từ đầu năm và đang gia tăng sau Tết Nguyên đán.

Bệnh đau mắt đỏ và thủy đậu có nguy cơ bùng phát mạnh

Bệnh đau mắt đỏ và thủy đậu có nguy cơ bùng phát mạnh

VOV.VN -Dịch bệnh đau mắt đỏ thường bùng phát vào tháng 9, tháng 10 hàng năm, nhưng năm nay lại xuất hiện từ đầu năm và đang gia tăng sau Tết Nguyên đán.