Quảng Ninh giám sát chặt chẽ dịch nCoV nơi tàu Diamond Princess đi qua

VOV.VN - Tàu Diamond Princess thuộc hãng tàu của Mỹ đang được cách ly tại Nhật Bản (do có du khách bị nhiễm nCoV) đã có lịch trình đến Hạ Long ngày mùng 4 Tết.

Trong 2 ngày (8-9/2), UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành rà soát, sàng lọc, khám sức khỏe cho nhiều nhân viên tàu du lịch và thực hiện tiêu độc, khử trùng ở những nơi công cộng đặc biệt là các khu vực khách du lịch trên tàu Diamond Princess thuộc hãng tàu của Mỹ đã ghé qua.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hạ Long Vũ Văn Diện (người thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các điểm du lịch trên địa bàn

Theo thông tin từ phía UBND tỉnh Quảng Ninh, Tàu Diamond Princess thuộc hãng tàu của Mỹ (con tàu đang thực hiện cách ly tại Nhật Bản do có du khách bị nhiễm nCoV) đã có lịch trình đến thành phố Hạ Long ngày 28/1/2020 (tức mùng 4 Tết). Tàu Diamond Princess đã đưa 2.500 du khách chủ yếu là người Nhật Bản tham quan Hạ Long và lưu trú tại Hạ Long từ 9h15 đến 18h cùng ngày.

Ngay khi nhận được thông tin tàu bị cách ly tại Nhật Bản do có hành khách nhiễm nCov, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long nơi tàu cập bến đã ngay lập tức đưa cán bộ, nhân viên tiếp xúc với khách du lịch đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Cơ quan y tế thực hiện giám sát, quản lý tình hình dịch tễ chặt chẽ tại nơi du khách dừng chân, riêng đối với 2 trường hợp nhân viên kiểm soát vé có biểu hiện ho, sốt đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và ngày ngày 8/2 đã có kết quả âm tính với nCoV.

Đối với 40 tàu du lịch được xác định có tham gia đón, trả khách từ tàu Diamond  Princess tham quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu ngành Du lịch và TP Hạ Long cho tạm dừng hoạt động, tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ, quản lý nghiêm ngặt sức khỏe nhân viên, hướng dẫn viên, lái tàu và thực hiện tự cách ly, giám sát đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch.

Cùng với đó tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành rà soát toàn bộ lịch trình đến và đi của tất cả các tàu khách quốc tế đến Hạ Long thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, các địa điểm du lịch được tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch như: Đo thân nhiệt, khuyến cáo toàn đeo khẩu trang, hướng dẫn người dân, du khách các biện pháp phòng bệnh.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách quốc tế giảm 15%, Đà Nẵng tìm phương án kích cầu du lịch
Khách quốc tế giảm 15%, Đà Nẵng tìm phương án kích cầu du lịch

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang triển khai các phương án cùng doanh nghiệp chống dịch Corona, phục hồi thị trường du lịch.

Khách quốc tế giảm 15%, Đà Nẵng tìm phương án kích cầu du lịch

Khách quốc tế giảm 15%, Đà Nẵng tìm phương án kích cầu du lịch

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang triển khai các phương án cùng doanh nghiệp chống dịch Corona, phục hồi thị trường du lịch.

Các công ty du lịch “lao đao” vì virus corona
Các công ty du lịch “lao đao” vì virus corona

VOV.VN- Nếu dịch bệnh không được kiểm soát nhanh chóng, không triển khai các giải pháp hỗ trợ, kích cầu thì doanh thu của ngành du lịch sẽ sụt giảm nghiêm trọng

Các công ty du lịch “lao đao” vì virus corona

Các công ty du lịch “lao đao” vì virus corona

VOV.VN- Nếu dịch bệnh không được kiểm soát nhanh chóng, không triển khai các giải pháp hỗ trợ, kích cầu thì doanh thu của ngành du lịch sẽ sụt giảm nghiêm trọng

Không đa dạng thị trường, du lịch thiệt hại nặng nề vì dịch nCoV
Không đa dạng thị trường, du lịch thiệt hại nặng nề vì dịch nCoV

VOV.VN - Đó là nhận định của ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam tại hội nghị bàn giải pháp khắc phục khó khăn của ngành du lịch

Không đa dạng thị trường, du lịch thiệt hại nặng nề vì dịch nCoV

Không đa dạng thị trường, du lịch thiệt hại nặng nề vì dịch nCoV

VOV.VN - Đó là nhận định của ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam tại hội nghị bàn giải pháp khắc phục khó khăn của ngành du lịch