Sôi nổi ngày Hội biên phòng toàn dân Bắc Sơn, Quảng Ninh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959– 3/3/2023), chiều nay (23/2), UBND xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Tiếng trống rộn ràng cùng những bài hát về tình yêu quê hương, đất nước, về người lính biên phòng như mời gọi người Dao, người Tày, người Sán Chỉ... đến với Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 được tổ chức điểm tại xã Bắc Sơn. 

Đây là xã miền núi biên giới với hơn 22 km đường biên và 13 cột mốc biên giới, cũng là địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người... Vì vậy, trong những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn đã phối hợp lực lượng Biên phòng chủ động các phương án xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện, xử lý tốt các vụ việc phát sinh, bảo vệ đường biên cột mốc và phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Ông Đặng Ngọc Phú, người Dao Thanh Y và bà Phùn Tài Múi, người Tày xã Bắc Sơn cho biết:

 "Biên phòng thì ở chung, đi lại rồi hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho nhân dân làm ăn".

"Hôm nay chúng tôi được tham gia ngày hội rất là vui vì vậy ai cũng mặc áo truyền thống. Và ở vùng biên thì có vấn đề gì chúng tôi đều liên hệ với các chú bộ đội nhất là biên phòng".

Năm 2022, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Bắc Sơn thường xuyên phối hợp chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức tuần tra biên giới; bắt giữ, xử lý hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng vi phạm. Hơn 200 nguồn tin có giá trị cũng được người dân cung cấp phục vụ công tác quản lý biên giới, đấu tranh phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.  

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, đồn biên phòng Bắc Sơn còn tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, cùng làm công tác an sinh xã hội trên địa bàn... 

Ông Giang Đình Lộng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bắc Sơn cho biết, trong những năm vừa qua, Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ cây giống, con giống để bà con phát triển kinh tế. Đặc biệt là trong năm 2022, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh kêu gọi xã hội hóa đã hỗ trợ 4 hộ dân xây nhà mới với khoảng 50 triệu/đồng hộ, góp phần giúp Bắc Sơn không còn hộ nghèo".

Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức tại Bắc Sơn là hoạt động điểm được Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tổ chức.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng như các trò chơi dân gian truyền thống, “Bữa cơm đoàn kết, ấm tình quân dân” được tổ chức đã gắn kết tình quân dân nơi địa đầu biên giới.

Đại tá Lê Xuân Men, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị chọn Bắc Sơn làm điểm, vì nơi đây có đoạn biên giới tương đối dài và tập trung đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính nơi đây mô hình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và bà con các dân tộc là phát huy rất hiệu quả. Đơn vị này được lựa chọn làm trước và sau đó các đơn vị sẽ rút kinh nghiệm và triển khai diện rộng trong tháng 3 này".

Đã thành nét đẹp văn hóa, "Ngày hội Biên phòng toàn dân" là minh chứng rõ nhất thể hiện sự đoàn kết quân dân, khẳng định sức mạnh của thế trận Biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại Hà Giang
Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại Hà Giang

VOV.VN - Ngày 16/2, tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023.

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại Hà Giang

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại Hà Giang

VOV.VN - Ngày 16/2, tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023.

"Ngày Hội Biên Phòng toàn dân" hướng về người nghèo nơi biên giới
"Ngày Hội Biên Phòng toàn dân" hướng về người nghèo nơi biên giới

VOV.VN - Từ năm 2020, kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” và Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 hàng năm được nâng tầm hoạt động thành “Ngày Hội Biên Phòng toàn dân”.

"Ngày Hội Biên Phòng toàn dân" hướng về người nghèo nơi biên giới

"Ngày Hội Biên Phòng toàn dân" hướng về người nghèo nơi biên giới

VOV.VN - Từ năm 2020, kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” và Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 hàng năm được nâng tầm hoạt động thành “Ngày Hội Biên Phòng toàn dân”.

Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép trong thời gian Đại hội Đảng
Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép trong thời gian Đại hội Đảng

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid - 19 vừa quản lý, bảo vệ biên giới, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt công tác nắm bắt địa bàn, dự báo tình hình.

Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép trong thời gian Đại hội Đảng

Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép trong thời gian Đại hội Đảng

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid - 19 vừa quản lý, bảo vệ biên giới, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt công tác nắm bắt địa bàn, dự báo tình hình.