Sức khỏe của các nạn nhân vụ nổ ở Văn Môn đang có tiến triển tốt

VOV.VN -Các nạn nhân trong vụ nổ ở Văn Môn sáng 3/1 được điều trị tại BV đa khoa Bắc Ninh và Viện Việt Đức đang có tiến triển tốt.

Nạn nhân Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) một trong những nạn nhân trong vụ nổ sáng sớm ngày 3/1 ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) nhập Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng hoảng loạn, có nhiều vết thương vùng trán, được điều trị tại Khoa Ngoại - Thần kinh - Lồng ngực đến nay sức khỏe đã ổn định, có tiến triển tốt về sức khỏe, các vết thương cơ bản đã được xử lý.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tuyến đang kiểm tra huyết áp cho nạn nhân Nghiêm Thị Hằng.

Theo anh Đặng Đình Hộ, chồng chị Nghiêm Thị Hằng cho biết, sau mấy ngày điều trị, hiện tại  vợ anh đã ổn định. Tuy nhiên sau vụ nổ hiện chị vẫn chưa thể đi lại được.

“Bác sỹ nói, nhà tôi hiện tinh thần vẫn chưa được ổn định sau vụ nổ, nên vẫn cần phải theo dõi thêm thười gian cho ổn định. Đến hôm nay mới bắt đầu ăn được ít cháo loãng. Nhưng dù sao thì như vậy cũng là quá may mắn rồi”, anh Hộ bộc bạch.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tuyến, bác sỹ Ngoại phẫu thuật - Khoa Ngoại – Thần kinh-Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cho biết, hiện tại nạn nhân Nghiêm Thị Hằng đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tích cực tại khoa. Hiện nay, vết thương trên trán đã được chụp, chiếu kiểm tra và khâu vết thương, tạm thời ổn định.

“Hiện bệnh nhân đã có tiến triển tốt, tuy nhiên vẫn có dấu hiệu hoảng loạn. Khoa sẽ tiếp tục theo dõi các dấu hiệu để có phác đồ điều trị tiếp”, bác sỹ Tuyến cho biết.

Nạn nhân Đặng Thị Thắm (23 tuổi), một trong những nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.

Còn theo thông tin mới nhất liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân Đặng Thị Thắm (23 tuổi), một trong những nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, vỡ bàng quang, sau khi được phẫu thuật khâu vá bàng quang, bó bột hiện sức khỏe cũng đã có nhiều dấu hiệu  hồi phục.

Theo BS Phạm Vũ Hùng, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Đặng Thị Thắm cho biết: Bệnh nhân đã được mổ ngay trong ngày chuyển về bệnh viện. Hiện bệnh nhân đã chuyển về khoa và tình trạng sức khỏe tiến triển tốt và đang được theo dõi thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại thêm vụ nổ đạn tại làng Quan Độ - Bắc Ninh
Lại thêm vụ nổ đạn tại làng Quan Độ - Bắc Ninh

VOV.VN - Khoảng 14h20 một thợ mộc trung niên trong lúc nhặt đầu đạn rơi vương vãi từ vụ nổ kinh hoàng buổi sáng đã bị đạn nổ làm chấn thương nặng ở đùi và tay.

Lại thêm vụ nổ đạn tại làng Quan Độ - Bắc Ninh

Lại thêm vụ nổ đạn tại làng Quan Độ - Bắc Ninh

VOV.VN - Khoảng 14h20 một thợ mộc trung niên trong lúc nhặt đầu đạn rơi vương vãi từ vụ nổ kinh hoàng buổi sáng đã bị đạn nổ làm chấn thương nặng ở đùi và tay.

Bắc Ninh họp khẩn để tìm giải pháp khắc phục vụ nổ
Bắc Ninh họp khẩn để tìm giải pháp khắc phục vụ nổ

VOV.VN -UBND huyện Yên Phong thành lập 2 tổ để kiểm đếm, thống kê thiệt hại, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương và bị hư hỏng do vụ nổ gây ra.

Bắc Ninh họp khẩn để tìm giải pháp khắc phục vụ nổ

Bắc Ninh họp khẩn để tìm giải pháp khắc phục vụ nổ

VOV.VN -UBND huyện Yên Phong thành lập 2 tổ để kiểm đếm, thống kê thiệt hại, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương và bị hư hỏng do vụ nổ gây ra.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Có sự buông lỏng trong quản lý vật liệu nổ?
Vụ nổ ở Bắc Ninh: Có sự buông lỏng trong quản lý vật liệu nổ?

VOV.VN - Vụ nổ này cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Có sự buông lỏng trong quản lý vật liệu nổ?

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Có sự buông lỏng trong quản lý vật liệu nổ?

VOV.VN - Vụ nổ này cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Thông tin về tình trạng của 2 nạn nhân trong vụ nổ tại Bắc Ninh
Thông tin về tình trạng của 2 nạn nhân trong vụ nổ tại Bắc Ninh

VOV.VN-Hai nạn nhân trong vụ nổ tại tỉnh Bắc Ninh) đang được điều trị tại BV đa khoa Bắc Ninh sức khỏe đã ổn định và đang tiến triển tốt.

Thông tin về tình trạng của 2 nạn nhân trong vụ nổ tại Bắc Ninh

Thông tin về tình trạng của 2 nạn nhân trong vụ nổ tại Bắc Ninh

VOV.VN-Hai nạn nhân trong vụ nổ tại tỉnh Bắc Ninh) đang được điều trị tại BV đa khoa Bắc Ninh sức khỏe đã ổn định và đang tiến triển tốt.

Công an triệu tập vợ chồng chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh
Công an triệu tập vợ chồng chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an huyện Yên Phong đã triệu tập đôi vợ chồng là chủ đống phế liệu để nhờ trong nhà anh Nguyễn Văn Tạo để điều tra 

Công an triệu tập vợ chồng chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh

Công an triệu tập vợ chồng chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an huyện Yên Phong đã triệu tập đôi vợ chồng là chủ đống phế liệu để nhờ trong nhà anh Nguyễn Văn Tạo để điều tra 

Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh
Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

VOV.VN - Vụ nổ đã làm 2 cháu bé bị chết, 7 người khác bị thương, nhiều nhà  bị sập và làm hư hại về tài sản trong làng.

Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh

VOV.VN - Vụ nổ đã làm 2 cháu bé bị chết, 7 người khác bị thương, nhiều nhà  bị sập và làm hư hại về tài sản trong làng.

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh
Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ ở Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn.

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ ở Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn.