Công an TP.HCM, Bình Dương đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN - Sáng 15/11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng ngày, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cũng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

TP.HCM kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP đã chủ động trong công tác nắm tình hình, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhờ đó TP.HCM đạt được chỉ tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2022.

11 tháng qua, lực lượng công an các cấp của TP.HCM đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; tập trung điều tra, khám phá, truy xét nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng , trong thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ tiềm ẩn nhiều phức tạp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn do thiếu đơn hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, lãi suất ngân hàng tăng…

Theo quy luật, cuối năm cũng là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2022 đang đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn.

Đợt cao điểm kéo dài từ nay đến ngày 5/2/2023, với mục tiêu triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Những mục tiêu, yêu cầu đề ra trong đợt cao điểm của Công an TP.HCM là tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động "tín dụng đen", cờ bạc, ma túy, mua bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại,… Nhất là các đường dây tổ chức, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết WorldCup năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị: “Thành phố chúng ta vào dịp tết là bước vào mùa khô. Đảm bảo được an toàn về phòng cháy chữa cháy là điều cực kỳ quan trọng. Do đó, đòi hỏi các nội dung phát động về phòng cháy chữa cháy phải sâu rộng đến toàn dân, đảm bảo được an toàn về phòng cháy cháy là cực kỳ quan trọng để nhân dân có thể vui xuân đón tết”.

Bình Dương ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cùng ngày, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cũng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Từ nay đến ngày 5/2/2023, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trong tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường để giảm ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông như vận chuyển trái phép chất độc hại, pháo nổ, vật liệu nổ, vũ khí, hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”...

Đặc biệt, các lực lượng sẽ kiểm tra không để xảy ra tình trạng “nhồi nhét” khách dịp lễ, tết; kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm về chở hàng quá tải, quá khổ, “cơi nới” thùng xe, nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định… Các hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, lễ, tết được đảm bảo, an toàn.

Anh Lê Anh Hựu, một người dân ở Bình Dương hy vọng khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân thì tình hình an toàn giao thông trên các tuyến đường sẽ được đảm bảo: “Có những tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc, hoặc những vụ va chạm giao thông khi có lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời sẽ giảm tình trạng kẹt xe ùn ứ, đồng thời các vụ va chạm được xử lí hiện trường để giúp lưu thông kịp thời hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá 3 đường dây ma túy lớn
Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá 3 đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Sáng nay (8/11), Công an TP.HCM khen thưởng một số đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá 3 đường dây ma túy lớn

Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá 3 đường dây ma túy lớn

VOV.VN - Sáng nay (8/11), Công an TP.HCM khen thưởng một số đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng
Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM
Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.