Tạm dừng hoạt động Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát

VOV.VN -Những ngày qua Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát tạm dừng hoạt động để  ngành chức năng của tỉnh điều tra tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm.

Ngày 6/5, ông Lê Tiến Châu- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng Lãnh đạo các ban, ngành chức năng tỉnh đã đi khảo sát các tuyến sông tại trung tâm thị xã Long Mỹ bị ô nhiễm nặng khiến đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những ngày vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu khảo sát trên sông Cái Lớn

Sau khi thực tế khảo sát trên các tuyến sông bị ô nhiễm nặng trong thời gian qua như Cái Lớn, Trà Ban và đến khảo sát, kiểm tra các công đoạn sản xuất tại Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát, một trong những điểm nghi ngờ xả nước thải gây ô nhiễm sông rạch trong thời gian qua, ông Lê Tiến Châu đã nghe các ngành chức năng, Lãnh đạo Thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ báo cáo nhanh về thực trạng ô nhiễm trên sông rạch, những thiệt hại trong sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như quá trình giám sát, kiểm tra những nơi nghi ngờ gây ô nhiễm.

Ông Lê Tiến Châu chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thống kê chính xác những thiệt hại do dòng nước ô nhiễm gây ra đối với các hộ nuôi thủy sản, đồng thời tập trung điều tra tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm trên nhiều nhánh sông ở Long Mỹ với tinh thần khẩn trương nhưng hết sức chặt chẽ, thận trọng. Chậm nhất là trong tuần này phải có kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm, khi đó cần có biện pháp xử lý đến nơi đến chốn.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hậu Giang là địa phương còn gặp khó khăn trong thu hút đầu tư. Quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp đến Hậu Giang đầu tư phải tuân thủ nghiêm pháp luật, trong đó có vấn để bảo đảm an toàn môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu kiểm tra các công đoạn sản xuất của Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát.

Ông Lê Tiến Châu cho biết, trong những ngày qua lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Nhà máy đường cồn Long Mỹ Phát tạm dừng hoạt động để tạo thuận lợi cho các ngành chức năng của tỉnh trong quá trình điều tra tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm: “Đáng lo nhất là vấn đề môi trường. Đến bây giờ chưa có kết quả để khẳng định ô nhiễm có phải do nhà máy thải ra không, nhưng nhà máy là một trong những nghi ngờ. Tỉnh đang tiến hành khảo sát, nghiên cứu, xét nghiệm, thực nghiệm,v.v.. để tìm ra nguyên nhân đích thực của việc ô nhiễm trong thời gian”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ô nhiễm mó nước cây sung ở Sơn La
Vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ô nhiễm mó nước cây sung ở Sơn La

VOV.VN -Sở TN-MT Sơn La lập đoàn công tác kiểm tra và tìm nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước. Đến nay vẫn chưa có kết quả xác định nguồn nước ô nhiễm

Vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ô nhiễm mó nước cây sung ở Sơn La

Vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ô nhiễm mó nước cây sung ở Sơn La

VOV.VN -Sở TN-MT Sơn La lập đoàn công tác kiểm tra và tìm nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước. Đến nay vẫn chưa có kết quả xác định nguồn nước ô nhiễm

Nhà máy phân bón gây ô nhiễm khiến cả khu công nghiệp kêu trời
Nhà máy phân bón gây ô nhiễm khiến cả khu công nghiệp kêu trời

VOV.VN -Nhà máy này thường xuyên phơi các loại phân tươi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu công nghiệp.

Nhà máy phân bón gây ô nhiễm khiến cả khu công nghiệp kêu trời

Nhà máy phân bón gây ô nhiễm khiến cả khu công nghiệp kêu trời

VOV.VN -Nhà máy này thường xuyên phơi các loại phân tươi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu công nghiệp.