Tâm sự của người mẹ sinh con bằng phương pháp mang thai hộ

VOV.VN - Chị M, quê ở Hà Nam - bà mẹ đầu tiên vô cùng hạnh phúc vì sắp được bế đứa con của mình do một người thân mang thai hộ.

Sáng nay (22/1), Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành phẫu thuật cho trường hợp đầu tiên sinh con bằng phương pháp mang thai hộ. 

Chị M, quê ở Hà Nam - bà mẹ đầu tiên vô cùng hạnh phúc vì sắp được bế đứa con của mình do một người thân mang thai hộ. Gia đình chị M và người mang thai hộ đã lên nhập viện từ chiều 21/1. Hiện tại, sức khỏe của bà mẹ mang thai hộ vẫn ổn định. 

Theo lịch trình, ca mổ sinh bắt đầu từ lúc 7h sáng nay do GS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế thực hiện.

Chị M tâm sự: “Tôi đã lập gia đình được 16 năm nhưng vẫn chưa có cơ hội làm mẹ. Đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị nhỏ tử cung bẩm sinh khó có khả năng có con trong khi chồng thì hoàn toàn bình thường”.

Chị M trải lòng: “Áp lực không có con khiến nhiều lúc tôi rơi vào tuyệt vọng. Đã nhiều lần, vợ chồng chúng tôi bàn nhau xin con nuôi hoặc nước cuối cùng là ly hôn. May nhờ sự động viên và thương yêu hết mực của chồng nên tôi đành bỏ cuộc”. 

Và rồi điều kì diệu đã đến với gia đình chị M. Đó là qua báo chí, truyền thông, gia đình chị biết thông tin nhà nước đã cho phép mang thai hộ đối với những trường hợp giống như chị. Cơ hội đến nhưng tìm người mang thai hộ là điều vô cùng khó khăn đối với gia đình chị.

Chị M kể: “Hai vợ chồng tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ về Luật mang thai hộ. Luật chỉ cho phép người thân, họ hàng mới được phép và chúng tôi cứ băn khoăn liệu có ai giúp đỡ mình không?. Thật may mắn, một người thân trong gia đình đã hiểu hoàn cảnh của vợ chồng chúng tôi nên đã đồng ý giúp đỡ. Sau đó, chúng tôi lên Hà Nội để làm các xét nghiệm và tiến hành thủ tục xin mang thai hộ. Nói chung khi tiến hành thủ tục cũng thuận lợi”.

Suốt thời gian mang thai, chị M. và người mang thai hộ rất lo lắng bởi việc mang thai thông qua hỗ trợ sinh sản đã khó khăn nhưng với trường hợp như chị M. thì khó khăn gấp bội. 9 tháng 10 ngày, trải qua bao khó khăn, vất vả đến nay quả ngọt đã đến với gia đình chị. Chị lo lắng, bồn chồn và mong chờ từng giây từng phút chờ đón đứa con của mình.

Theo BS Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), hiện nay, những cặp vợ chồng vô sinh chiếm đa số trên 30 tuổi có những trường hợp không có tử cung giao động từ 26 -29 tuổi, thời gian vô sinh từ 6 đến 10 năm. Hiện tại, ở trung tâm lý do mang thai hộ có khoảng 18 trường hợp do bệnh lý tử cung, trong đó 8 trường hợp không có tử cung, 5 do tử cung bất thường, 4 trường hợp dính tử cung, có 3 trường hợp bệnh lý, 9 trường hợp là thất bại sau khi đã làm thủ thuật nhiều lần. Tỷ lệ thành công ở những người do bệnh lý tử cung cao hơn vì trứng của họ vẫn tốt. 8 trường hợp không có tử cung nhờ mang thai hộ, có 6 trường hợp thành công./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ
Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ

VOV.VN -Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết, bệnh viện này đã thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ đầu tiên.

Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ

Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ

VOV.VN -Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết, bệnh viện này đã thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ đầu tiên.

Hơn 10 trẻ sắp được sinh ra nhờ mang thai hộ
Hơn 10 trẻ sắp được sinh ra nhờ mang thai hộ

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản Trung ương là 1 trong 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Hơn 10 trẻ sắp được sinh ra nhờ mang thai hộ

Hơn 10 trẻ sắp được sinh ra nhờ mang thai hộ

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản Trung ương là 1 trong 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tháng 1 sẽ có nhiều trẻ ra đời nhờ kỹ thuật mang thai hộ
Tháng 1 sẽ có nhiều trẻ ra đời nhờ kỹ thuật mang thai hộ

VOV.VN - Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia khẳng định đây là một điều hết sức nhân văn.

Tháng 1 sẽ có nhiều trẻ ra đời nhờ kỹ thuật mang thai hộ

Tháng 1 sẽ có nhiều trẻ ra đời nhờ kỹ thuật mang thai hộ

VOV.VN - Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia khẳng định đây là một điều hết sức nhân văn.

Ngày mai, ca mang thai hộ đầu tiên sẽ được sinh mổ
Ngày mai, ca mang thai hộ đầu tiên sẽ được sinh mổ

VOV.VN - Ca mang thai hộ đầu tiên sẽ do GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế,  Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, trực tiếp thực hiện mổ sinh.

Ngày mai, ca mang thai hộ đầu tiên sẽ được sinh mổ

Ngày mai, ca mang thai hộ đầu tiên sẽ được sinh mổ

VOV.VN - Ca mang thai hộ đầu tiên sẽ do GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế,  Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, trực tiếp thực hiện mổ sinh.