Tăng thêm trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

VOV.VN -Theo Thông tư 138/2018/TT-BQP, điều chỉnh tăng 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

Thông tư nêu rõ: Điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với đối tượng trên. Mức trợ cấp được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2018 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1,0692. 

Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.764.000 đồng/tháng

Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.844.000 đồng/tháng

Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.925.000 đồng/tháng

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.005.000 đồng/tháng

Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.085.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực từ 14/10/2018, mức trợ cấp hàng tháng được thực hiện từ ngày 1/7/2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Hàng trăm công nhân kêu cứu vì bị “nợ” trợ cấp thôi việc
Hà Nội: Hàng trăm công nhân kêu cứu vì bị “nợ” trợ cấp thôi việc

VOV.VN - Công ty trượt thầu khiến hàng trăm công nhân vệ sinh mất việc phải xin thôi việc để mưu sinh. Nhưng khoản trợ cấp thôi việc chỉ là hứa suông

Hà Nội: Hàng trăm công nhân kêu cứu vì bị “nợ” trợ cấp thôi việc

Hà Nội: Hàng trăm công nhân kêu cứu vì bị “nợ” trợ cấp thôi việc

VOV.VN - Công ty trượt thầu khiến hàng trăm công nhân vệ sinh mất việc phải xin thôi việc để mưu sinh. Nhưng khoản trợ cấp thôi việc chỉ là hứa suông

Cần làm những gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Cần làm những gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

VOV.VN -Rất nhiều người nghỉ việc nhưng không biết làm thủ tục như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

Cần làm những gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cần làm những gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

VOV.VN -Rất nhiều người nghỉ việc nhưng không biết làm thủ tục như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

Phó chủ tịch HĐND xã khai tử mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp
Phó chủ tịch HĐND xã khai tử mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp

Khi bị phát hiện, Phó chủ tịch HĐND xã đã làm giấy khai tử cho mẹ ruột mình để không bị kiểm tra và truy thu số tiền đã trục lợi.

Phó chủ tịch HĐND xã khai tử mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp

Phó chủ tịch HĐND xã khai tử mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp

Khi bị phát hiện, Phó chủ tịch HĐND xã đã làm giấy khai tử cho mẹ ruột mình để không bị kiểm tra và truy thu số tiền đã trục lợi.

Làm thế nào không bị thiệt thòi khi nhận các khoản trợ cấp, phụ cấp?
Làm thế nào không bị thiệt thòi khi nhận các khoản trợ cấp, phụ cấp?

VOV.VN -Đóng thuế thu nhập cá nhân cho khoản trợ cấp gây thiệt thòi cho người lao động, vậy làm thế nào để họ không bị thiệt hại khi nhận các khoản tiền này.

Làm thế nào không bị thiệt thòi khi nhận các khoản trợ cấp, phụ cấp?

Làm thế nào không bị thiệt thòi khi nhận các khoản trợ cấp, phụ cấp?

VOV.VN -Đóng thuế thu nhập cá nhân cho khoản trợ cấp gây thiệt thòi cho người lao động, vậy làm thế nào để họ không bị thiệt hại khi nhận các khoản tiền này.