Quan chức Mỹ: Nga đã tập hợp 70% lực lượng chiến đấu ở biên giới Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters đưa tin, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Nga đã tập hợp khoảng 70% sức mạnh chiến đấu cho một cuộc tấn công và đang gửi thêm các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đến biên giới nước láng giềng.

Theo nguồn tin, trong hai tuần qua số lượng các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) của quân đội Nga ở khu vực biên giới với Ukraine đã tăng từ 60 lên 83, hiện 14 nhóm nữa đang di chuyển tới. Dự kiến đến ngày 15/2 lực lượng quân đội Nga tại biên giới Ukraine đủ mức cần thiết cho một cuộc xâm lược và cho phép các đơn vị vận chuyển cơ giới hóa trên địa hình.

Các điều kiện như vậy sẽ tiếp tục gia tăng cho đến cuối tháng 3, động thái này có thể cho thấy cánh cửa ngoại giao đang dần đóng lại. Tuy vậy, các quan chức Mỹ đã không cung cấp bằng chứng để chứng minh ước tính của họ về lực lượng của Nga được điều đến biên giới Ukraine.

Nguồn tin cũng tiết lộ, Washington tin rằng Nga có thể chọn các phương án khác ngoài một cuộc xâm lược quy mô toàn diện, bao gồm một cuộc tấn công hạn chế và không tin Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nga đang điều một một lực lượng có thể thực hiện tất cả các kịch bản.

Nếu tiến hành cuộc xâm lược thủ đô Kyiv quân đội Nga chỉ cần vài ngày. Khi đó một cuộc xâm lược quy mô lớn sẽ gây ra thương vong lớn. Ukraine có thể chịu thương vong từ 5.000 - 25.000 quân, trong khi thương vong của quân đội Nga từ 3.000 - 10.000 và thương vong dân sự có thể từ 25.000 - 50.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine
Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong khi căng thẳng Nga và Ukraine leo thang, Anh có kế hoạch triển khai binh lực sang châu Âu.

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong khi căng thẳng Nga và Ukraine leo thang, Anh có kế hoạch triển khai binh lực sang châu Âu.

Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất
Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

VOV.VN - Mặc dù những ý định của điện Kremlin vẫn chưa rõ ràng nhưng các quan chức Ukraine gần đây lo ngại về tình hình Bán đảo Crimea khi trong 2 tuần gần đây, Nga đã triển khai thêm 10.000 binh lính tới khu vực này.

Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

VOV.VN - Mặc dù những ý định của điện Kremlin vẫn chưa rõ ràng nhưng các quan chức Ukraine gần đây lo ngại về tình hình Bán đảo Crimea khi trong 2 tuần gần đây, Nga đã triển khai thêm 10.000 binh lính tới khu vực này.

Nga: NATO cử thêm lực lượng đến Đông Âu là một hành động khiêu khích Nga?
Nga: NATO cử thêm lực lượng đến Đông Âu là một hành động khiêu khích Nga?

VOV.VN - Nga coi quyết định của NATO vừa đưa ra hôm nay về việc cử thêm lực lượng tới Đông Âu do tình hình xung quanh Ucraina có thể là một nỗ lực nhằm kích động Nga tham gia vào một cuộc xung đột quân sự.

Nga: NATO cử thêm lực lượng đến Đông Âu là một hành động khiêu khích Nga?

Nga: NATO cử thêm lực lượng đến Đông Âu là một hành động khiêu khích Nga?

VOV.VN - Nga coi quyết định của NATO vừa đưa ra hôm nay về việc cử thêm lực lượng tới Đông Âu do tình hình xung quanh Ucraina có thể là một nỗ lực nhằm kích động Nga tham gia vào một cuộc xung đột quân sự.