Tết ấm áp trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết” nơi biên viễn

VOV.VN - Những ngôi nhà "Đại đoàn kết" của tỉnh Lạng Sơn đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho rất nhiều gia đình khi Tết đến, Xuân về...

Năm 2019, đã có 230 ngôi nhà "Đại đoàn kết" với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng được các cấp, ngành của địa phương huy động xây dựng cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách. Đây thực sự là niềm vui của các hộ gia đình khó khăn khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Ông Nông Văn Báo xã Tân Liên, Cao Lộc, Lạng Sơn đang dọn dẹp nhà cửa để vào nhà mới.

Những ngày cuối năm, gia đình ông Nông Văn Báo ở thôn Tằm Nguyên – Trong Là, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rộn ràng tiếng cười bởi con cháu tập trung dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị vào nhà mới. Đến lúc này, ông Báo vẫn chưa tin mình sắp được ở trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố sau nhiều năm sống tạm bợ.

Nhiều năm nay, gia đình ông nằm trong diện hộ nghèo, lo ngày ba bữa ăn cho con cái đã khó khăn nói gì đến việc xây nhà. Khi được UBMTTQ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể xã hội xã Tân Liên hỗ trợ tiền, ngày công lao động. Gia đình ông Nông Văn Báo đã xây dựng được một ngôi nhà mới rộng 55 mét vuông. Tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm, gia đình ông dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà để  đón chào năm mới.

"Từ lâu lắm rồi, từ thời bố mẹ còn ở nhà đã dột nát đến bây giờ. Không có điều kiện để xây. Nếu nhà nước không hỗ trợ thì cũng không làm được nhà đâu. Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ để gia đình tôi làm một cái nhà kiên cố không sợ mưa gió nữa, tôi rất cảm ơn. Từ nay thì tập trung vào làm ruộng, trồng trọt các thứ hoa màu để thoát nghèo thôi", ông Nông Văn Báo cảm động nói.

Gia đình anh Vi Văn Đàn ở thôn Quảng Tiến 1, xã Quảng Lạc, Tp. Lạng Sơn đã có ngôi nhà kiên cố khang trang để ở.

Trong ngôi nhà mới rộng gần 70 mét vuông còn thơm nồng mùi sơn mới, anh Vi Văn Đàn, thôn Quảng Tiến 1, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn không thể dấu nổi niềm vui sướng. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể, cuối tháng 7 năm nay gia đình anh đã có ngôi nhà mới kiên cố thay thế ngôi nhà trình tường dột nát, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Mùa đông này, gia đình anh không còn phải chắn trên, che dưới tạm bợ mỗi khi có đợt gió mùa đông bắc tràn về. Vợ chồng anh cũng an tâm khi để mẹ già và con cái ở nhà để lên thành phố làm kinh tế.

"Trước ở nhà dột, trời mưa ướt hết. Có nhà khang trang vui rồi. Bây giờ làm ăn thoải mái hơn. Còn có một khoản nợ, nhưng mà chịu khó đi làm sau này dần dần trả lại", anh Đàn bộc bạch.

Niềm vui của gia đình ông Nông Văn Báo và gia đình anh Vi Văn Đàn cũng là niềm vui của trên 230 hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn được hỗ trợ xây nhà mới với kinh phí hơn 8 tỷ đồng trong năm 2019. Qua đó, đã tạo thêm cơ hội cho các gia đình thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Năm 2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn xây dựng nhà đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, "Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn với Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” ngay từ đầu năm chúng tôi đã tổ chức phát động quỹ vì người nghèo. Có thể nói thông qua cuộc vận động và quỹ hỗ trợ này chúng tôi cũng góp một phần nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh với chủ trương là không ai bị bỏ lại phía sau".

Mỗi mảnh đời, mỗi số phận khác nhau, nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng Tết năm nay, hàng trăm gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sum họp, đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, thắm đượm tình đoàn kết.

Những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn là nguồn động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững và thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong Chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng: Trao 250 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Sóc Trăng: Trao 250 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

VOV.VN - 16 năm, Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh Sóc Trăng vận động được trên 210 tỷ đồng, xây dựng trên 14.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Sóc Trăng: Trao 250 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sóc Trăng: Trao 250 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

VOV.VN - 16 năm, Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh Sóc Trăng vận động được trên 210 tỷ đồng, xây dựng trên 14.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Xây dựng, sửa chữa 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng, sửa chữa 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

VOV.VN -Sau 16 năm phát cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, bằng nguồn quỹ các cấp đã xây dựng và sửa chữa nhà gần 1,5 triệu nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Xây dựng, sửa chữa 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Xây dựng, sửa chữa 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

VOV.VN -Sau 16 năm phát cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, bằng nguồn quỹ các cấp đã xây dựng và sửa chữa nhà gần 1,5 triệu nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Vợ chồng lão nông Long An viết đơn 'muốn ra khỏi hộ nghèo'
Vợ chồng lão nông Long An viết đơn 'muốn ra khỏi hộ nghèo'

"Nhà nước giúp cho chúng tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nay cơ bản tôi đã thoát nghèo, xin cho vợ chồng già được rút khỏi hộ nghèo".

Vợ chồng lão nông Long An viết đơn 'muốn ra khỏi hộ nghèo'

Vợ chồng lão nông Long An viết đơn 'muốn ra khỏi hộ nghèo'

"Nhà nước giúp cho chúng tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nay cơ bản tôi đã thoát nghèo, xin cho vợ chồng già được rút khỏi hộ nghèo".

Năm 2020, cả nước không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách
Năm 2020, cả nước không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách

VOV.VN - Đến năm 2020, cả nước phấn đấu không còn hộ nghèo thuộc đối tượng người có công. 

Năm 2020, cả nước không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách

Năm 2020, cả nước không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách

VOV.VN - Đến năm 2020, cả nước phấn đấu không còn hộ nghèo thuộc đối tượng người có công. 

Hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, nhà cửa của hộ nghèo trong đêm
Hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, nhà cửa của hộ nghèo trong đêm

VOV.VN -Tối 2/10, tại thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, Yên Bái xảy ra một vụ hỏa hoạn tại đình anh Chu Văn Phong (SN 1982). 

Hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, nhà cửa của hộ nghèo trong đêm

Hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, nhà cửa của hộ nghèo trong đêm

VOV.VN -Tối 2/10, tại thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, Yên Bái xảy ra một vụ hỏa hoạn tại đình anh Chu Văn Phong (SN 1982). 

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo
Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

VOV.VN - Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

VOV.VN - Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Việt Nam trao tặng quà cho các hộ nghèo tỉnh Kandal, Campuchia
Việt Nam trao tặng quà cho các hộ nghèo tỉnh Kandal, Campuchia

VOV.VN - Chiều 7/6, lễ trao tặng quà từ thiện của tỉnh Bình Dương cho các hộ nghèo người Campuchia đã diễn ra ở tỉnh Kandal của nước này.

Việt Nam trao tặng quà cho các hộ nghèo tỉnh Kandal, Campuchia

Việt Nam trao tặng quà cho các hộ nghèo tỉnh Kandal, Campuchia

VOV.VN - Chiều 7/6, lễ trao tặng quà từ thiện của tỉnh Bình Dương cho các hộ nghèo người Campuchia đã diễn ra ở tỉnh Kandal của nước này.

Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo
Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Trong lá đơn của mình, vợ chồng lão nông 90 tuổi xin rút khỏi hộ nghèo trong năm 2020 để nhường chỗ cho các hộ khác.

Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Trong lá đơn của mình, vợ chồng lão nông 90 tuổi xin rút khỏi hộ nghèo trong năm 2020 để nhường chỗ cho các hộ khác.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo
Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.