“Tết hạnh phúc” ở Yên Bái

VOV.VN - Với người dân ở tỉnh miền núi Yên Bái, Tết năm nay hạnh phúc, ấm no hơn khi lần đầu tiên, 100% hộ nghèo được tỉnh tặng quà Tết

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mong ước về một cái Tết an toàn, không dịch bệnh đã là một cái Tết hạnh phúc. Với người dân ở tỉnh miền núi Yên Bái, Tết năm nay hạnh phúc, ấm no hơn khi lần đầu tiên, 100% hộ nghèo được tỉnh tặng quà Tết. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân cũng hướng về người nghèo và các gia đình chính sách với nhiều phần quà và sự quan tâm lớn.

Huyện vùng cao Trạm Tấu hiện còn trên 2.400 hộ nghèo. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay, 100% hộ nghèo của huyện đã được nhận quà với mức tối thiểu từ 500.000 đồng trở lên. Ngoài trên 2.000 hộ nghèo được tỉnh vận động hỗ trợ, huyện Trạm Tấu đã chủ động vận động kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ trên 400 hộ nghèo còn lại.

Bên cạnh việc tặng quà cho các hộ nghèo, huyện Trạm Tấu cũng phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi người ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để tặng quà cho 53 hộ gia đình tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo trong năm 2020, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Chị Lý Thị Dông, người dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói: "Được nhận quà Tết của tỉnh và của huyện bà con vui lắm. Chưa năm nào tất cả các hộ nghèo đều được nhận quà đầy đủ như thế này, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm".

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh, đây là năm đầu tiên tiên tỉnh Yên Bái huy động mọi nguồn lực để tặng quà Tết đến 100% hộ nghèo. Mỗi suất quà được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật, trị giá tối thiểu 500.000 đồng, được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 8,2 tỷ đồng với khoảng 15.400 suất quà…

"Tỉnh đã thành lập 23 đoàn đi thăm, tặng quà các địa phương và tất cả các địa phương đều có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tăng quà, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 45.000 suất quà tặng cho các đối tượng với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết".

Trong dịp "Tết Sum vầy" năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng công nhân lao động tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng. Hơn 400 suất quà cũng đã được công đoàn các cấp trao tận tay các hộ công chức, viên chức và người lao động nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó là hàng trăm suất quà dành cho công nhân các công ty...

Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết: "Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích gần 900 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ làm 13 nhà Mái ấm Công đoàn, trao trên 750 suất quà, gần 300 vé tàu xe cho công nhân lao động và tổ chức gian hàng 0 đồng... Bên cạnh đó đã tiếp nhận 720 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Yên Bái và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nguồn hỗ trợ khác để trao 950 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đã có 5 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Tết sum vầy với trên 6000 suất quà Tết đã được trao tới đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn".

Những ngày Tết này, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái và các lực lượng vẫn duy trì trực 24/24h tại 9 chốt kiểm dịch ra vào địa bàn, tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt từng trường hợp vào địa bàn để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn.

Thiếu tá Phùng Nguyên Ngọc, Chốt trưởng Chốt kiểm dịch Nút giao IC 12, đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết, hầu hết anh em làm nhiệm vụ sẽ không ăn Tết với gia đình, mà ở lại làm nhiệm vụ tại chốt: "Anh em đều xác định ăn Tết tại chỗ, phân công 3 ca/ngày đảm bảo 24 tiếng. Mọi người đều không ngại khó, ngại khổ gì cả, anh em đều vui vẻ, hăng hái hoàn thành tốt nhiệm vụ để đảm bảo chung cho chiến dịch phòng dịch của tỉnh cũng là đảm bảo cho nhân dân đón Tết được an toàn".

Một mùa Xuân mới lại về. Với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, của các tổ chức cá nhân, mọi người, mọi nhà ở Yên Bái đều có Tết đủ đầy và ấm áp. Với người dân nơi đây, bên cạnh sự no ấm, thì một cái Tết an toàn, không dịch bệnh cũng đồng nghĩa với một cái Tết hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết
Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

VOV.VN - Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội.

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

VOV.VN - Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội.

Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM
Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, trong khi nhiều người chuẩn bị kế hoạch để về quê đón Tết thì vẫn còn có những người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh để lo cho gia đình.

Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, trong khi nhiều người chuẩn bị kế hoạch để về quê đón Tết thì vẫn còn có những người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh để lo cho gia đình.

Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337
Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Chiều cuối năm, tại gia đình Liệt sĩ- Trung úy Lê Hải Đức, mâm cơm cúng tất niên được bày soạn trên bàn thờ, ông Lê Hải Đông- bố của Trung úy Đức thắp hương khấn gọi Đức về ăn Tết với gia đình.

Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Chiều cuối năm, tại gia đình Liệt sĩ- Trung úy Lê Hải Đức, mâm cơm cúng tất niên được bày soạn trên bàn thờ, ông Lê Hải Đông- bố của Trung úy Đức thắp hương khấn gọi Đức về ăn Tết với gia đình.