Tết sớm cho bệnh nhân nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -  Các phiên chợ xuân, những món quà tết của chính các bệnh viện và mạnh thường quân mang tết đến sớm cho những bệnh nhân nghèo.

Những ngày này, không khí tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tươi vui và rộn ràng hơn hẳn nhờ các phiên chợ xuân, những món quà tết của chính các bệnh viện và mạnh thường quân chăm lo cho những bệnh nhân nghèo. Những chiếc bánh chưng, bánh tét như mang đến hương vị tết sớm cho hàng trăm bệnh nhân khó khăn đang điều trị, chưa về để đoàn tụ ăn tết ở quê nhà. 

 Các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tươi vui và rộn ràng hơn hẳn nhờ các phiên chợ xuân
Bà Đỗ Thị Thẩm, quê ở Lâm Đồng đang chăm sóc chồng tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Thủ Đức đã 2 tuần qua. Vợ chồng bà có 7 người con nhưng ai cũng khó khăn, bà kiếm sống bằng nghề đan giỏ với thu nhập không mấy dư dả nên không có điều kiện đưa chồng đi chữa bệnh. Đến lúc ông khó thở ngày càng nặng thì mới cố gắng đến bệnh viện này. Chưa biết có kịp về tết hay không nhưng tại Bệnh viện Thủ Đức có Phiên chợ 0 đồng nên bà có cơ hội mua sắm Tết để gửi về cho con.

Tay xách nách mang dầu ăn, gạo, lạp xưởng, dưa món, đường, sữa… mà không tốn tiền, bà Đỗ Thị Thẩm nói: "Người ta hướng dẫn tôi là thẻ này được 7 món, thích món nào đi lấy món đấy. Tôi thích các món là tôi lấy luôn 7 món luôn. Sau đó tôi đi trả phiếu thì người ta cho tôi thêm cái bánh tét thì thành ra tôi được 8 món luôn".

Các bệnh nhân được mua 7 loại hàng hóa bất kỳ trong tổng số 16 loại với giá 0 đồng.
Cùng với bà Thẩm, hơn 300 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức cũng hân hoan tham gia phiên chợ đặc biệt này. Mỗi bệnh nhân được ban tổ chức phát một thẻ mua hàng và được mua 7 loại hàng hóa bất kỳ trong tổng số 16 loại mà không phải trả đồng tiền nào. Hàng hóa của phiên chợ gồm bánh chưng, bánh tét, lạp xưởng, dưa món… đến gia vị dầu ăn, nước mắm, đường, sữa, quần áo, ba lô, sản phẩm làm đẹp, gạo, nước ngọt, trái cây… với tổng trị giá hàng hóa lên đến 200 triệu đồng.

Không riêng Bệnh viện Thủ Đức, mà những ngày này, tại các bệnh viện ở TPHCM đều rộn ràng các hoạt động chăm lo tết, chương trình xuân cho bệnh nhân nghèo. Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức cho các tình nguyện viên đến tận phòng bệnh cắt tóc, gội đầu miễn phí cho người bệnh nặng không thể di chuyển được. Cùng với đó là các tiết mục của ảo thuật gia để khiến các “khán giả” là những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo thích thú, quên đi mọi đau đớn, bệnh tật.

Còn tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, hàng loạt các hoạt động đang được gấp rút thực hiện như: trang trí cảnh xuân tại khoa nhi, thực hiện góc chụp ảnh, vẽ chân dung, gian hàng tặng 200 đầu sách miễn phí, chuỗi ẩm thực khoảng 2.000 phần, tặng quà Tết cho 160 bệnh nhân nhi, 50 bệnh nhân khó khăn, đêm văn nghệ “Xuân yêu thương”... Bệnh viện cũng phối hợp Hãng phim Trẻ tổ chức Chương trình “Kết nối yêu thương” gồm các chuỗi hoạt động như: hội chợ xuân, gian hàng thư pháp, góc nghệ sĩ, tư vấn dinh dưỡng và hớt tóc miễn phí, chiếu phim phục vụ.

Gian hàng thư pháp
Bệnh nhân Nguyễn Chí Lâm, điều trị nhiều tháng qua tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM xúc động bày tỏ: "Được sự động viên của ban từ thiện, của ban lãnh đạo bệnh viện, được tí quà tết cho bà con ấm lòng yên tâm điều trị tại bệnh viện. Mặc dù giá trị vật chất không cao nhưng thực sự giá trị của nó rất lớn. Mình cảm thấy đó là sự động viên, là tình người".

Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu TPHCM còn tổ chức chương trình hỗ trợ xe miễn phí cho bệnh nhân có nhu cầu về quê đón Tết với 172 bệnh nhân, thân nhân đăng ký. Còn trong những ngày Tết, kể từ 28 âm lịch, tại đây cũng sẽ tổ chức thăm và tặng quà Tết cho toàn bộ số bệnh nhân còn nằm lại điều trị.

Năm nay, nhiều hoạt động tại các bệnh viện thiết thực và gắn bó với nhu cầu thiết yếu của những bệnh nhân nghèo, đặc biệt là các bệnh nhân neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt…

Các tình nguyện viên cắt tóc gội đầu miễn phí cho bệnh nhân
Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: "Năm nay bệnh viện có cái mới là đi khảo sát nhu cầu của bệnh nhân xem tết năm nay họ cần những mặt hàng gì, và từ những mặt hàng đó, bệnh viện sẽ lên danh sách lên những mặt hàng thiết yếu".

Tết Nguyên đán 2018 này, TPHCM giành 700 tỉ đồng để chăm lo tết cho người nghèo. Cùng với đó, thành phố huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay chăm lo tết cho người dân, không để những người có hoàn cảnh khó khăn không có tết.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trong dịp đi thăm và lì xì 400 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: bất kể là bệnh nhân của thành phố hay các tỉnh thành khác đều được thành phố quan tâm chăm lo tết. Mặc dù món quà không lớn nhưng góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho các bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bạo bệnh, vươn lên trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần lúc nửa đêm
Độc đáo phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần lúc nửa đêm

VOV.VN - Chợ đình Bích La xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chỉ họp 1 đêm duy nhất trong năm nhưng thu hút rất đông người dân, du khách ghé thăm

Độc đáo phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần lúc nửa đêm

Độc đáo phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần lúc nửa đêm

VOV.VN - Chợ đình Bích La xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chỉ họp 1 đêm duy nhất trong năm nhưng thu hút rất đông người dân, du khách ghé thăm

Chủ tịch nước trao quà Tết cho người nghèo huyện Củ Chi - TPHCM
Chủ tịch nước trao quà Tết cho người nghèo huyện Củ Chi - TPHCM

VOV.VN - Chiều 31/1, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác Trung ương tham dự chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo của huyện. 

Chủ tịch nước trao quà Tết cho người nghèo huyện Củ Chi - TPHCM

Chủ tịch nước trao quà Tết cho người nghèo huyện Củ Chi - TPHCM

VOV.VN - Chiều 31/1, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác Trung ương tham dự chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo của huyện. 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn đã đến chúc Tết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện biên giới của tỉnh An Giang.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo tại An Giang

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn đã đến chúc Tết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện biên giới của tỉnh An Giang.