Thả hơn 5 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Sáng 1/4 diễn ra lễ khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ về thăm Tuần Châu và thả hơn 5 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vịnh Bắc Bộ... 

Công trình lưu niệm Bác Hồ thăm đảo Tuần Châu được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm nhân dân và ngư dân làng cá Tuần Châu (31/3 - 1/4/1959), đúng địa điểm con tàu chở Bác thăm đảo cập bến.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi lễ khánh thành công trình. Công trình có diện tích hơn 2600m2, trong đó có tấm bia đá nguyên khối nặng gần 8 tấn, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống trên bản đồ du lịch.
Bia đá có nội dung bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, khắc ghi những lời căn dặn của Người 60 năm trước: "Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ", "Các cô, các chú phải biến Tuần Châu thành Ngọc Châu".
Thực hiện lời dạy của Người, quân và dân đảo Tuần Châu đã biến Tuần Châu từ một hòn đảo hoang sơ thành khu du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, đời sống nhân dân từng bước đổi thay gắn với kinh tế biển, du lịch, dịch vụ.
Ngay sau lễ khánh thành, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Bắc Bộ.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc Dư Khang Chấn cùng thả giống tôm, cá xuống vịnh Hạ Long.
Hoạt động này nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ, góp phần nâng cao thu nhập của ngư dân và ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển bền vững nghề cá, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân, ngư dân hai nước.
Đây cũng là hoạt động thường niên của ngành Thủy sản, được các địa phương trên cả nước phát động toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản vào ngày 1/4.
Có gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú..) được thả xuống vùng biển tự nhiên trong sáng nay.
Theo kế hoạch triển khai năm 2019, 45 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản với gần 30 triệu con giống thủy sản các loại.
Cũng nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này, trên đảo Tuần Châu cũng khánh thành công trình sân đỗ trực thăng tiêu chuẩn phục vụ khai thác du lịch, tham quan ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long.
Sân đỗ trực thăng và các công trình khác sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục để đảo Tuần Châu ngày càng thực sự là khu du lịch hiện đại và đẳng cấp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường biển
Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường biển

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngành thủy sản đang tập trung thả con giống tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường biển.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường biển

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường biển

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngành thủy sản đang tập trung thả con giống tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường biển.

Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi Thủy sản trên sông Lô
Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi Thủy sản trên sông Lô

VOV.VN -Đây là sự kiện triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương GHPG Việt Nam

Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi Thủy sản trên sông Lô

Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi Thủy sản trên sông Lô

VOV.VN -Đây là sự kiện triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương GHPG Việt Nam

Tập trung tái tạo nguồn lợi thủy sản 4 tỉnh miền Trung
Tập trung tái tạo nguồn lợi thủy sản 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Ngày 31/8, bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Diễn đàn "Bảo vệ, phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản".

Tập trung tái tạo nguồn lợi thủy sản 4 tỉnh miền Trung

Tập trung tái tạo nguồn lợi thủy sản 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Ngày 31/8, bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Diễn đàn "Bảo vệ, phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản".