Thái Nguyên: Hàng trăm hộ dân hiến đất, đường 269C vẫn lỡ hẹn
VOV.VN - Hàng trăm hộ dân tại hai xã Phú Bình và Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường tỉnh 269C. Tuy nhiên, sau hơn một năm thi công, phần lớn tuyến đường vẫn mới dừng ở lớp cấp phối, nhiều hạng mục còn dang dở.
Hàng trăm hộ dân hiến đất
Dự án sửa chữa, cải tạo đường tỉnh 269C, đoạn từ Km2+100 đến Km7+900 dài 5,8km (đi qua hai xã Phú Bình và Tân Khánh thuộc tỉnh Thái Nguyên) được khởi công ngày 15/7/2025, dự kiến hoàn thành ngày 10/6/2026. Do dự án không bố trí riêng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hàng trăm hộ dân thuộc khu vực ảnh hưởng đã hiến đất, tự tháo dỡ công trình và tài sản để mở rộng nền đường, xây dựng cống, mương thoát nước.
Đến thời điểm hiện tại, dù đã quá thời hạn nhưng mới có khoảng 300m đầu tuyến được thảm bê tông nhựa; khoảng 4,5km hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại I (còn gọi là base A). Một số vị trí vẫn vướng mặt bằng; nhiều đoạn chưa hoàn thiện mương, rãnh và cống thoát nước. Đường chưa hoàn thiện nhưng xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại khiến người dân phải chịu bụi khi nắng, bùn lầy và nước tràn khi mưa.
Gia đình bà Chu Thị Doan, ở xóm Quyên Hóa, xã Phú Bình, là một trong những hộ sớm hiến đất để phục vụ dự án, cho biết: Đoạn đường qua nhà bà mới cấp phối khiến mưa xuống lầy lội, nắng lên bụi cuộn theo từng lượt xe. Do gần khu vực khai thác đất, xe tải thường xuyên qua lại; căn nhà sát đường gần như phải đóng kín cửa, bụi phủ từ cây cối, mái nhà đến đồ dùng bên trong.
“Hiến đất thì người ta làm luôn, lúc đầu làm nhiệt tình lắm. Nhưng được một thời gian xong rồi chả thấy đâu nữa, bây giờ chả thấy động tĩnh gì. Bụi thì cứ như mây mù Sa Pa ấy. Chỉ mong làm sao cho nó hoàn thành, bà con đi lại cũng đỡ khổ mà ở cũng đỡ khổ”, bà Doan nói.
Gia đình anh Dương Văn Ninh, ở xóm Thượng, xã Phú Bình, cũng là một trong những gia đình chủ động hiến đất, lùi tường rào để bàn giao mặt bằng. Hơn một năm đã qua, đoạn đường trước cửa nhà anh vẫn chưa hoàn thiện.
“Nhà tôi đã chủ động dỡ hàng rào từ năm ngoái, cả năm rồi. Người ta nói dự án không có đền bù thì mình cũng nghĩ, thôi thì vì tương lai con em, đường sá sạch đẹp, khang trang, phát triển kinh tế thì mình cũng muốn đóng góp. Bây giờ người dân cũng mong đường làm cho nhanh, hoàn thành để đi lại thuận tiện, chứ hiến đất rồi mà công trình cứ trì trệ, đường thì bụi bặm, lầy lội như thế này thì rất sốt ruột, không biết kiểu gì nữa”, anh Ninh nói.
Theo bà Dương Thị Châm, Bí thư Chi bộ xóm Thượng, riêng xóm Thượng có hơn 140 hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình và tài sản. Có hộ nhường vài mét vuông, có hộ nhường hàng chục mét vuông. Phần lớn mặt bằng đã có, nhưng tiến độ kéo dài vẫn là vấn đề người dân liên tục phản ánh.
“Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận xóm cùng đoàn công tác của xã Phú Bình tích cực tuyên truyền, vận động, nên người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, đồng lòng hưởng ứng và hiến đất. Bà con ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài quá lâu so với kế hoạch đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Mùa khô thì bụi bẩn, khi trời mưa thì đường lầy lội, nước mưa tràn vào nhà dân. Việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Người dân đã nhiều lần phản ánh và bày tỏ ý kiến tại các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri”, bà Châm nói.
Dự án sửa chữa, cải tạo đường tỉnh 269C (đoạn từ Km2+100 đến Km7+900) có tổng mức đầu tư khoảng 55 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương do huyện Phú Bình cũ bố trí trước khi giải thể. Dự án sau đó được bàn giao cho UBND xã Phú Bình tiếp tục thực hiện; liên danh ba nhà thầu trong tỉnh đảm nhiệm thi công.
Chủ đầu tư cam kết tiến độ hoạn thiện trước ngày 30/9/2026
Theo chủ đầu tư, nguyên nhân dự án chậm tiến độ chủ yếu do tại xã Phú Bình còn hai hộ chờ hoàn tất thủ tục chỉnh lý biến động đất đai, tại trung tâm xã Tân Khánh cũng còn một số hộ chưa thống nhất do việc mở rộng đường ảnh hưởng lớn đến nhà ở và tài sản; có trường hợp thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng, trong khi dự án không có kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Hiện các xã đang tiếp tục vận động, tìm phương án xử lý. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, giá vật liệu tăng cao, có thời điểm khan hiếm cục bộ cũng ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực, tổ chức thi công của doanh nghiệp...
Ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Bình, cho biết các nhà thầu đã cam kết tiến độ theo từng đoạn. Với phần mặt bằng chưa thể tháo gỡ tại Tân Khánh, chủ đầu tư đang tính đến việc điều chỉnh thiết kế.
“Đối với phần thuộc địa bàn xã Tân Khánh, nếu sau một, hai đợt tuyên truyền, vận động nữa mà vẫn không thể giải phóng được mặt bằng thì chắc chắn phải điều chỉnh lại thiết kế, giảm khối lượng và không thực hiện phần đó. Liên quan đến việc giá nguyên vật liệu tăng cao, Ban Quản lý Dự án cũng như UBND xã cũng đã làm việc với các đơn vị nhà thầu. Qua các buổi làm việc, đến nay các đơn vị thi công đã có biên bản, cam kết tiến độ, tổ chức thực hiện theo từng đoạn tuyến và phấn đấu đến trước ngày 30/9/2026 sẽ hoàn thiện”, ông Huy nói.
Hoàn thành trước ngày 30/9/2026 là cam kết mới nhất của chủ đầu tư và các nhà thầu. Khối lượng cônh việc còn lại vẫn lớn, từ thảm mặt đường, hoàn thiện thoát nước đến xử lý các điểm vướng mắc. Nếu phải điều chỉnh thiết kế, phạm vi bị cắt giảm và ảnh hưởng đến quy mô công trình cần được thông tin rõ để người dân giám sát. Người dân dọc đường 269C lúc này cần tiến độ hiện hữu trên từng đoạn đường và một công trình hoàn thành đúng cam kết mới.