Thái Nguyên: Nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân cho sinh viên

VOV.VN - Ngày 30/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người học tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật.

Hội nghị thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tập trung cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; đồng thời cảnh báo những hệ lụy từ tệ nạn xã hội và các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật.

Các báo cáo viên đã hướng dẫn sinh viên kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng và trong đời sống xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

PGS.TS Nguyễn Khắc Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng đối mặt với không ít nguy cơ từ các loại tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật và xây dựng môi trường học tập an toàn luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển toàn diện.

Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên còn tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2026 cho sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Tại hội nghị, sinh viên được cung cấp những thông tin cơ bản về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông thời gian gần đây; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Là một trong ba trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, Thái Nguyên hiện có hàng chục cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng với hàng trăm nghìn sinh viên, học viên đang học tập, nghiên cứu. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện các nguy cơ từ tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước cho sinh viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, mà còn bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên giàu tri thức, có bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

mo_hinh.jpg

Thái Nguyên khơi dậy phong trào sáng chế, đổi mới sáng tạo trong sinh viên

VOV.VN - Nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 13/5, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Sáng chế - Động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức” với sự tham dự của đông đảo sinh viên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sinh viên FPT Polytechnic đạt doanh thu khủng từ tư duy “ngách”
Sinh viên FPT Polytechnic đạt doanh thu khủng từ tư duy “ngách”

VOV.VN - Có một thực tế vào mỗi “mùa tốt nghiệp”: cả nước có hàng triệu sinh viên nộp báo cáo, trình bày biết bao nhiêu ý tưởng, đồ án trước hàng nghìn Hội đồng thẩm định, nhưng sau những khoảnh khắc đáng nhớ trước các Hội đồng thẩm định, hầu hết các ý tưởng, đồ án tốt nghiệp đó thường được… cất vào ngăn kéo.

Sinh viên FPT Polytechnic đạt doanh thu khủng từ tư duy “ngách”

Sinh viên FPT Polytechnic đạt doanh thu khủng từ tư duy “ngách”

VOV.VN - Có một thực tế vào mỗi “mùa tốt nghiệp”: cả nước có hàng triệu sinh viên nộp báo cáo, trình bày biết bao nhiêu ý tưởng, đồ án trước hàng nghìn Hội đồng thẩm định, nhưng sau những khoảnh khắc đáng nhớ trước các Hội đồng thẩm định, hầu hết các ý tưởng, đồ án tốt nghiệp đó thường được… cất vào ngăn kéo.

Sinh viên xuất sắc được bổ nhiệm lãnh đạo không cần thâm niên, cơ hội cho bạn trẻ?
Sinh viên xuất sắc được bổ nhiệm lãnh đạo không cần thâm niên, cơ hội cho bạn trẻ?

VOV.VN - Đề xuất cho phép sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tập sự chức vụ lãnh đạo mà không cần thâm niên đang thu hút nhiều tranh luận. Chính sách được kỳ vọng tạo cơ hội cho người trẻ tài năng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát để bảo đảm công bằng, minh bạch.

Sinh viên xuất sắc được bổ nhiệm lãnh đạo không cần thâm niên, cơ hội cho bạn trẻ?

Sinh viên xuất sắc được bổ nhiệm lãnh đạo không cần thâm niên, cơ hội cho bạn trẻ?

VOV.VN - Đề xuất cho phép sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tập sự chức vụ lãnh đạo mà không cần thâm niên đang thu hút nhiều tranh luận. Chính sách được kỳ vọng tạo cơ hội cho người trẻ tài năng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát để bảo đảm công bằng, minh bạch.

Sinh viên Cần Thơ lan toả giá trị văn hoá trong “Hương sắc Hoa nhân”
Sinh viên Cần Thơ lan toả giá trị văn hoá trong “Hương sắc Hoa nhân”

VOV.VN - Tối 25/5, tại Cần Thơ, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Hoa nhân” với chủ đề “Lưu giữ tinh hoa-Lan tỏa bản sắc”. Đây là lần đầu một chương trình quy mô tái hiện, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại ĐBSCL được đưa vào môi trường học đường.

Sinh viên Cần Thơ lan toả giá trị văn hoá trong “Hương sắc Hoa nhân”

Sinh viên Cần Thơ lan toả giá trị văn hoá trong “Hương sắc Hoa nhân”

VOV.VN - Tối 25/5, tại Cần Thơ, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Hoa nhân” với chủ đề “Lưu giữ tinh hoa-Lan tỏa bản sắc”. Đây là lần đầu một chương trình quy mô tái hiện, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại ĐBSCL được đưa vào môi trường học đường.