Thành phố Hạ Long lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân

VOV.VN -Sau khi xác định 13 du khách đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19 thứ 17, tỉnh Quảng Ninh tăng cường phòng chống nguy cơ lây nhiễm cho người dân.

Ngày 8/3, UBND TP Hạ Long đã quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao trên địa bàn, gồm: 3 khách sạn (Wyndham, Bạch Đằng, Thái Sơn) là nơi lưu trú của du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19; tổ 6 khu 2 thuộc phường Việt Hưng và thôn Vườn Cau thuộc xã Sơn Dương do có liên quan đến lái xe taxi chở 2 du khách từ Nội Bài về; và các tàu du lịch có chở khách đi cùng chuyến bay.

3 khách sạn trên địa bàn TP Hạ Long bị phong tỏa, cách ly tạm thời để tiêu độc khử trùng.

Từ ngày mai (9/3), các lực lượng chức năng TP Hạ Long sẽ đồng loạt thực hiện khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân một cách có hệ thống. Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long cho biết, hiện thành phố đã chuyển sang cơ chế kiểm soát cao, thường trực thông tin, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong phòng chống dịch Covid-19.

17 tàu du lịch đang phải tạm dừng hoạt động và cách ly toàn diện trên vịnh Hạ Long.

“TP Hạ Long tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ khám sức khỏe toàn dân theo hướng chia thành 3 địa bàn do bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện Bãi Cháy và Hoành Bồ phối hợp với y tế phường xã, trường học. Trên cơ sở đó sẽ ưu tiên có biện pháp tăng cường chăm sóc sức khỏe cho những người dân có bệnh nền, nắm chắc tình hình sức khỏe nhân dân và kết nối thông tin của người dân với chính quyền”- ông Vũ Văn Diện cho biết.

Ngoài cách ly tạm thời khách sạn, khu dân cư, TP Hạ Long tiếp tục khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan.

TP Hạ Long cũng chỉ đạo xuống từng phường, xã rà soát chặt các trường hợp liên quan đến số du khách từng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17, đã xác minh và đưa những người này đi cách ly, quản lý tập trung và thu dung xét nghiệm. Việc tiêu trùng, khử độc tại tất cả các điểm tập trung đông người như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các phương tiện vận chuyển, điểm tham quan, dừng nghỉ, khu dân cư... trong hành trình di chuyển của những trường hợp có nguy cơ cao cũng đang gấp rút hoàn thành. Đối với các cảng tàu khách tham quan vịnh Hạ Long, hiện hoạt động đón khách diễn ra cơ bản bình thường, số lượng du khách kiểm soát chặt, các tàu du lịch được khuyến cáo đo thân nhiệt cho khách thường xuyên, đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tình hình cung cấp hàng hóa, ổn định thị trường phục vụ người dân.

Trước đó, ngành chức năng Quảng Ninh đã xác định 52 trường hợp đã đi và đến Quảng Ninh là hành khách đi cùng chuyến bay mang số hiệu VN0054 có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17. Trong số này có 46 người nước ngoài (39 người nước ngoài đã rời khỏi TP Hạ Long trước ngày 7/3), 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt. 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt sau khi cách ly xét nghiệm đã cho kết quả âm tính. Còn 9 trường hợp người nước ngoài khác đã chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, cách ly y tế và khám sàng lọc theo quy định./.

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh cách ly du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17
Quảng Ninh cách ly du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

VOV.VN - Qua quá trình rà soát và kiểm tra thông tin, Quảng Ninh đã cách ly y tế, theo dõi sức khỏe du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Quảng Ninh cách ly du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Quảng Ninh cách ly du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

VOV.VN - Qua quá trình rà soát và kiểm tra thông tin, Quảng Ninh đã cách ly y tế, theo dõi sức khỏe du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Quảng Ninh đón 229 hành khách về từ Hàn Quốc, đưa đi cách ly tập trung
Quảng Ninh đón 229 hành khách về từ Hàn Quốc, đưa đi cách ly tập trung

VOV.VN - 229 công dân Việt Nam và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc đến Việt Nam đã hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn chiều 1/3.

Quảng Ninh đón 229 hành khách về từ Hàn Quốc, đưa đi cách ly tập trung

Quảng Ninh đón 229 hành khách về từ Hàn Quốc, đưa đi cách ly tập trung

VOV.VN - 229 công dân Việt Nam và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc đến Việt Nam đã hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn chiều 1/3.

Quảng Ninh cách ly và theo dõi toàn bộ công dân trở về từ Hàn Quốc
Quảng Ninh cách ly và theo dõi toàn bộ công dân trở về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Toàn bộ công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được UBND tỉnh Quảng Ninh đón và tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe.

Quảng Ninh cách ly và theo dõi toàn bộ công dân trở về từ Hàn Quốc

Quảng Ninh cách ly và theo dõi toàn bộ công dân trở về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Toàn bộ công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được UBND tỉnh Quảng Ninh đón và tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe.