Nga nêu kịch bản mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Ông Sergey Shoigu cho biết việc Nga mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine phụ thuộc vào vũ khí mà Kiev nhận được từ phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nêu kịch bản Moscow mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo đó, việc tiến quân của Nga có liên quan trực tiếp với việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev.

“Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí mà Ukraine sẽ được cung cấp”, ông Shoigu cho biết trong một chương trình truyền hình.

Trước đó, trong thông điệp liên bang ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ phải đối mặt với sự đáp trả từ Nga.

“Tầm bắn của các hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine càng dài, chúng ta càng buộc phải đẩy mối đe dọa ra khỏi biên giới của mình. Đó là điều hiển nhiên”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa, khẳng định rằng những hệ thống như vậy là cần thiết để đối phó với quân đội Nga.

Trong khi đó, Nga đã kêu gọi các quốc gia phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố loại khỏi vòng chiến đấu 90 quân nhân Ukraine cùng xe tăng, pháo
Nga công bố loại khỏi vòng chiến đấu 90 quân nhân Ukraine cùng xe tăng, pháo

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/2 cho biết, quân đội Nga đã hạ được 90 quân nhân Ukraine, và bắn cháy 3 xe tăng, phá hủy 2 khẩu lựu pháo của đối phương.

Nga công bố loại khỏi vòng chiến đấu 90 quân nhân Ukraine cùng xe tăng, pháo

Nga công bố loại khỏi vòng chiến đấu 90 quân nhân Ukraine cùng xe tăng, pháo

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/2 cho biết, quân đội Nga đã hạ được 90 quân nhân Ukraine, và bắn cháy 3 xe tăng, phá hủy 2 khẩu lựu pháo của đối phương.

Bên trong buồng lái tiêm kích MiG-31 của Nga tác chiến trên bầu trời Ukraine
Bên trong buồng lái tiêm kích MiG-31 của Nga tác chiến trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Máy bay tiêm kích MiG-31 được trang bị nhiều vũ khí mạnh. Clip sau ghi cảnh cất cánh và bên trong buống lái của MiG-31 tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Gương mặt phi công được che mờ vì lý do an ninh.

Bên trong buồng lái tiêm kích MiG-31 của Nga tác chiến trên bầu trời Ukraine

Bên trong buồng lái tiêm kích MiG-31 của Nga tác chiến trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Máy bay tiêm kích MiG-31 được trang bị nhiều vũ khí mạnh. Clip sau ghi cảnh cất cánh và bên trong buống lái của MiG-31 tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Gương mặt phi công được che mờ vì lý do an ninh.

Ukraine sẽ mở rộng dải gài mìn dọc theo biên giới với Belarus và Nga
Ukraine sẽ mở rộng dải gài mìn dọc theo biên giới với Belarus và Nga

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Ukraine hôm 25/2 thông báo nước này sẽ mở rộng dải đất gài mìn dọc theo biên giới của Ukraine với Belarus và Nga lên thành 2km về độ rộng.

Ukraine sẽ mở rộng dải gài mìn dọc theo biên giới với Belarus và Nga

Ukraine sẽ mở rộng dải gài mìn dọc theo biên giới với Belarus và Nga

VOV.VN - Cơ quan Biên phòng Ukraine hôm 25/2 thông báo nước này sẽ mở rộng dải đất gài mìn dọc theo biên giới của Ukraine với Belarus và Nga lên thành 2km về độ rộng.