Thêm tình tiết liên quan vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu và niêm phong các mẫu vật liên quan đến vụ việc và đang giám định. 

Tại cuộc họp báo Quý III do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều nay (28/9), đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về “số phận” của 2 nhà máy thép DaNa - Ý và DaNa - Úc, đến nay đã hết thời hạn 6 tháng tạm dừng hoạt động, người dân lại kéo đến bao vây ngăn cản hoạt động.

Nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng cho biết, kết quả quan trắc môi trường cũng như việc thanh tra toàn diện 2 Nhà máy này thời gian qua như thế nào? Trước đó, thành phố Đà Nẵng thống nhất cho 2 nhà máy hoạt động thêm trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 26/3 - 26/9. Các ngành chức năng của thành phố đã giám sát chặt chẽ quy trình hoạt động của 2 nhà máy này.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác: 1 Tổ giám sát hoạt động của 2 nhà máy do Giám đốc Sở Công thương làm Tổ trưởng; 1 Tổ giám sát về lĩnh vực môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng.

 Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng trả lời tại họp báo.
Từ ngày 3/4 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chia làm 2 ca giám sát: 1 ca từ 6h-11h, 1 ca từ 20h-6h. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu cho UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường mời đơn vị quan trắc đánh giá một cách độc lập về các hoạt động của 2 nhà máy trong quá trình hoạt động.

“Dự kiến đến ngày 2/10 sẽ có kết quả quan trắc. Quan điểm của thành phố cũng phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam. Đối với hoạt động của 2 nhà máy nếu xác định gây ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép, vượt ở công đoạn nào, bộ phận nào thì phải dừng hoạt động để khắc phục, nếu không khắc phục được thì phải di dời. Đó là quan điểm cương quyết của lãnh đạo thành phố” – ông Lê Quang Nam cho biết.

Về xử lý các sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thành phố đã giao UBND quận Ngũ Hành Sơn lên kế hoạch tiến hành cưỡng chế. Đến ngày 14/8, quận Ngũ Hành Sơn có báo cáo phát hiện thêm một số sai phạm nữa ngoài những vi phạm đã phát hiện trước đó.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thành phố cương quyết xử lý các sai phạm tại Khách sạn Mường Thanh.
Theo ông Vũ Quang Hùng, có 5 sai phạm chính: ở tầng 25, tầng 35, tầng 41, tầng mái và tầng 42. Thành phố xác định về những sai phạm mới này, trên cơ sở đóng góp của các ngành, đặc biệt là ngành Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giao cho quận xử lý các vi phạm mới. Căn cứ các quy định hiện hành, hiện nay quận Ngũ Hành Sơn và các ngành của thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời về vụ cả gia đình gặp nạn khi đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 9h ngày 15/9, ông Đặng Ngọc Vạn (1989) cùng vợ là chị Mai và con trai tên Bách (4 tuổi) đi với đoàn du khách khoảng 20 người từ Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng du lịch, lưu trú tại khách sạn Hilary, số 128 đường Hồ Nghinh.

 Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.
Khoảng 6h30 ngày 16/9, cả đoàn trả phòng, riêng gia đình ông Vạn chưa trả phòng. Đến 7h30, ông Vạn nhờ lễ tân gọi taxi chở đi cấp cứu. Vào thời điểm đó, ông Vạn bị đau, bà Mai bất tỉnh, cháu Bách thì la khóc.

Khoảng 20 phút sau khi đưa đến bệnh viện Hoàn Mỹ thì cháu Bách đã ngưng thở, bà Mai cũng tử vong sau đó, riêng ông Vạn được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm các trường hợp khác mắc phải những triệu chứng tương tự như gia đình ông Đặng Ngọc Vạn.

Cụ thể, ngày 15/9, chị N, tạm trú tại đường Lê Văn Hiến cùng bạn trai là M. thuê phòng lưu trú tại khách này. 2 người cùng đi ăn bún rồi trở về lại khách sạn, đến khoảng 19h thì 2 người có biểu hiện chóng mặt, sức khỏe có diễn biến xấu nên được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Ngày 16/9, sức khỏe anh M. ổn định được xuất viện, còn chị N điều trị đến 21/9.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/9 anh N.K.T (SN 1990) đến khách sạn Hilary thuê phòng lưu trú cùng con trai và bà nội. Chiều 15/9, 2 bà cháu tới Công viên Biển Đông dạo và mua bánh bao ăn.

Đến 21h tối cùng ngày, cả 2 bà cháu có biểu hiện chóng mặt được đưa tới Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cấp cứu. Cháu K được chuyển đến bệnh viện Phụ - Sản - Nhi và sáng sớm 16/9, cháu K tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật phục vụ công tác giám định và đang chờ kết quả giám định.

Đại tá Nguyễn Văn Chính cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu và niêm phong các mẫu vật liên quan đến vụ việc và đang được giám định. Như vậy, 7 người lưu trú tại khách sạn Hilary cùng một thời điểm đều mắc các triệu chứng giống nhau.

“Trong tháng 8 này, khách sạn Hilary thuê Công ty TNHHMTV Bích Tâm Oanh ở 476 A Trưng Nữ Vương phun thuốc diệt côn trùng và cơ quan công an cũng đã tiến hành thu mẫu thuốc giám định. Đã xác minh làm rõ tên, địa chỉ các khách đến thuê lưu trú tại các phòng trước đây để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời trích xuất camera của khách sạn Hilary để phục vụ điều tra. Việc điều tra này phụ thuộc rất lớn vào kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự. Cơ quan công an sẽ phản hồi sớm khi có kết quả” – ông Nguyễn Văn Chính cho biết.

Tại buổi họp báo, đại diện các ngành chức năng trả lời nhiều câu hỏi về những bất cập nảy sinh trong quản lý hạ tầng, giao thông, thiếu nước sinh hoạt cũng như việc cán bộ đi nước ngoài bằng nguồn kinh phí nào? Một số câu hỏi xung quanh việc khởi tố, bắt tạm giam đối với các cán bộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) cũng được lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng ở Đà Nẵng trả lời thẳng thắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng
Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tình tiết mới trong vụ 3 du khách tử vong và nguy kịch tại Đà Nẵng.

Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

Hé lộ tình tiết mới vụ 3 du khách tử vong, nguy kịch tại Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tình tiết mới trong vụ 3 du khách tử vong và nguy kịch tại Đà Nẵng.

Ô tô “điên” đâm liên hoàn, làm nhiều người bị thương tại Hà Nội
Ô tô “điên” đâm liên hoàn, làm nhiều người bị thương tại Hà Nội

VOV.VN -Một chiếc "xe điên" phóng nhanh đã đâm liên hoàn với hàng loạt phương tiện và làm nhiều người bị thương phải đi cấp cứu tại đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội)

Ô tô “điên” đâm liên hoàn, làm nhiều người bị thương tại Hà Nội

Ô tô “điên” đâm liên hoàn, làm nhiều người bị thương tại Hà Nội

VOV.VN -Một chiếc "xe điên" phóng nhanh đã đâm liên hoàn với hàng loạt phương tiện và làm nhiều người bị thương phải đi cấp cứu tại đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội)

Bè nổi trên vịnh Nha Trang hoạt động trái phép đến bao giờ?
Bè nổi trên vịnh Nha Trang hoạt động trái phép đến bao giờ?

VOV.VN - Sau 2 năm từ khi UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định đình chỉ hoạt động đón khách du lịch trên các bè nổi, nhưng các bè nổi vẫn hoạt động.

Bè nổi trên vịnh Nha Trang hoạt động trái phép đến bao giờ?

Bè nổi trên vịnh Nha Trang hoạt động trái phép đến bao giờ?

VOV.VN - Sau 2 năm từ khi UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định đình chỉ hoạt động đón khách du lịch trên các bè nổi, nhưng các bè nổi vẫn hoạt động.

Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng
Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng

VOV.VN - Anh Vạn cũng nóng lòng được trở về quê thăm con gái út, đi viếng mộ vợ và con trai. Gia đình anh cũng mong sớm làm sáng tỏ vụ việc này.

Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng

Chưa xác định được nguyên nhân 2 du khách tử vong tại Đà Nẵng

VOV.VN - Anh Vạn cũng nóng lòng được trở về quê thăm con gái út, đi viếng mộ vợ và con trai. Gia đình anh cũng mong sớm làm sáng tỏ vụ việc này.

Cùng tông xe ben chở đất, 2 người tử vong, 1 người bị thương
Cùng tông xe ben chở đất, 2 người tử vong, 1 người bị thương

VOV.VN -Do chạy nhanh không làm chủ tốc độ, 3 thanh niên ngồi trên hai xe máy cùng tông vào xe ô tô ben vào công trường đổ đất khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cùng tông xe ben chở đất, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Cùng tông xe ben chở đất, 2 người tử vong, 1 người bị thương

VOV.VN -Do chạy nhanh không làm chủ tốc độ, 3 thanh niên ngồi trên hai xe máy cùng tông vào xe ô tô ben vào công trường đổ đất khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hoãn xử vụ muốn hưởng thừa kế, người phụ nữ biến thành con nợ!
Hoãn xử vụ muốn hưởng thừa kế, người phụ nữ biến thành con nợ!

VOV.VN - Phiên toà phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp thừa kế tại huyện Duy Tiên, Hà Nam buộc phải hoãn vì bị đơn và người liên quan vắng mặt.

Hoãn xử vụ muốn hưởng thừa kế, người phụ nữ biến thành con nợ!

Hoãn xử vụ muốn hưởng thừa kế, người phụ nữ biến thành con nợ!

VOV.VN - Phiên toà phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp thừa kế tại huyện Duy Tiên, Hà Nam buộc phải hoãn vì bị đơn và người liên quan vắng mặt.

33 thí sinh trúng tuyển bổ sung ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
33 thí sinh trúng tuyển bổ sung ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

VOV.VN -ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố danh sách, điểm trúng tuyển bổ sung ngành Dinh dưỡng năm học 2018-2019.

33 thí sinh trúng tuyển bổ sung ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

33 thí sinh trúng tuyển bổ sung ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

VOV.VN -ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố danh sách, điểm trúng tuyển bổ sung ngành Dinh dưỡng năm học 2018-2019.