Thị trường việc làm toàn cầu tiếp tục ảm đạm

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15-24 tuổi) lên tới 13% trong năm 2013.

Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố hôm qua (20/1) cho biết, sự phục hồi kinh tế yếu ớt từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã ảnh hưởng nặng nề tới tốc độ tăng trưởng việc làm trên toàn thế giới.

ILO cho biết, trong năm 2013, gần 202 triệu người lao động không có việc làm, tăng 5 triệu người so với năm trước. Phần lớn sự gia tăng xảy ra ở khu vực Đông Nam Á, châu Phi hạ Sahara và châu Âu.

Báo cáo của ILO cho biết Bắc Phi vẫn là khu vực có tỷ lệ người thất nghiệp cao nhất trên thế giới trong năm 2013 - khoảng 12,2%, tiếp sau đó là Trung Đông (10,9%).

Châu Âu, Bắc Mỹ và một số nền kinh tế phát triển khác có tỷ lệ thất nghiệp là 8,6%, tiếp theo là Nam sa mạc Sahara là 7,6%.

Các nước Mỹ Latinh và Caribbean là 6,5%, cao hơn các nước Đông Á chiếm khoảng 4,5%; trong khi khu vực Đông Nam Á, Nam Á lần lượt là 4,2 và 4%.

Với sự hồi phục yếu ớt của nền kinh tế, các nhà công ty trở nên khắt khe hơn trong việc tuyển dụng, điều này đã dẫn đến việc khoảng 23 triệu lao động trở nên chán nản không muốn tìm việc và rời bỏ thị trường lao động trong năm 2013.

Cơ quan này cũng cho biết số lượng người lao động nghèo đang giảm trên toàn cầu, nhưng với tốc độ chậm hơn so với những thập kỷ trước. Hiện nay trên thế giới có hơn 800 triệu người lao động, tương đương 1/4 lực lượng lao động thế giới, sống chỉ với 2 đôla một ngày hoặc ít hơn.

Tuy nhiên, ILO cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15-24 tuổi) mới là mối lo ngại lớn nhất khi lên tới 13% trong năm 2013, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn cầu là 6%.

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần cấp bách xét lại chính sách. Ông Guy Ryder nhấn mạnh, nếu không đưa vấn đề việc làm vào trọng tâm hoạch định chính sách quốc tế, với tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay, nhiệm vụ cải thiện tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ ngày một khó khăn.

ILO dự báo tình trạng thất nghiệp sẽ xấu đi trong vài năm tới, đến năm 2018 sẽ có khoảng 215 triệu người không có việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi 20 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ để trợ cấp thất nghiệp
Chi 20 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ để trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Số tiền này để giải quyết một phần lương thất nghiệp, đồng thời trả chế độ một lần cho người lao động tại các trạm thu phí

Chi 20 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ để trợ cấp thất nghiệp

Chi 20 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ để trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Số tiền này để giải quyết một phần lương thất nghiệp, đồng thời trả chế độ một lần cho người lao động tại các trạm thu phí

Số người thất nghiệp của Pháp lên tới hơn 3 triệu người
Số người thất nghiệp của Pháp lên tới hơn 3 triệu người

VOV.VN - Số người thất nghiệp tại Pháp cao ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng của nền kinh tế quốc gia.

Số người thất nghiệp của Pháp lên tới hơn 3 triệu người

Số người thất nghiệp của Pháp lên tới hơn 3 triệu người

VOV.VN - Số người thất nghiệp tại Pháp cao ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng của nền kinh tế quốc gia.

Bão Haiyan làm hơn 5 triệu người Philippines thất nghiệp
Bão Haiyan làm hơn 5 triệu người Philippines thất nghiệp

VOV.VN - Trong số đó có nhiều người có nguy cơ mất thu nhập vĩnh viễn.

Bão Haiyan làm hơn 5 triệu người Philippines thất nghiệp

Bão Haiyan làm hơn 5 triệu người Philippines thất nghiệp

VOV.VN - Trong số đó có nhiều người có nguy cơ mất thu nhập vĩnh viễn.

Sinh viên thất nghiệp vì thiếu nhiều kỹ năng
Sinh viên thất nghiệp vì thiếu nhiều kỹ năng

VOV.VN -Kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội, làm việc nhóm… là những kỹ năng mà sinh viên còn thiếu sau khi ra trường.

Sinh viên thất nghiệp vì thiếu nhiều kỹ năng

Sinh viên thất nghiệp vì thiếu nhiều kỹ năng

VOV.VN -Kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội, làm việc nhóm… là những kỹ năng mà sinh viên còn thiếu sau khi ra trường.