Thời tiết hôm nay 23/1: Miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ phổ biến từ 8-10 độ

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/1, Bắc bộ chìm trong giá rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Hiện nay (23/1), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An đã xảy ra rét hại; khu vực Hà Tĩnh có nơi trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ ngày 23/1, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,5m; biển động mạnh; từ đêm 23/1 gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao 3,0-6,0m; biển động mạnh.

Ngày và đêm 23/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 23-24/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm 23/1/2024

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 10-13 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ; có nơi dưới 0 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét hại; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 9-12 độ; phía Nam 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 23/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, phổ biến từ 7-10 độ
Thời tiết ngày 23/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, phổ biến từ 7-10 độ

VOV.VN - Thời tiết ngày 23/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ.

Thời tiết ngày 23/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, phổ biến từ 7-10 độ

Thời tiết ngày 23/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, phổ biến từ 7-10 độ

VOV.VN - Thời tiết ngày 23/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ.

Không khí lạnh tăng cường, mưa rét bao trùm miền Bắc ngày đầu tuần
Không khí lạnh tăng cường, mưa rét bao trùm miền Bắc ngày đầu tuần

VOV.VN - Miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt rét hại hiếm gặp khi nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc chỉ còn 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, đây có thể là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay.

Không khí lạnh tăng cường, mưa rét bao trùm miền Bắc ngày đầu tuần

Không khí lạnh tăng cường, mưa rét bao trùm miền Bắc ngày đầu tuần

VOV.VN - Miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt rét hại hiếm gặp khi nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc chỉ còn 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, đây có thể là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay.

Thời tiết ngày 22/1: Rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Thời tiết ngày 22/1: Rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 22/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét hại. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25/1.

Thời tiết ngày 22/1: Rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết ngày 22/1: Rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 22/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét hại. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25/1.