Thu sai quy định trường mầm non phải hoàn trả lại gần 60 triệu đồng

VOV.VN -Đã có tới 14 khoản thu đầu năm học được trường mầm non thông báo khiến các phụ huynh choáng váng.

Đầu năm học mới phụ huynh tại trường mầm non xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã “choáng” khi đọc bản danh sách gồm 14 khoản thu đầu năm. 

Trước đó phụ huynh có con đang học tại trường mầm non xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An bức xúc phản ánh, đầu năm học 2017-2018 đã thông báo và tiến hành thu nhiều khoản vô lý khiến phụ huynh bức xúc.

Sau khi có kết luận kiểm tra trường mầm non xã Diễn Kim đã phải trả lại gần 60 triệu đồng thu sai quy định.

Đã có tới 14 khoản thu đầu năm học được nhà trường thông báo khiến các phụ huynh “choáng váng”.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu cơ quan chuyên trách kiểm tra và báo cáo.

Qua quá trình làm việc, Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu ban hành quyết định kiểm tra, xác minh phụ huynh phản ánh.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, năm học 2017-2018, trường mầm non xã Diễn Kim đã tiến hành thu các khoản gồm: học phí 40.000 đồng/em/tháng; xã hội hóa giáo dục (tự nguyện; quỹ hội cha mẹ học sinh (tự nguyện); tiền ăn 15.000 đồng/trẻ/ngày; tiền thuê người nấu ăn 60.000 đồng/trẻ/tháng; chi phí bán trú: 100.000 đồng/trẻ/năm; tiền điện, găng tay phục vụ bán trú: 4.000 đồng/trẻ/tháng; tiền mua khăn, gối 40.000 trẻ/năm; mua chăn, bát thìa (học sinh mới) 70.000 đồng; trang phục học sinh 240.000 đồng; nước uống 50.000 đồng/trẻ/năm; đồ dùng học tập cá nhân cho trẻ (mẫu giáo lớn: 395.000 đồng/trẻ; mẫu giáo nhỡ: 376.400 đồng/trẻ; nhóm trẻ 272.000 đồng/trẻ).

Theo kết luận của đoàn kiểm tra Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, trường mầm non Diễn Kim đã thu 28.250.000 đồng tiền quỹ lớp trái quy định.

Bên cạnh đó việc nhà trường đã thỏa thuận tiền phục vụ bán trú 100.000 đồng/học sinh nhưng vẫn đặt thêm các khoản phục vụ bán trú khác như: mua thìa, bát, gối, chăn, găng tay là trùng lặp và không phù hợp.

Trong nội dung kết luận cũng nêu rõ, Ban giám hiệu trường mầm non Diễn Kim đã làm trái quy định khi trước đó thỏa thuận với phụ huynh để thu tiền mua đồ dùng học tập cá nhân cho trẻ (mẫu giáo lớn: 395.000 đồng/trẻ; mẫu giáo nhỡ: 376.400 đồng/trẻ; nhóm trẻ 272.000 đồng/trẻ) nhưng đã sử dụng số tiền 30,3 triệu đồng để mua các loại đồ dùng thuộc danh mục tối thiểu, đồ dùng dạy học của giáo viên, sổ khám sức khỏe.

Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu sau khi phát hiện trường mầm non thu tiền sai quy định thì đơn vị này đã yêu cầu trường trả lại tiền cho các phụ huynh. Trường mầm non Diễn Kim đã tiến hành trả lại hơn 28,2 triệu đồng tiền quỹ lớp và 30,3 triệu đồng tiền mua đồ dùng học tập cho trẻ.

Ông Ngô Quang Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu – cho biết: Tại cuộc họp các hiệu trưởng ngày 7/11, đã phê bình cô Đậu Thị Lý, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Kim. Đồng thời yêu cầu cô Lý tự kiểm điểm. Sắp tới đây chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo lên UBND huyện Diễn Châu về sự việc./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng tiểu học bị tố lạm thu viết đơn xin ra khỏi ngành
Hiệu trưởng tiểu học bị tố lạm thu viết đơn xin ra khỏi ngành

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (Hải Phòng) đã viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục vì thấy mệt mỏi, trả lại sự bình yên cho nhà trường.

Hiệu trưởng tiểu học bị tố lạm thu viết đơn xin ra khỏi ngành

Hiệu trưởng tiểu học bị tố lạm thu viết đơn xin ra khỏi ngành

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (Hải Phòng) đã viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục vì thấy mệt mỏi, trả lại sự bình yên cho nhà trường.

Lạm thu đầu năm: Hiệu trưởng đừng núp bóng ban phụ huynh học sinh!
Lạm thu đầu năm: Hiệu trưởng đừng núp bóng ban phụ huynh học sinh!

VOV.VN - Không nên giải thể Ban đại diện cha mẹ học sinh, địa chỉ cuối cùng cần quy trách nhiệm là hiệu trưởng các trường xảy ra lạm thu.

Lạm thu đầu năm: Hiệu trưởng đừng núp bóng ban phụ huynh học sinh!

Lạm thu đầu năm: Hiệu trưởng đừng núp bóng ban phụ huynh học sinh!

VOV.VN - Không nên giải thể Ban đại diện cha mẹ học sinh, địa chỉ cuối cùng cần quy trách nhiệm là hiệu trưởng các trường xảy ra lạm thu.

Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh làm “bình phong” cho lạm thu
Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh làm “bình phong” cho lạm thu

VOV.VN - Nhiều phụ huynh học sinh cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cánh tay nối dài của Ban Giám hiệu trong việc đề ra các khoản thu trái quy định

Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh làm “bình phong” cho lạm thu

Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh làm “bình phong” cho lạm thu

VOV.VN - Nhiều phụ huynh học sinh cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cánh tay nối dài của Ban Giám hiệu trong việc đề ra các khoản thu trái quy định