Tích hợp AI vào trường học

VOV.VN - Tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường học sẽ giúp trải nghiệm học tập được cá nhân hoá, từ đó tăng cường sự tham gia của học sinh và cải thiện kết quả giáo dục.

Thông tin được trao đổi tại hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị tổ chức, quản trị trường học và dạy học đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam, diễn ra sáng 17/10.

Hội thảo do Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO CELLL) phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc SEAMEO CELLL cho biết, trong những năm gần đây, việc tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị tổ chức và đặc biệt là trong giáo dục, đã trở thành một xu hướng với tiềm năng định hình lại quá trình quản lý tổ chức trường học và các quy trình học tập. Từ đó, mở ra những cơ hội để nâng cao kết quả hoạt động, nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng phạm vi học tập vượt ra ngoài môi trường lớp học truyền thống.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo còn có khả năng đơn giản hóa các quy trình quản lý tổ chức, quản trị trường học, giảm gánh nặng hành chính và giải phóng thời gian cho đội ngũ quản lý, đặc biệt là giáo viên để họ tập trung vào giảng dạy và tương tác với học sinh. 

Tiến sĩ Tommy Tan, nhà sáng lập của DOLPHINE cho biết, công nghệ AI mới trong giáo dục như gia sư thông minh cung cấp hướng dẫn và phản hồi được cá nhân hoá cho học sinh, từ đó điều chỉnh nội dung và tốc độ học phù hợp với mỗi cá nhân để tăng cường sự tham gia của học sinh và cải thiện kết quả học tập. Bên cạnh đó việc phân tích kết quả học tập sử dụng công nghệ AI nhằm hiểu rõ hơn về hiệu suất và hành vi học tập của học sinh. Từ đó, giáo viên có thể đưa ra các phương pháp để cải thiện việc giảng dạy phù hợp với học sinh của mình

Ngoài ra, các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đang được sử dụng để phát triển chatbot, trợ lý ảo, cải thiện việc học và thu hút học sinh tham gia.  

Hiện nay, một số nước trong khu vực đã nhận thức được vai trò của phát triển công nghệ AI ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, như Myanmar có dự án phát triển tiếng Myanmar và văn học, Khang Panya Lào,... Tuy nhiên thách thức đặt ra hiện nay là nguồn nhân lực, chi phí cũng như hạ tầng để phát triển AI. Do đó các đơn vị cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ AI từ đó nhằm đào tạo một thế hệ chuyên gia mới trong lĩnh vực công nghệ AI.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời điểm “vàng” để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn
Thời điểm “vàng” để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn

VOV.VN - Với quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm “vàng” để phát triển trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Theo đó, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm sáng tạo cho khu vực và thế giới.

Thời điểm “vàng” để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn

Thời điểm “vàng” để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn

VOV.VN - Với quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm “vàng” để phát triển trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Theo đó, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm sáng tạo cho khu vực và thế giới.

Làm gì để sinh viên tránh lạm dụng trí tuệ nhân tạo?
Làm gì để sinh viên tránh lạm dụng trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên phổ biến, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Với học tập, AI giúp sinh viên có thể tiếp cận thông tin, thực hành nhanh chóng hơn. Nhưng nếu sinh viên quá lạm dụng thì sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Làm gì để sinh viên tránh lạm dụng trí tuệ nhân tạo?

Làm gì để sinh viên tránh lạm dụng trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên phổ biến, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Với học tập, AI giúp sinh viên có thể tiếp cận thông tin, thực hành nhanh chóng hơn. Nhưng nếu sinh viên quá lạm dụng thì sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam
Thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố nghị quyết thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo ngày 28/8. Đây là khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

Thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố nghị quyết thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo ngày 28/8. Đây là khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

// POLL JS