Tiếp nhận 300 công dân từ Bệnh viện Đà Nẵng về khu vực cách ly

VOV.VN - Việc tiếp nhận người cách ly ở Trung tâm Huấn luyện thuộc Sư đoàn Phòng không 375 nhằm giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 31/7, Trung tâm huấn luyện của Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không- Không quân) tổ chức tiếp nhận 300 công dân từ Bệnh viện Đà Nẵng, tiến hành cách ly trong thời gian 14 ngày. 

1.jpg

Đoàn xe đưa 300 công dân về khu cách ly của Sư đoàn 375.

Thành phần về cách ly ở đây chủ yếu là các bệnh nhân bệnh lý thông thường đã khỏi bệnh, người nhà và nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Nhiều bệnh nhân đã cao tuổi nên cần sự chăm sóc của người nhà cũng như nhân viên y tế. Việc cách ly ở Trung tâm Huấn luyện thuộc Sư đoàn Phòng không 375 nhằm giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng đang bị phong tỏa để phòng chống lây lan do dịch Covid-19. 

2.jpg

Nhiều người già vừa khỏi bệnh lý thông thường trong đợt này.

Thực hiện nhiệm vụ này, Sư đoàn 375 đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và cơ quan Y tế địa phương tiến hành khảo sát khu cách ly, điều kiện ăn ở, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu; Thành lập khung Chỉ huy lâm thời làm nhiệm vụ cách ly cho 300 công dân và gần 70 cán bộ, chiến sỹ phục vụ.

3.jpg

Các nhân viên y tế hỗ trợ mọi người lấy vật dụng cá nhân.

Theo đó hàng ngày, đơn vị thành lập 2 Tổ quân Y thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra thân nhiệt công dân từ khi vào đơn vị cách ly; Phát hiện kịp thời những trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, đau ngực…) báo ngay về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 để có hướng giải quyết; Thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh doanh trại, vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực doanh trại, lập phiếu theo dõi của các thành phần… 

Mỗi công dân được chăm sóc ăn, nghỉ tại khu vực cách ly, phục vụ các nhu yếu phẩm cần thiết mỗi người khoảng 120.000 đồng/ngày, trong vòng 2 tuần. Nguồn kinh phí do ngân sách thành phố Đà Nẵng chi trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Huế
Kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Huế

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới thăm các y bác sĩ và kiểm tra công tác điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Huế

Kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Huế

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới thăm các y bác sĩ và kiểm tra công tác điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ban Chỉ đạo quốc gia: VOV phát huy vai trò tuyên truyền phòng chống Covid-19
Ban Chỉ đạo quốc gia: VOV phát huy vai trò tuyên truyền phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị VOV tiếp tục phát huy cả 4 hạ tầng thông tin để tuyên truyền công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia: VOV phát huy vai trò tuyên truyền phòng chống Covid-19

Ban Chỉ đạo quốc gia: VOV phát huy vai trò tuyên truyền phòng chống Covid-19

VOV.VN - Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị VOV tiếp tục phát huy cả 4 hạ tầng thông tin để tuyên truyền công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Y tế thông báo khẩn về địa điểm có ca mắc Covid-19 mới tại TPHCM
Bộ Y tế thông báo khẩn về địa điểm có ca mắc Covid-19 mới tại TPHCM

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn về 4 địa điểm các ca mắc Covid-19 mới từng tới tại TPHCM, yêu cầu người dân tới đây liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.

Bộ Y tế thông báo khẩn về địa điểm có ca mắc Covid-19 mới tại TPHCM

Bộ Y tế thông báo khẩn về địa điểm có ca mắc Covid-19 mới tại TPHCM

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn về 4 địa điểm các ca mắc Covid-19 mới từng tới tại TPHCM, yêu cầu người dân tới đây liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.