Chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phát huy trách nhiệm, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch nước và  Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phát huy trách nhiệm, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19. Đây là nguồn lực hết sức to lớn để cùng Chính phủ hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sỹ, những người trực tiếp làm công tác điều trị, làm việc tại những khu vực cách ly cũng như tạo nguồn lực tổ chức tiêm vaccine cho nhân dân trên cả nước. 

Phòng đón tiếp những “tấm lòng vàng” ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam những ngày này luôn mở cửa đón những tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid-19.

Mang số tiền 131 triệu đồng của Hiệp hội đồng bào Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc) về nước ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, bà Nguyễn Thị Hương cho rằng: đồng bào ở nước ngoài thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh ở trong nước, mong muốn những đóng góp đến với cho đội ngũ y, bác sỹ, những người trực tiếp làm công tác điều trị, để góp phần đẩy lùi dịch Covid: “Chúng tôi đã kết hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Hiệp hội đồng bào Việt Nam tại Ma Cao để tổ chức những buổi hội họp các đồng bào lại và cùng kêu gọi. Đồng bào cũng rất hưởng ứng, vì dòng máu lạc hồng của chúng ta, đi đâu thì cũng rất là hướng về quê hương. Vì vậy, cho nên chúng tôi đã kêu gọi và rất hiệu quả”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: đất nước rất cần sự chủ động chung tay góp sức của mỗi người dân”. Những ngày qua nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động công chức, viên chức mỗi người một ngày lương ủng hộ phòng chống dịch. Tại Bộ Nội vụ, ngay sau khi phát động đã thu về số tiền hơn 430 triệu, toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến Quỹ phòng chống Covid-19 để góp sức thực hiện các biện pháp chống dịch. Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, ông Vũ Đăng Minh cho biết:  “100% cán bộ công chức của Bộ Nội vụ đã đồng loạt hửng ứng phát động. Cán bộ công chức Bộ Nội vụ mong muốn chúng ta có biện pháp phòng chống dịch tốt nhất để kiểm soát tốt tình hình. Làm sao ngăn chặn dịch bệnh sớm bình ổn cuộc sống để phát triển đất nước. Nhưng quan trọng số tiền tuy nhỏ, nhưng trước hết quan tâm đầu tư, chế độ chính sách kịp thời cho các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Vì trời nắng anh chị em rất vất vả”.

Những lúc khó khăn nhất là dịp để mỗi người dân thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân. Nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.

Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, sự giúp đỡ tự nguyện, đó là từ tấm lòng. Từ tấm lòng đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt. Trách nhiệm thì ngoài vấn đề tự giác, tự nguyện ra, những người nhìn thấy trách nhiệm phải chung tay cùng chính phủ, cùng cộng đồng”.

"Chúng tôi mong muốn góp sức cùng với cộng đồng phòng tránh đại dịch, để đại dịch nhanh hết, kinh tế Việt Nam ổn định, để những doanh nghiệp như chúng tôi cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho nhà nước và toàn dân”.

Khẳng định sẽ sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả nguồn kinh phí mà doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Đây là một nguồn lực hết sức to lớn để mua vaccine tiêm cho nhân dân trên cả nước, để hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sỹ, những người trực tiếp làm công tác điều trị hoặc làm việc tại những khu vực cách ly cũng như tạo nguồn lực hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 “Đối với nguồn lực vận động được từ Trung ương, chúng tôi phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đảm bảo đúng mục đích, phải sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí vận động được”- bà Trương Thị Ngọc Ánh nói.

"Sức mạnh của đoàn kết, đồng lòng, toàn dân chống dịch"- những dòng người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam những ngày này là minh chứng rõ ràng đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một thực tế sinh động về tinh thần đoàn kết, một truyền thống quý báu của dân tộc. Tinh thần ấy càng trong khó khăn, càng sáng lên bản lĩnh và ý chí con người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long vận động quỹ phòng chống dịch Covid-19 được hơn 5 tỷ đồng
Vĩnh Long vận động quỹ phòng chống dịch Covid-19 được hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã vận động được hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương.

Vĩnh Long vận động quỹ phòng chống dịch Covid-19 được hơn 5 tỷ đồng

Vĩnh Long vận động quỹ phòng chống dịch Covid-19 được hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã vận động được hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương.

TP.HCM tiếp nhận gần 130 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19
TP.HCM tiếp nhận gần 130 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM đã tiếp nhận hơn 129,5 tỷ đồng và 350 đô la Canada (CAD) từ các mạnh thường quân.

TP.HCM tiếp nhận gần 130 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM tiếp nhận gần 130 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM đã tiếp nhận hơn 129,5 tỷ đồng và 350 đô la Canada (CAD) từ các mạnh thường quân.

Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng kinh phí thực hiện 5 chế độ chi đặc thù của Thành phố dự kiến khoảng 406 tỷ đồng.

Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng kinh phí thực hiện 5 chế độ chi đặc thù của Thành phố dự kiến khoảng 406 tỷ đồng.